Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
0
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Một số phụ huynh của trường này cho biết con em họ bị những đối tượng ngoài trường dụ dỗ và cả ép buộc uống thuốc ho Recotus (có chứa hoạt chất gây ảo giác). Có trường hợp học sinh không chịu uống thì liền bị đe dọa đánh.

Sáng 3.10, ông Lê Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ A xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hải vụ việc xảy ra vào chiều 30.9. Lúc đó giám thị của trường nhận được tin báo của phụ huynh có một nhóm học sinh của trường đã uống loại thuốc này.

Xã hội - Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Giám thị của trường đã tìm hiểu và phát hiện 7 học sinh lớp 7A4 có uống thuốc. Trong đó có một vài em mang thuốc vào phát cho bạn bè.

Số lượng thuốc trường thu giữ ngay thời điểm đó là hơn 20 viên Recotus.

Theo tường trình của những học sinh này, mỗi em đã uống thuốc ho Recotus từ 1-4 lần, mỗi lần từ 1-4 viên. Có trường hợp còn uống thuốc ngay cầu thang của trường.

Đặc biệt, đối tượng dụ dỗ số học sinh trên uống thuốc là một nữ sinh cũ của trường tên là V.N.T.N. Hiện tại N. đã học xong lớp 7, đến năm học này thì nghỉ hẳn.

Xã hội - Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc (Hình 2).
Ông Lê Ngọc Hải cho biết: “Trong tuần sau, trường sẽ họp toàn thể phụ huynh để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng này xảy ra”

Trong 7 học sinh nói trên thì tất cả đều là nữ, học lực ở mức trung bình. Duy nhất có một trường hợp là học sinh giỏi bị N. đe dọa nên phải uống.

Phần đông trong các trường hợp trên đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như cha mẹ ly tán, sống với cha, hoặc mẹ, hoặc với ông bà. Trường THCS Tăng Bạt Hổ A có hơn 1.200 học sinh, với 29 lớp, nhưng có đến 50% học sinh có hoàn cảnh gia đình tương tự.

Theo ông Hải, trường đã rất nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo tình trạng này dưới các buổi sinh hoạt cờ. Và vụ việc vừa xảy ra là điều đáng tiếc. Hiện trường đã làm việc với UBND phường và các lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Từ năm 2011 đến nay, tại TP.HCM và một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh uống thuốc ho Recotus để giả bệnh và nghỉ học.

Cuối năm 2012, Sở GD-ĐT TP.HCM đã văn bản ra khuyến cáo về tình trạng học sinh lạm dụng thuốc ho Recotus. Sở GD-ĐT cho rằng Recotus là loại thuốc rất nguy hiểm, dễ gây nghiện như ma túy…

Theo Thông tư 08/2009/TT-BYT ngày 01.7.2009 của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc không kê đơn thì thuốc ho Recotus là biệt dược nhà thuốc phải bán theo chỉ định của bác sĩ.

Theo Thanh Niên

Tân sinh viên trường danh giá múa cột bốc lửa

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:39
Lần đầu tiên trong lịch sử đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, các tân sinh viên đã bạo dạn mang đến màn múa cột sexy như một lời chào gửi đến các đàn anh khóa trên.

Ảnh Chi Pu 'khóa môi' Gil Lê gây xôn xao dân mạng

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:56
Xuất hiện trên một tài khoản facebook, cư dân mạng đã sốc với hình ảnh nụ hôn đồng giới của Chi Pu và Gil Lê.

Chàng béo ục ịch trở thành hot boy chỉ sau 4 tháng

Thứ 5, 03/10/2013 | 10:41
Blogger 20 tuổi Kife Wee đã giảm được12kg trong vòng bốn tháng. Bí quyết của Kife Wee đơn giản là điều chỉnh một chế độ hợp lý giữa ăn uống và tập luyện.

Điểm mặt những thủ lĩnh xinh đẹp các trường đỉnh Hà thành

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:40
Nữ cán bộ Đoàn HV Tài chính, thủ lĩnh Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng và nữ thủ lĩnh đoàn ĐH Ngoại thương là 3 cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích hoạt động đoàn cực nổi bật.

18 trường học dành cho nữ sinh 'trót dại'

Thứ 5, 03/10/2013 | 08:02
Đã có 18 ngôi trường tại Hàn Quốc tiếp nhận nữ sinh là mẹ đơn thân bằng cách mở các dịch vụ chăm sóc trẻ tại trường.

Những nữ sinh Việt nhận like khủng trên Facebook

Thứ 4, 02/10/2013 | 19:31
Một số nữ sinh Việt đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi post ảnh cá nhân lên facebook. Họ không chủ ý tạo sự nổi tiếng qua thế giới ảo mà là "hữu xạ tự nhiên hương" hoặc có duyên với giới showbiz.