Dự tiệc mừng ngày 20/11, 10 giáo viên phải nhập viện cấp cứu

Dự tiệc mừng ngày 20/11, 10 giáo viên phải nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 20/11/2017 | 16:20
0
Khi bữa tiệc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam chưa kết thúc, 10 giáo viên của một trường mầm non song ngữ đã phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào trưa 18.11 tại nhà hàng H.C ở quận Tân Bình, TP.HCM. Gần 70 giáo viên, nhân viên và khách mời của một trường mầm non song ngữ đã đến đây để dự tiệc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 10/11.

Các bệnh - Dự tiệc mừng ngày 20/11, 10 giáo viên phải nhập viện cấp cứu

Tổng cộng có 10 giáo viên phải nhập viện khi bữa tiệc mừng 20/11 chưa kết thúc. Ảnh: Thanh Niên.

 Tuy nhiên, một số giáo viên nữ có biểu hiện choáng, đau bụng, buồn nôn sau khi ăn 2 món đầu tiên của nhà hàng (gỏi nấm bào ngư hải sản tôm hạt điều và mực nướng Phú Quốc). Được biết, thực đơn bữa tiệc còn có các món: Gà hấp cải bẹ xanh, bò nấu lagu, bún Thái cá điêu hồng và rau câu.

Hiệu trưởng trường mầm non và tổng quản lý nhà hàng H.C đã xác nhận trên tờ Thanh Niên về thông tin này. Theo bà Hiệu trưởng, trường đã đặt tiệc ăn mừng ngày Nhà giáo Việt Nam vào buổi trưa 18/11 vì hôm đó là thứ bảy, mọi người đều nghỉ làm, đến trưa mới tập trung tại nhà hàng. 

Bác sĩ Đàng Năng Xinh, người trực tiếp điều trị cho các giáo viên tại bệnh viện Quận Phú Nhuận chẩn đoán cho nhiều ca bệnh là theo dõi nhiễm trùng đường ruột nghi do ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, trả lời báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Ngọc - Phó Trưởng phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm thuộc ban Quản lý ATTP TP.HCM cho biết, ngộ độc thực phẩm chỉ xảy ra sau khi ăn uống nhiều giờ. Còn các trường hợp kể trên đều chỉ mới ăn món thứ hai của bữa tiệc. Thế nên chưa thể kết luận đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Hơn nữa, không ít giáo viên và khách mời đã uống bia, ca hát trước khi nhập tiệc nên không ngoại trừ khả năng họ buồn nôn do say, mỏi mệt. Chưa kể tâm lý dây chuyền nên có thể chỉ một người ói mửa nhưng kéo theo những người khác rơi vào tình trạng tương tự.

“Hiện cơ quan y tế quận Tân Bình đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Bên cạnh đó, cơ quan y tế quận này cũng ghi nhận nhà hàng H.C có một vài vi phạm điều kiện ATTP” – ông Ngọc cho biết thêm.

Ngân Hà (tổng hợp)

Phú Thọ: Gần 100 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại trường

Thứ 6, 17/11/2017 | 08:18
Gần 100 trẻ sau khi dùng bữa trưa tại trường mầm non Hương Lung (xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã có các biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy... được đưa đi cấp cứu. Tới nay, sức khỏe các cháu đã ổn định và hầu hết được xuất viện.

Quà tặng 20/11 “độc” lạ không ngờ: Thẻ tập gym, robot quét nhà

Thứ 4, 15/11/2017 | 19:17
Quà tặng thầy cô dịp 20/11 như mỹ phẩm, quần áo, nước hoa… đã trở nên quen thuộc và có phần “nhàm”. Vì thế, nhiều phụ huynh đã tặng những món quà vừa lạ vừa thiết thực cho thầy cô.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.