Đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước

Đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước

Thứ 2, 03/08/2020 | 18:18
0
Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 31/7, Đảng bộ huyện Tam Đảo tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Tới dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội

Nhiệm kỳ qua, với ý chí khát vọng vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đạt được những thành tựu to lớn, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Dân sinh - Đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo đại hội

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết quả: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12% (MTĐH14-15%); tổng giá trị sản xuất (GTSX) 5 năm đạt trên 23.035 tỷ đồng (MTĐH19.169-19.937 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 22,2% (MTĐH 25,3% - 25,5%); CN-XD chiếm 36,8%(MTĐH 22,8%-23,4%), dịch vụ chiếm 41% (MTĐH 51,3-51,7%); GTSX bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,1 triệu đồng (MTĐH 57-61 triệu đồng).

Dân sinh - Đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước (Hình 2).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ, có nhiều mô hình, sản phẩm có giá trị kinh tế cao; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, diện mạo nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển. Tư duy và chất lượng cuộc sống của người dân có sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực.

Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Huyện đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đối tượng chính sách được quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, công khai, minh bạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững….

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước.Đảng bộ huyện Tam Đảo cũng đã thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; củng cố kiện toàn hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 của trung ương, 

Khai thác tiềm năng đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điểm lại những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị huyện Tam Đảo thực hiện tốt một số giải pháp đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, sớm đưa Tam Đảo trở thành thị xã du lịch đặc sắc của cả nước.

Về định hướng Tam Đảo là địa phương tập trung để phát triển ngành du lịch trọng điểm, đặc sắc của tỉnh, là khu vực bảo tồn tự nhiên. Ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch được nêu trong báo cáo chính trị, Đảng bộ huyện tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Có các giải pháp căn bản để chấn chỉnh các yếu kém về quản lý để du lịch hoạt động thực sự hiệu quả; xây dựng thương hiệu giá trị du lịch vùng Tam Đảo xứng tầm cả nước. Tập trung giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án Tam Đảo 2, quy hoạch lại và xây dựng nâng tầm các sản phẩm du lịch của Tam Đảo 1, Tây Thiên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khu vực ven hồ Xạ Hương, hồ Đồng Mỏ, hồ Bản Long, Hồ làng Hà...Quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, phát huy cao độ nội lực, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Anh

Đại hội cổ đông thường niên của Eximbank lại bất thành

Thứ 4, 29/07/2020 | 10:49
Ngay trước thời điểm diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên lần hai, ngân hàng Eximbank đã bị một cổ đông tố cáo vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông.

Thành phố Phúc Yên: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố

Thứ 3, 28/07/2020 | 16:00
Đảng bộ Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thức IV nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy trình được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng quy định.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.