Đua mô tô 'khủng' trái phép, gây tai nạn nghiêm trọng

Đua mô tô 'khủng' trái phép, gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ 3, 07/02/2017 | 09:35
0
Nhóm thanh niên tổ chức đua mô tô phân khối lớn trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng - Hòa Phú (Bình Thuận), do không làm chủ được tốc độ đã gây tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 6/2, đại diện UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Trước đó, ngày 3/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh vụ tai nạn giao thông do một số thanh niên tổ chức đua xe mô tô phân khối lớn trái phép gây ra.

Địa điểm đua xe được cho là diễn ra tại khu vực tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (gần Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Khi đua xe trái phép, do không làm chủ được tốc độ, người cầm lái chiếc mô tô phân khối lớn Suzuki GSX-R1000 tông mạnh vào đuôi Honda Civic BKS 61A-115.55 gây hư hỏng cho 2 xe. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến cung đường này bị tắc nghẽn, người dân hoảng sợ…

Xã hội - Đua mô tô 'khủng' trái phép, gây tai nạn nghiêm trọng

 Các "tay đua" gây ra tai nạn ở Bình Thuận.

Được biết, những chiếc mô tô này đều có động cơ trên 1.000 phân khối như Kawasaki H2, BMW S1000RR, Suzuki GSX-R1000 hay Ducati tụ tập tại khu vực Bàu Trắng để đua xe trái phép,...

Sau khi tiếp nhận thông tin, qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét và xử lý nghiêm hành vi nói trên theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi đua xe trái phép. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 15/2/2017.

Trao đổi với một cán bộ Cảnh sát giao thông trên địa bàn, vị này cho biết, sở dĩ các “tay đua” chọn cung đường Hòa Thắng - Hòa Phú làm nơi "đua nóng" là bởi khu vực này mật độ dân cư thấp, cung đường xe cộ ít lại không có đèn đường nên rất tiện để tham gia.

Dương Hạnh

Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.