Tiêu chí kén chồng của cô gái trẻ xinh đẹp khiến dân mạng dậy sóng

Tiêu chí kén chồng của cô gái trẻ xinh đẹp khiến dân mạng dậy sóng

Thứ 4, 24/05/2017 | 11:26
0
“Tuyển chồng” với hàng chục tiêu chí trên trang cá nhân cô gái xinh đẹp khiến nhiều chàng trai choáng váng.

Trước đây, cũng không ít cô gái, chàng trai mấp mé tuổi quá lứa, lỡ thì đăng đàn tuyển người yêu, nhưng họ lại đưa ra những yêu cầu về mẫu người lý tưởng khiến họ phải nhận “trái đắng”.

Mới đây, cư dân mạng lại được một phen sốc khi cô gái xinh đẹp đăng đàn kén chồng với đầy đủ tiêu chí mà nhiều người ví như "sớ táo quân".

Mạng ảo - Đời thực - Tiêu chí kén chồng của cô gái trẻ xinh đẹp khiến dân mạng dậy sóng

 Cô gái với ngoại hình xinh đẹp đăng đàn tuyển chồng.

Cô gái xinh đẹp này muốn lấy một người: Nhan sắc ưa nhìn: 90-60-90; Học vấn: thạc sĩ; Công việc: ổn định, lương cao, thu nhập mỗi tháng dư đi du lịch châu Âu; Tài chính: có nhà, có xe, có tài khoản 9 con số 0 trong ngân hàng, tự thân vận động mà có chứ không xin không lừa ai; Nấu ăn ngon, thích nội trợ chăm sóc gia đình, thích trẻ con... Và nếu không có ai đủ tiêu chuẩn kể trên thì tôi thà ế chứ không lấy chồng đâu nha, tuyệt đối không hạ mình.

Cụ thể:

- Nhan sắc: không cần đẹp cỡ soái ca nhưng phải ưa nhìn, săn chắc, không bụng bự.

- Ăn mặc tươm tất, không xuề xoà cũng đừng điệu đà thái quá.

- Không hút thuốc, uống ít rượu, siêng tập thể dục, sống điều độ, đi ngủ sớm.

- Không hôi nách, hôi miệng, không ở dơ.

- Tính cách bắt buộc cấm tuyệt đối: lăng nhăng, vũ phu, keo kiệt, đàn bà.

- Nghiêm túc tiến tới hôn nhân, sẵn sàng việc có con cái, yêu trẻ con, yêu chó mèo

- Khi sống chung phải chia sẻ việc gia đình, không chồng chúa vợ tôi.

- Yêu vì tâm hồn, tính cách chứ không phải chỉ nhan sắc. Yêu tôi nhất cho dù mai này bầu bì tóc bạc mắt nhăn bụng mỡ.

- Đối thoại được với nhau mọi vấn đề, nhất là lúc mâu thuẫn phải ngồi lại giải quyết.

- Quan trọng hơn hết: phải yêu tôi thật lòng…

Không những thế, cô gái này còn “không kén chồng Tây”, chỉ ưu tiên “dùng hàng Việt”.

Mạng ảo - Đời thực - Tiêu chí kén chồng của cô gái trẻ xinh đẹp khiến dân mạng dậy sóng (Hình 2).

 Bản kén chồng của cô gái xinh đẹp.

Ngay sau khi đăng tải, tiêu chuẩn tuyển chồng của cô gái trẻ đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Bạn trẻ Quỳnh Hương cho rằng: “Chắc cô gái này phải có ngoại hình và giỏi lắm mới dám đưa ra tiêu chuẩn này. Thời buổi khó tìm được người như thế lắm. Bản thân mình chỉ muốn lấy được một người biết yêu thương gia đình thôi”.

Còn Văn Chiến bình luận: “Nếu như nhìn tiêu chí này thì khối “hàng Việt” chạy mất dép. Tình yêu đôi khi phải xuất phát từ hai phía chứ chỉ vì những tiêu chuẩn trên mà lấy thì cũng không được. Người ta bảo có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. Vì thế, duyên ắt đến, cầu toàn quá chẳng bao giờ có được”.

Tuy nhiên cũng có người đồng tình với cô gái trẻ này vì với họ “con gái xuất sắc thì cũng có quyền tìm kiếm một người đàn ông xuất sắc”.

Theo tìm hiểu của PV, chủ nhân của bài viết này là một cô gái trẻ tên Ngô Như Quỳnh, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Ngay sau khi bài viết đăng tải cô gái xinh đẹp này đã nhận được không ít “hồ sơ” ứng tuyển. 

Xem thêm:

Chồng ‘5 lần 7 lượt’ định tử tự vì bệnh nặng và tình yêu của vợ

M.Thu

Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.