Dùng tiền ngân sách làm “quà biếu” cho huyện, bí thư và chủ tịch xã lĩnh án

Dùng tiền ngân sách làm “quà biếu” cho huyện, bí thư và chủ tịch xã lĩnh án

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 14/12/2017 | 16:20
1
Do dùng tiền ngân sách bỏ phong bì làm "quà biếu" cho các phòng, ban cấp huyện và đi giao dịch với các đơn vị khác; bí thư, chủ tịch và nhiều cán bộ UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị lĩnh án.

Ngày 14/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thông, nguyên Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Hương Lâm 36 tháng tù cho hưởng án treo; Đinh Viết Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Hương Lâm 36 tháng tù cho hưởng án treo; Võ Thị Hồng Nhung, nguyên Kế toán – Ngân sách UBND xã Hương Lâm 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thuận, nguyên Thủ quỹ UBND xã Hương Lâm 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Đinh Viết Hồng, nguyên Trưởng ban Tài chính UBND xã Hương Lâm 42 tháng tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 8/12, TAND huyện Hương Khê quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị cáo: Phan Văn Thông, Đinh Viết Mạnh, Võ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thuận và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với bị cáo Đinh Viết Hồng. Tuy nhiên, qua một ngày xét xử, sau khi cho các bị cáo nói lời sau cùng, tòa bất ngờ thông báo tạm hoãn do phải kéo dài thời gian nghị án (!?)

Hồ sơ điều tra - Dùng tiền ngân sách làm “quà biếu” cho huyện, bí thư và chủ tịch xã lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 – 2016, Đinh Viết Mạnh, Phan Văn Thông, Võ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thuận đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, lập khống 90 bộ hồ sơ (hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, giấy xin thanh toán, giấy rút vốn) giải ngân tại Kho bạc Nhà nước với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được quản lý sử dụng tùy tiện, không vào sổ nhật thu, chi kế toán tiền mặt mà lập quỹ riêng để theo dõi, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 536 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, vị đại diện VKS xác định, phần lớn số tiền các bị cáo làm thất thoát ngân sách Nhà nước là do bỏ phong bì làm “quà biếu” cho các phòng ban của UBND huyện và các cơ quan liên quan… nhân các chuyến về làm việc hoặc các dịp lễ tết.

Cũng trong thời gian trên, Đinh Viết Hồng với chức vụ là Trưởng ban Tài chính UBND xã Hương Lâm đã 2 lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chiếm đoạt hơn 45 triệu đồng tiền ngân sách.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cán bộ dân số lĩnh án vì tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 4, 03/05/2017 | 16:19
Hám lợi, cán bộ dân số cấu kết với giáo viên trung tâm Tiếng Anh tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài, với giá 12.000USD/người.

Đại án tham nhũng Agribank: Các cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án

Thứ 5, 07/01/2016 | 19:02
Sau 9 ngày nghỉ nghị án, lần lượt những bản án thích đáng được HĐXX tuyên phạt dành cho các cựu cán bộ ngân hàng gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Nguyên cán bộ công an phường lĩnh án 12 năm tù chỉ vì một cú đá

Thứ 7, 26/12/2015 | 08:56
Bản thân là một cán bộ công an, được đào tạo bài bản, nhưng Linh lại hành xử rất côn đồ khi dùng chân đá mạnh vào cổ, tước đi sinh mạng của đồng nghiệp chỉ vì “đòi tiền không được”
Cùng tác giả

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.