Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2

Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2

Thứ 7, 01/08/2020 | 12:58
0
Dù bận rộn với công việc kế toán tại trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội nhưng chị Quách Thị Nhịp (SN 1968, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn dành thời gian thiết kế trang trại mini vừa trồng dưa lưới, rau sạch, vừa chăn nuôi trên sân thượng nhà 6 tầng để cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình.

 

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2

Ngắm nhìn khoảng sân vườn của chị Nhịp, những ai yêu thiên nhiên thích trồng cây đều có thể dễ dàng cảm thấy thoải mái, an yên. Với diện tích rộng khoảng 40m², "trang trại mini" của chị Nhịp đã tạo một cách khéo léo cho gia đình một không gian xanh mát với đủ các loại rau quả sạch, hàng chục gốc dưa từ Nhật Bản, Hàn Quốc,.... Đối với chị, thời gian chăm vườn, ngắm cây, là lúc chị cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất.

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 2).

Chia sẻ với PV, chị Nhịp cho biết chị bắt đầu tập trồng rau, từ hơn chục năm trước, khi đọc nhiều thông tin về thực phẩm bẩn trên thị trường. 

Ban đầu, chị thiết kế vườn rau trên sân thượng tầng 5, tuy nhiên hiệu quả mang lại không như chị mong muốn. Cách đây 2 năm, chị Nhịp cải tạo lại sân thượng tầng 6 để làm vườn rau, còn tầng 5 chị làm khu nuôi gà và chim bồ câu.

 

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 3).

Trồng cây trên sân thượng khó hơn nhiều so với mặt đất vì diện tích đất để giữ ẩm cho cây ít hơn, người trồng cây phải dành thời gian nghiên cứu, nắm được đặc tính của từng loại cây để có cách chăm sóc phù hợp, chị nhịp cho biết thêm.

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 4).

Ban đầu mới trồng, cây gì chị cũng thích nên trồng mỗi loại một ít. Tuy nhiên, thời gian đầu trồng rau chưa có kinh nghiệm, cây phát triển chậm, không năng suất, lại bị côn trùng phá tan hoang nên chị không thu hoạch được…

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 5).

Sau đó, nhờ học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chị Nhịp đã nhanh chóng tìm được phương pháp trồng và chăm sóc cây hiệu quả hơn rất nhiều. Hiện tại, trong vườn nhà chị có các loại rau quả như mồng tơi, rau muống, rau đay, bầu, mướp, ngải cứu...; các loại rau thơm và nhiều loại dưa như dưa lưới, dưa lê, thậm chí còn có cả dưa lê Hàn Quốc…

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 6).

Theo kinh nghiệm của chị Nhịp, trồng rau sạch cần đúng thời vụ. Vụ đông xuân nên trồng bắp cải, su hào... Mùa xuân hè nên trồng mồng tơi, rau dền, rau muống... Bên cạnh đó, cần làm đất và phơi nắng thật kỹ, phân phải hoai, phân bò, phân gà, rác bếp, trấu và vỏ dừa trộn đều cho vào thùng để trồng.

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 7).

Ngoài ra, vào mùa hè nhiệt độ cao và nắng nóng cả ngày nên chị dùng "bí kíp" đặt xen kẽ chậu nước bên cạnh , khi nước bốc hơi cũng tạo được độ ẩm cho chậu bên cạnh.

Tin nhanh - Độc đáo “trang trại” dưa lưới bội thu trên sân thượng rộng 40m2 (Hình 8).

Để giữ cho các loại rau, củ, quả không bị chết và mắc bệnh nấm thì chị phải thường xuyên cắt tỉa các lá già, sâu bệnh, tránh bị lây sang quả. Trong quá trình trồng cây, có thể bổ sung thêm phân gà, rác thải hữu cơ để tránh cây bị trơ gốc khi mưa và luôn giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Thành Nam

Nông dân thu tiền triệu nhờ đặc sản "tôm bay", dân thành phố lùng mua cũng không có

Thứ 7, 18/07/2020 | 10:47
Cứ mỗi độ hè về món “tôm bay” đã trở thành đặc sản xuất hiện trên bàn ăn của nhiều gia đình. Tại các chợ dân sinh dạo gần đây rộ rao bán các loại châu chấu với giá khá đắt từ 250.000 – 300.000 đồng/kg nhưng nhiều người vẫn tìm mua.

Bắt hơn 100 tấn dược liệu Trung Quốc đội lốt nông sản

Thứ 2, 22/06/2020 | 19:43
5 container thảo dược "đội lốt" hàng nông sản được nhập từ Trung Quốc vào Đà Nẵng vừa bị thu giữ.

Tỷ phú Trần Bá Dương: Dán băng rôn giải cứu nông sản làm mất đi nhuệ khí

Thứ 6, 21/02/2020 | 17:18
Ông nhấn mạnh, nếu là một nhà kinh doanh mà phải đi kêu gọi giải cứu thì không phải là nhà doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.