'Đừng tùy tiện với không gian thiêng liêng của Hồ Gươm'

'Đừng tùy tiện với không gian thiêng liêng của Hồ Gươm'

Thứ 4, 29/03/2017 | 15:06
0
Đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn ở Hồ Gươm đang nhận nhiều ý kiến của dư luận. Trong khi không ít người đồng tình thì một số chuyên gia văn hóa đã phản đối.

Đề xuất đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm của ông Tạ Hồng Quân, một người dân ở Thủ đô đang khiến dư luận xã hội đặc biệt chú ý.

Xã hội - 'Đừng tùy tiện với không gian thiêng liêng của Hồ Gươm'

 Đề xuất đúc tượng rùa vàng ở Hồ Gươm đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh một số ý kiến đồng tình, ủng hộ, nhiều người cũng e ngại về tính khả thi của đề xuất và cho rằng, việc đưa thêm một biểu tượng vào không gian Hồ Gươm vốn rất linh thiêng là chưa cần thiết.

Bày tỏ quan điểm về ý tưởng này, Giáo sư sử học Phan Huy Lê cho biết, việc này từng được ông Quân xin ý kiến từ dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Theo Giáo sư Phan Huy Lê, đây là ý tưởng tốt cần được ghi nhận. Tuy nhiên, để đi từ ý tưởng đến thực tế cần phải xem xét, nghiên cứu kỹ, bởi không gian Hồ Gươm hiện nay rất hẹp và chật chội.

Xã hội - 'Đừng tùy tiện với không gian thiêng liêng của Hồ Gươm' (Hình 2).

 Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng, cần xem xét kỹ mọi ý tưởng đưa đồ vật vào Hồ Gươm.

“Đây là trung tâm văn hóa mang bề dày lịch sử của Hà Nội, được người dân Thủ đô, nhân dân cả nước và thế giới quan tâm. Hiện nay, không gian khu vực này rất hẹp, dày đặc các biểu tượng như Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút... nên việc đưa bất kỳ biểu tượng gì vào đây cũng cần phải xem xét kỹ”, Giáo sư Phan Huy Lê đưa quan điểm.

Đề cập đến việc đúc tượng rùa vàng để trở thành biểu trưng của TP.Hà Nội, Giáo sư cho rằng đó là ý tưởng viển vông.

“Không nên lấy ý tưởng của các nước ép vào không gian Hồ Gươm. Nếu cứ làm theo như vậy sẽ phá vỡ cảnh quan, nét đặc trưng riêng của Hà Nội”, Giáo sư Phan Huy Lê nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thông tin Hà Nội nói: “Về cơ bản, với những không gian thiêng liêng như vậy, làm bất cứ điều gì cũng phải cân nhắc”.

“Thời kỳ tôi còn làm việc, cũng từng có một công dân ở Ninh Bình rất tốt, viết thư bày tỏ mong muốn sẵn sàng hiến cho Hà Nội một tháp rùa đẹp bằng đá quý. Nhưng thực sự, lãnh đạo chúng tôi cũng chỉ biết cảm ơn. Bởi bản thân tháp rùa đã như thế, không khác được. Có những điều đã thành biểu tượng khó thay thế.

Tương tự như vậy, với đề xuất đúc tượng rùa vàng, tôi nghĩ rằng một không gian thiêng liêng không nên có sự thêm bớt, thay thế một cách tùy tiện. Làm gì cũng cần cân nhắc kỹ”.

Dương Thu – Nhất Nam

Cao rùa vàng chữa ung thư, săn lùng 'vàng sống' bán 100 triệu/kg?

Thứ 5, 14/01/2016 | 11:18
Loài rùa vàng này sống ở trên núi, chúng quý hiếm ở mức độ tương đối, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thức ăn của chúng là côn trùng như giun, ếch, nhái...

Hà Nội: Nền nhà nóng chín trứng, đục tường tìm nguyên nhân

Thứ 2, 05/12/2016 | 09:49
Sau một đêm ngủ dậy, một gia đình ở Long Biên (Hà Nội) hoang mang khi nền nhà bỗng dưng nóng bỏng, đến nỗi để lá thì lá héo, khi đập trứng vào thì gần chín.

Cao rùa vàng chữa ung thư, săn lùng 'vàng sống' bán 100 triệu/kg?

Thứ 5, 14/01/2016 | 11:18
Loài rùa vàng này sống ở trên núi, chúng quý hiếm ở mức độ tương đối, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thức ăn của chúng là côn trùng như giun, ếch, nhái...

Hà Nội: Nền nhà nóng chín trứng, đục tường tìm nguyên nhân

Thứ 2, 05/12/2016 | 09:49
Sau một đêm ngủ dậy, một gia đình ở Long Biên (Hà Nội) hoang mang khi nền nhà bỗng dưng nóng bỏng, đến nỗi để lá thì lá héo, khi đập trứng vào thì gần chín.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.