FTA nâng quan hệ đối tác ASEAN - Canada lên tầm cao mới

FTA nâng quan hệ đối tác ASEAN - Canada lên tầm cao mới

Thứ 5, 18/08/2016 | 16:03
0
ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ sáu của Canada, với tổng kim ngạch hai chiều đạt 21,4 tỷ đôla Canada (năm 2015). Hợp tác về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai bên ngày càng phát triển.

Tại cuộc họp các Bộ trưởng Kinh tế của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được tổ chức tại Lào ngày 8/8. Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada và ASEAN đã đưa ra một chương trình đối thoại về chính sách thương mại thường niên, một diễn đàn nhằm thảo luận về tự do thương mại với quy mô lớn, tăng cường hợp tác kinh doanh , và các biện pháp để giảm rào cản thương mại.

Xã hội - FTA nâng quan hệ đối tác ASEAN - Canada lên tầm cao mới

Việc ký kết FTA sẽ nâng quan hệ đối tác ASEAN - Canada lên tầm cao mới.

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ chuẩn bị các điều khoản tham chiếu cho nghiên cứu khả thi về những giá trị của Thỏa thuận Thương mại tự do (FTA) song phương. Nghiên cứu này sẽ giúp chỉ ra những cơ hội cũng như thách thức trong việc xây dựng và triển khai FTA.

Phát biểu tại hội nghị, bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada, cho rằng: “Tăng cường quan hệ thương mại với ASEAN là một phần kế hoạch của Canada nhằm tạo ra việc làm, tạo tăng trưởng cũng như phồn vinh lâu dài cho tầng lớp trung lưu. ASEAN có một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất và năng động nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và chúng tôi cam kết tìm cách mở những thị trường này cho người Canada”.

Bà Freeland cũng nhấn mạnh: "ASEAN là một trong những thị trường lớn với hơn 600 triệu dân, tổng GDP ước tính hơn 3.100 tỷ đôla. Việc thiết lập cơ chế đối thoại chính sách thương mại hàng năm và ký kết FTA song phương sẽ giúp đưa quan hệ đối tác ASEAN - Canada lên tầm cao mới thông qua việc tăng cường gắn kết và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế.

Hiện tại, ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ sáu của Canada, với tổng kim ngạch hai chiều đạt 21,4 tỷ đôla Canada (năm 2015). Hợp tác về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai bên cũng ngày càng phát triển.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada, Bộ trưởng Freeland đã công bố khoản hỗ trợ 13 triệu đôl

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.