Du lịch Đà Nẵng: Hướng đi nào để không lạc hậu?

Du lịch Đà Nẵng: Hướng đi nào để không lạc hậu?

Thứ 6, 16/03/2018 | 15:25
1
Đà Nẵng phát triển du lịch nhanh chóng, trở thành điểm đến đáng mơ ước của nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, có 1 thực tế cho thấy, du lịch Đà Nẵng vẫn còn nhiều vấn đề, nếu không chịu thay đổi chắc chắn sẽ bị lạc hậu.

Đà Nẵng là thành phố phát triển “nóng” trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Trong đó, du lịch là điều đáng lưu ý hơn cả và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, du khách. Do phát triển “nóng” nên ngành du lịch ở thành phố này gây ra không ít vấn đề.

Du lịch Đà Nẵng: Hướng đi nào để không lạc hậu?

Ông Huỳnh Tấn Vinh,Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng là người trăn trở nhiều về du lịch, sự phát triển của Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng nhận định, du khách đến thành phố tăng mỗi năm lên đến 6 triệu khách là sự phát triển quá nóng, gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng không đáp ứng được.

Thành phố từng gặp trường hợp thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến khách sạn, khách du lịch. Giao thông phức tạp ở đường ven biển Võ Nguyên Giáp cũng là điều đáng lưu ý.

Ngoài ra, nhiều vấn đề về du lịch đến nay vẫn còn tồn tại như: Môi trường, tự nhiên, nước thải ra biển, lệ thuộc vào một vài thị trường khách du lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc. Đặc biệt, du lịch Đà Nẵng vẫn còn thiếu sự kết nối với các tỉnh lân cận như Quảng Nam và Huế.

Trong khi đó, ông Perter Ryder, Tổng Giám đốc Indochina Capital thẳng thắn, du lịch đóng góp 25% nền kinh tế thành phố nên cần tập trung phát triển du lịch thân thiện, bền vững. Theo nhận định của ông này, thành phố cần xem xét lại việc cho phép xây dựng các công trình cao tầng ven biển bởi nó ảnh hưởng đến môi trường biển và che chắn tầm nhìn. Thành phố cần nghiên cứu tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững,

Ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Sun Group chia sẻ, số lượng phòng lưu trú tại Đà Nẵng hiện nay đã đáp ứng đủ nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn thiếu chỗ vui chơi, giải trí, phố ẩm thực, phố mua sắm… Đặc biệt, thành phố này còn thiếu lớn nhất là tụ điểm du lịch vào ban đêm.

Thành phố muốn níu chân du khách thì cần khuyến khích đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án tổ chức các sự kiện, lễ hội, vui chơi giải trí sớm được triển khai nhằm bổ sung thêm các sản phẩm du lịch chất lượng.

Du lịch Đà Nẵng: Hướng đi nào để không lạc hậu? (Hình 2).

Du lịch Đà Nẵng nếu không chịu thay đổi chắc chắn sẽ bị lạc hậu.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ, 10 năm qua, Đà Nẵng tận dụng lợi thế và thời cơ để phát triển. Đà Nẵng đã viết nên 1 câu chuyện đẹp, thú vị trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với khách trong nước lẫn thế giới. Với bối cảnh hiện nay, sự đòi hỏi chất lượng sản phẩm dịch vụ, du lịch ngày càng cao, nếu Đà Nẵng thỏa mãn với những gì đã có thì chắc chắn sẽ lạc hậu.

Điều quan trọng, Đà Nẵng phải giải quyết các vướng mắc còn tồn tại và làm mới các sản phẩm cũ hoặc có những sản phẩm hướng về du lịch bền vững. Đà Nẵng cần gia tăng các sản phẩm du lịch giải trí và sáng tạo, bổ sung các sản phẩm du lịch chất lượng cao, phải trở thành trung tâm du lịch hội nghị, hội thảo nghỉ dưỡng lớn nhất cả nước với lợi thế của mình.

Huy Cường - Kim Phượng

Đà Nẵng: Mạnh tay với các chủ mỏ khai thác khoáng sản gây ô nhiễm

Thứ 5, 15/03/2018 | 15:35
Với những giải pháp này, chính quyền TP.Đà Nẵng hy vọng sẽ giảm bớt tình trạng xe tải, xe ben từ các mỏ khoáng sản gây ô nhiễm, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố chủ động "gõ cửa" các tập đoàn

Thứ 5, 15/03/2018 | 16:15
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, Đà Nẵng khuyến khích và có chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh rà soát người nước ngoài kinh doanh trái pháp luật

Thứ 4, 14/03/2018 | 11:38
Đây là hoạt động của chính quyền Đà Nẵng về chấn chỉnh một số mặt trái phát triển du lịch “nóng” trong thời gian vừa qua.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.