'Gia sản nghìn tỷ' con gái tướng Kỳ Rơi, người trong cuộc lên tiếng

'Gia sản nghìn tỷ' con gái tướng Kỳ Rơi, người trong cuộc lên tiếng

Thứ 3, 26/07/2016 | 09:00
0
Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao trước thông tin con gái giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk sở hữu quần thể siêu nhà gỗ hoành tráng cùng những món đồ gỗ vô giá của thượng úy Trần Lê Thúy Hằng.

Trước đó báo chí phản ánh thông tin cùng hình ảnh quần thể nhà gỗ được dân kinh doanh định giá “ngàn tỷ” (sau đó bài báo sửa tít thành 'gia sản tiền tỷ') tại quán Không gian xưa (đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) đây là một địa điểm khá nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố thủ phủ của vùng Tây Nguyên này thuộc quyền sở hữu của thượng úy Trần Lê Thúy Hằng cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đắk Lắk.

Pháp luật - 'Gia sản nghìn tỷ' con gái tướng Kỳ Rơi, người trong cuộc lên tiếng

Quán cà phê kết hợp nhà hàng và du lịch sinh thái

Với diện tích khoảng 1 ha bên trong khuôn viên có biệt thự, hồ sinh cảnh, nhà rường gỗ, nơi đặt các bức tượng gỗ quý, bàn ghế được chạm trổ tinh vi, ngoài ra còn có kho chứa gỗ tròn và gỗ xẻ hộp, những cây gỗ quý cổ thụ trồng làm cảnh đã khiến nơi đây trở thành quần thể có một không hai ở Tây Nguyên

Theo đánh giá của nhiều người thì với chủ trương đóng của rừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gỗ quý sẽ bị siết chặt và tăng giá. Vì vậy dinh thự của nữ thượng úy sẽ trở nên vô giá hơn

Sau khi bài báo được đăng tải đã có rất nhiều người dân địa phương hiếu kì đến đây để tham quan, chụp hình ghi lại những hình ảnh đẹp tuy nhiên đều bị nhân viên phục vụ ngăn cản, treo bảng “Khu vực này cấm quay phim, chụp hình. Mong anh chị thông cảm”. Khi hỏi tại sao khu du lịch mà lại cấm chụp hình, nhân viên này giải thích đó là yêu cầu của người quản lý mới đưa ra trong vài ngày qua.

Nhận được thông tin này PV Báo Người Đưa Tin đã trao đổi với thượng úy Trần Lê Thúy Hằng. Theo đó, chị Hằng nói rằng, sở dĩ có chuyện cấm quay phim chụp hình vì "quán đang trong quá trình hoàn thiện nên tôi không muốn khách chụp hình rồi suy diễn lung tung". Chị Hằng cũng chia sẻ rất bức xúc trước thông tin chị sở hữu “cơ ngơi ngàn tỷ”, đây là điều "hoàn toàn không chính xác". Hiện tại chị Hằng đang làm đơ

Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.