Dự báo thời tiết 4/2: Không khí lạnh tăng cường vào chiều nay

Dự báo thời tiết 4/2: Không khí lạnh tăng cường vào chiều nay

Chủ nhật, 04/02/2018 | 05:59
0
Dự báo thời tiết ngày 4/2: Các tỉnh Bắc Bộ có nắng, nhưng vẫn rét đậm, không khí lạnh sẽ tăng cường vào chiều nay.

 

Tin nhanh - Dự báo thời tiết 4/2: Không khí lạnh tăng cường vào chiều nay

Không khí lạnh ở Bắc Bộ sẽ tăng cường vào chiều nay. (Ảnh minh họa)

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang có cường độ ổn định sẽ tăng cường trở lại vào chiều nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C.

Trong 2-3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 đến 11°C, có nơi dưới 5°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 đến 17°C, có nơi trên 17°C

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 40 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 đến 11°C, vùng núi 5-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 đến 18°C, có nơi trên 18°C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17°C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19°C; phía nam 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 đến 24°C; phía Nam 26-29°C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28°C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31°C

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18°C

Mai Anh

Dự báo thời tiết 3/2: Bắc Bộ vẫn có nơi dưới 3°C

Thứ 7, 03/02/2018 | 06:16
Ngày hôm nay (3/2), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Chùm ảnh: Băng tuyết phủ trắng, cây cối đóng băng trên đỉnh Mẫu Sơn

Thứ 3, 30/01/2018 | 11:34
Đợt rét đậm rét hại mới xuất hiện khiến miền Bắc lạnh sâu. Tại các vùng núi cao như đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), nhiệt độ chỉ còn âm 1,4 độ C khiến băng tuyết phủ trắng xóa, cây cối đóng băng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.