Đội U23 Việt Nam làm lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội U23 Việt Nam làm lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bùi Thế Anh
Chủ nhật, 28/01/2018 | 11:08
0
Đại diện bộ VH-TT&DL cho biết, sau khi từ sân bay Nội Bài về tới Văn phòng Chính phủ đội U23 Việt Nam sẽ làm lễ báo công dâng bác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Vào khoảng 12h hôm nay (28/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dời khỏi Thường Châu (Trung Quốc) bằng một chuyên cơ về sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội), sau đó sẽ tham dự lễ mừng công của đội tuyển U23 Việt Nam đã lên nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á.

Xã hội - Đội U23 Việt Nam làm lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội U23 Việt Nam làm lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 28/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thái Bình -Chánh văn phòng bộ VH-TT&DL cho biết, trưa nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ từ Trung Quốc về sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội). Lãnh đạo bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VFF và một số cơ quan hữu quan sẽ tổ chức tiếp đón đoàn U23 Việt Nam ngay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi toàn đội di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Nói về kế hoạch đón đội tuyển U23 Việt Nam, ông Bình cho rằng: “Sau khi về đến sân bay Nội Bài, đội U23 Việt Nam sẽ đi theo đường Võ Nguyên Giáp – Cầu Nhật Tân, Phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... về Văn phòng Chính Phủ. Sau đó, đội U23 Việt Nam sẽ làm lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi sẽ đi về sân vận động Mỹ Đình để dự lễ mừng công”.

Trước những thông tin, đội U23 sẽ không diễu hành bằng xe buýt 2 tầng, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF cho biết, phía VFF chưa nhận được thông tin U23 Việt Nam sẽ không diễu hành bằng xe buýt 2 tầng, đây là chương trình do bộ VH-TT&DL chủ trì nếu có thay đổi bộ sẽ có thông báo”.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, đội U23 Việt Nam sẽ về đến Nội Bài lúc 12h trưa ngày 28/1. Tại đây, Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo VFF sẽ tổ chức đón đoàn.

 

U23 Việt Nam sẽ không diễu hành sau khi về nước

Chủ nhật, 28/01/2018 | 10:47
U23 Việt Nam sẽ không diễu hành sau khi về nước sau trận chung kết gặp U23 Uzbekistan tối 27/1.

Lắng nghe các thiếu nữ Cố đô chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết U23 châu Á

Chủ nhật, 28/01/2018 | 08:17
Mặc dù đội tuyển U23 Việt Nam không thể đánh bại đội tuyển U23 Uzbekistan để lên ngôi vô địch, nhưng với màn thể hiện quá tuyệt vời của thầy trò HLV Park Hang-seo ở suốt giải đấu đã để lại rất nhiều tình cảm trong lòng người hâm mộ. Dưới đây là những chia sẻ của các cô gái Cố đô sau trận chung kết.

U23 Việt Nam: “Nhà vô địch trong tim toàn dân tộc”

Chủ nhật, 28/01/2018 | 07:58
Đại úy Nguyễn Trí Công đã tường thuật trực tiếp trận cầu lịch sử của U23 Việt Nam bằng bài thơ lục bát có tựa đề “Nhà vô địch trong tim toàn dân tộc”.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.