Gia đình Công Phượng đón Tết cổ truyền như thế nào?

Gia đình Công Phượng đón Tết cổ truyền như thế nào?

Uông Hải Yến
Chủ nhật, 18/02/2018 | 06:00
0
Gia đình Công Phượng sẽ làm mâm cơm để vinh quy bái tổ cho cầu thủ, người con đã gặt hái thành công trong năm Đinh Dậu vừa rồi.

Sau một năm khá nhiều biến động, tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở về đón cái Tết cổ truyền cùng gia đình không thể ấm cúng hơn với chiến tích giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018. Đó là thành quả xứng đáng cho cả quá trình rèn luyện, nỗ lực và thay đổi bản thân của cầu thủ gốc Nghệ An này.

Bóng đá Việt Nam - Gia đình Công Phượng đón Tết cổ truyền như thế nào?

Ông Nguyễn Công Bảy rất đỗi tự hào về người con của mình.

Trước khi trở về quê nhà, Công Phượng còn chỉnh chu lại nhan sắc khi chia tay mái tóc may mắn đã cùng anh song hành trên đất Trung Quốc vào những ngày cuối của năm Đinh Dậu.

Trở về Đô Lương vào chiều 28 Tết, Phượng “núi” liền được chào đón bởi những ánh nắng của mùa xuân bởi trước đó, tiết trời khá lạnh và mưa kéo dài. Ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng chia sẻ rằng: “Lúc Phượng về thì công việc đồng áng đã xong xuôi cả hết rồi. Nó chỉ việc dọn dẹp lại nhà cửa để đón cái Tết cổ truyền”.

Vẫn như mọi năm, gia đình ông Bảy, bà Hoa không bày biện quá nhiều thứ mà vẫn chỉ là bánh chưng xanh, vài đòn bánh Tết cùng hương, hoa, củ, quả như bao người dân Việt Nam khác.

Chỉ khác một điều, năm nay gia đình đón cái Tết viên mãn hơn rất nhiều bởi những gì mà Công Phượng đã làm được trong năm qua. Người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam trở về trong vòng tay chào đón nhiệt tình của người thân, bà con lối xóm ở Đô Lương (Nghệ An).

“Từ khi trước Tết, bà còn xóm giềng đến tấp nập, đông vui lắm. Ai cũng mừng cho cháu cả. Tết năm nay vui hơn nữa khi các bác, cô chú trong nam về đầy đủ cả”, ông Bảy trải lòng.

Nhân dịp có đông đủ họ hàng, gia đình ông Bảy cũng làm mâm cơm báo công lên tổ tiên dịp Tết Nguyên đán này. “Trải qua như thế cũng vui lắm, tự hào về những gì cháu làm được lắm. Gia đình có báo công với ông bà, tổ tiên. Đi đâu cũng phải nhớ đến cội nguồn. Bởi ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho cháu sức khỏe để thi đấu cống hiến cho bóng đá Việt Nam”, ông Bảy chia sẻ.

Riêng năm nay, Công Phượng đón Tết với gia đình nhiều hơn mọi năm khi đến mùng 4 mới trở lại Gia Lai để hội quân cùng đội bóng.

Theo Huy Kha (Dân việt)

Người hâm mộ quê nhà hi vọng Công Phượng cười nhiều hơn nữa

Thứ 4, 31/01/2018 | 16:18
NHM quê nhà hi vọng chàng trai mới 23 tuổi này sẽ cố gắng hơn nữa, cười nhiều hơn nữa để giải phóng bản thân, thi đấu với đúng năng lực của mình.

Nỗi lòng của mẹ tiền đạo Nguyễn Công Phượng ngày con trở về

Thứ 4, 31/01/2018 | 09:51
Thời tiết thành Vinh mưa lạnh nhưng để kịp thời gian đón con, bà Nguyễn Thị Hoa cũng không đủ thời gian ăn cơm. Bà Hoa sợ khi con xuống máy bay không thấy gia đình thì sẽ buồn.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

Văn Khang vẽ “cầu vồng”, U23 Việt Nam bước một chân vào tứ kết

Thứ 7, 20/04/2024 | 22:05
Siêu phẩm “cầu vồng” của Khuất Văn Khang cùng với cú đá phạt đền thành công của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 2-0 trước Malaysia.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.