Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Ngô Thái Vân Khanh (SN 1986, ngụ quận Tân Bình) y án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, trưa ngày 28/6/2016, Khanh đến tiệm vàng Kim Ngân Trâm mua một sợi dây chuyền vàng gần 5 chỉ với giá 4,7 triệu đồng. Khi mua vàng, cửa hàng viết biên lai đưa lại cho Khanh.
Hai ngày sau, Khanh đến đường Lý Thường Kiệt (phường 9, quận Tân Bình) mua một sợi dây chuyền gần giống với sợi dây chuyền vừa mua tại tiệm vàng Kim Ngân Trâm của một người phụ nữ không quen biết với giá 50.000 đồng.
Sau đó, Khanh mang sợi dây chuyền giả và hóa đơn của sợi dây chuyền thật quay lại tiệm Kim Ngân Trâm để bán lại. Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng phát hiện sợi dây chuyền mà Khanh mang đến bán là giả nên tìm cách trì hoãn mua, đồng thời báo cho cơ quan công an. Khanh bị bắt ngay sau đó và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi trên, Khanh bị TAND quận Tân Phú tuyên phạt 6 tháng tù giam. Vì muốn được hưởng sự khoan hồng, Khanh kháng cáo xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (16/6), Khanh thừa nhận tội và cho rằng mức án 6 tháng tù đã tuyên với mình là nhẹ. Tuy nhiên, vì muốn được ở nhà nuôi con nhỏ nên Khanh xin được hưởng án treo.
HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, hành vi của Khanh dù ít nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo Khanh có nhân thân xấu, từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2013.
Xét bản án cấp sơ thẩm tuyên với Khanh là đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng. tại phiên tòa phúc thẩm, Khanh không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên tuyên phạt Khanh mức án như trên.
Công Thư