Mặc dù chính quyền Trung Quốc chưa công bố ý định và địa điểm cụ thể trên Biển Đông để triển khai giàn khoan Hưng Vượng nhưng các chuyên gia và nhà quan sát đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự kiện này.
Một điều đáng lưu ý là thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hưng Vượng di chuyển xuống Biển Đông lại trùng với thời điểm này vào năm ngoái khi giới chức Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 và đoàn tàu, máy bay hộ tống quân sự và bán quân sự xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Mục đích của giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981
Giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ 1/5 đến 15/7/2014
Như đã biết, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7/2014, Trung Quốc đã kéo giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 981 hạ đặt bất hợp pháp ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam tạo ra căng thẳng rất lớn trong quan hệ giữa hai nước Việt – Trung, bất chấp tất cả những cam kết, hứa hẹn của các quan chức lãnh đạo Trung Quốc.
Mục đích của việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014 vừa qua được xem là đã được Bắc Kinh tính toán rất kỹ lưỡng.
Trong đó, theo nhận định của giới quan sát, sự kiện giàn khoan 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam có ý nghĩa "quan trọng" đối với Bắc Kinh, cho thấy rõ quyết tâm của Bắc Kinh muốn thử phản ứng của Việt Nam, các nước trong ASEAN và cả Hoa Kỳ.
Trang mạng của Đài Truyền hình Mỹ CNBC từng dẫn lời một quan chức trong ngành dầu khí Trung Quốc thì "Quyết định này thể hiện ý chí của chính phủ Trung Quốc và cũng liên quan đến chiến lược của Mỹ ở châu Á," và "Quyết định này không phải vì lý do thương mại. Nó không phải là CNOOC (Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc) có kế hoạch thăm dò lớn