Dự án La Astoria giai đoạn 1 hoàn thiện vượt tiến độ

Dự án La Astoria giai đoạn 1 hoàn thiện vượt tiến độ

Chủ nhật, 23/10/2016 | 11:29
0
Dự án La Astoria 1 có ba loại căn hộ 45 m2 - 51 m2 - 61 m2. Giá bán ban đầu từ 17 triệu/m2, căn hộ có giá từ khoảng 765 triệu đồng/căn, giá chuyển nhượng đã tăng 20% nhờ vào các tiện tích của khu vực.

Sau gần 20 tháng thi công, dự án La Astoria giai đoạn 1 (La Astoria 1), mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, đã cơ bản hoàn thiện các căn hộ từ tầng 2-7 và các căn hộ từ tầng 8–20 cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Với tiến độ hiện nay, chủ đầu tư An Gia Hưng dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào đầu tháng 12/2016, vượt hơn 1 tháng so với thời hạn bàn giao theo hợp đồng.

Bất động sản - Dự án La Astoria giai đoạn 1 hoàn thiện vượt tiến độ

Dự án La Astoria 1 có ba loại căn hộ 45 m2 - 51 m2 - 61 m2. Giá bán ban đầu từ 17 triệu/m2, căn hộ có giá từ khoảng 765 triệu đồng/căn.

Tính đến thời điểm hiện nay, tuy gần giao nhà nhưng khách hàng chỉ mới thanh toán 67%. Đặc biệt, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, PCCC… đã kiểm tra và nghiệm thu các phần việc quan trọng như hệ thống PCCC, hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng công trình… để chuẩn bị cho việc cấp “sổ hồng” cho khách hàng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 18 căn nhà phố thuộc dự án La Astoria 1 đã được hoàn công và dự kiến sẽ được cấp “sổ hồng” trong năm 2016.

Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Tổng giám đốc An Gia Hưng, chia sẻ: “La Astoria 1 là dự án đầu tiên của công ty với tâm huyết mang lại không gian sống thông minh cho các gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy. Mỗi công đoạn trong quá trình phát triển dự án, chúng tôi đều đặt mình vào vị trí khách hàng để thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu đó ở mức cao nhất.

Việc hoàn thành vượt tiến độ hôm nay là kết quả từ nỗ lực không ngừng của An Gia Hưng cùng những đối tác uy tín như M4 Achitects (công ty tư vấn thiết kế Hàn Quốc), CNA - HTE (công ty thiết kế cảnh quan Singapore), Apave (Tập đoàn tư vấn, giám sát xây dựng Pháp)… đáp lại niềm tin của 374 khách hàng đã chọn dự án La Astoria 1”. 

Dự án La Astoria 1 có ba loại căn hộ 45 m2 - 51 m2 - 61 m2. Giá bán ban đầu từ 17 triệu/m2, căn hộ có giá từ khoảng 765 triệu đồng/căn. Đến nay, giá chuyển nhượng lại đã tăng khoảng 20% nhờ vào các tiện ích về giao thông, tiến độ thi công, tiến độ ra giấy chủ quyền cho khách hàng…

Mức giá bán hợp túi tiền, nhưng cư dân La Astoria 1 vẫn được hưởng những tiện ích cao cấp như: Hồ bơi, phòng gym, công viên nội khu, nhà giữ trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng… Đặc biệt, để nâng cao hơn nữa tiện ích cho cư dân, chủ đầu tư An Gia Hưng đã quyết định đưa vào dự án thang máy thương hiệu Thyssen Krupp. Đây là thương hiệu thang máy hàng đầu thế giới và được sử dụng phần lớn ở những khu phức hợp cao cấp.

Tiếp nối thành công từ dự án La Astoria 1, An Gia Hưng chuẩn bị triển khai dự án La Astoria 2 tại khu đất liền kề. Quy mô 7.837 m2, La Astoria 2 có tổng số 422 căn hộ, với 3 loại diện tích căn hộ: 55 m2, 66 m2, 82 m2. Phát huy những thành công tại dự án La Astoria 1 chủ đầu tư tiếp tục tạo nên những “khác biệt”, độc đáo về kiến trúc, thiết kế, cảnh quan tại dự án mới, nhằm kiến tạo một không gian sống hoàn hảo nhất cho khách hàng, cũng như tìm kiếm những giải pháp tài chính tối ưu nhất để hỗ trợ khách hàng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã nghiên cứu và triển khai các dịch vụ để phục vụ cho cư dân như thư viện trẻ em, phòng chiếu phim, nhà trẻ, café sách dành cho cư dân chia sẻ những quyển sách với nhau, tuyến xe buýt đưa đón con em cư dân La Astoria đến các trường học… 

Hiện tại, nhà mẫu La Astoria 2 đang được xây dựng, dự kiến sẽ ra mắt khách hàng vào đầu tháng 11 tới. Ghi nhận từ chủ đầu tư, tuy thông tin về dự án La Astoria 2 chưa công bố chính thức nhưng đã có hơn 200 khách hàng từ La Astoria 1 ngỏ ý muốn mua thêm căn hộ La Astoria 2, để đầu tư, hoặc giới thiệu người quen đến mua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy những doanh nghiệp nỗ lực và xây dựng uy tín bằng tiến độ, chất lượng vượt cam kết với khách hàng luôn được thị trường đón nhận. 

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc An Việt Real - đơn vị phân phối La Astoria 2 chia sẻ: “Quận 2 thời gian qua là điểm nóng của thị trường bất động sản, nhờ hạ tầng liên tục được đầu tư mạnh mẽ. Sự thành công của La Astoria 1 hoàn toàn được dự báo trước, vì rất khó tìm dự án thứ 2 cạnh Thủ Thiêm có mức giá căn 2 phòng ngủ chỉ khoảng hơn 1 tỷ. Do vậy, nếu chủ đầu tư tiếp tục duy trì những lợi thế của La Astoria 1 thì chắc chắn La Astoria 2 sẽ là tâm điểm thị trường TP.HCM trong thời gian tới”.

La Astoria hưởng lợi từ hạ tầng và siêu đô thị tại Quận 2

Hàng loạt các dự án hạ tầng tại Quận 2 đã và sẽ góp phần  nâng cao năng lực giao thông và kết nối tại khu vực này như: Trục giao thông Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm - Võ Văn Kiệt, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành Đai 2, và đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Vị trí đắc địa cùng hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Quận 2 đang phát triển nhanh chóng và sẽ trở thành hạt nhân cho sự chuyển mình của Tp.HCM với tư cách là một trung tâm kinh tế tài chính tầm cỡ của Việt Nam và cả khu vực. Nhiều dự án khu dân cư phức hợp, khu trung tâm mua sắm, văn phòng thương mại đã và sắp được triển khai tại Quận 2 sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ bộ mặt cũng như chức năng của toàn bộ khu vực này.

Bên cạnh sự cộng hưởng từ hạ tầng khu vực, La Astoria còn được hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ của các siêu đô thị và tiện ích liền kề, chỉ cách vài bước chân. Trong đó, có thể kể đến: Dự án Lakeview City của Novaland, quy mô 30,1 ha; Dự án Palm City do Liên doanh Keppel Land – Tiến Phước – Trần Thái phát triển, quy mô 30,2 ha; Nhà hát nghệ thuật tổng hợp và khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc…

Theo các chuyên gia, ngoài uy tín, năng lực của chủ đầu tư qua dự án La Astoria 1, việc hưởng lợi từ hạ tầng và sự phát triểm rầm rộ của các siêu đô thị liền kề, chính là yếu tố giúp giá giao dịch của La Astoria 1 đã tăng khoảng 20% so với thời điểm hơn 1 năm trước đó. 

Đức Mỹ

Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:04
Hiện tại, vốn điều lệ của Novaland khoảng 5.220 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần) vào cuối năm nay, số vốn của tập đoàn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

Đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:47
Ngày 28/9, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Nhà ở xã hội - Thực trạng- Dự báo và Giải pháp”, theo Sở xây dựng dự kiến đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội.

Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:04
Hiện tại, vốn điều lệ của Novaland khoảng 5.220 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần) vào cuối năm nay, số vốn của tập đoàn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

Đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:47
Ngày 28/9, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm “Nhà ở xã hội - Thực trạng- Dự báo và Giải pháp”, theo Sở xây dựng dự kiến đến năm 2020 TP.HCM sẽ có thêm 44.700 căn hộ nhà ở xã hội.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.