Điều chuyển

Điều chuyển "ái nữ" Bí thư huyện bổ nhiệm sai quy trình

Thứ 5, 09/11/2017 | 18:20
0
Con gái Bí thư Huyện ủy Chư Prông được bổ nhiệm làm Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng là sai quy định, sẽ được điều chuyển theo đúng ngạch theo quy định.

Ngày 9/11, thông tin từ UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, sau khi hết thời hạn nghỉ sinh đi làm trở lại, bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988), Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ được điều động qua công tác tại phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chư Prông.

Trước đó, dư luận xôn xao về  vụ việc 2 "ái nữ" của ông Bùi Viết Hội, Bí thư Huyện ủy Chư Prông thăng tiến "thần tốc". Cụ thể, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn, bà Huyền làm phóng viên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chư Prông được 3 năm.

Tháng 4/2014, bà về làm chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Prông. Chỉ sau 8 tháng, đến tháng 1/2015, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Xã hội - Điều chuyển 'ái nữ' Bí thư huyện bổ nhiệm sai quy trình

Huyện ủy chư Prông Rông nơi ông Hội và con gái công tác.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Thu Trang (SN 1983), con gái đầu của ông Hội tốt nghiệp một trường CĐ Sư phạm năm 2004 và sau đó làm công tác giảng dạy tại trường THCS Công ty Cao su Chư Prông.

Tiếp đó, bà chuyển sang trường THCS Công ty Cao su xã Ia Drăng. Từ tháng 9/2008, ở tuổi 25, bà Trang nhận chức Hiệu phó trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Ia Kly, huyện Chư Prông).

Chỉ 1 năm sau, vào tháng 11/2009, bà Trang nhận chức Phó Giám đốc trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Từ tháng 7/2015 đến nay, bà Trang chuyển qua làm Phó ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông.

Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ. Về trường hợp bà Huyền đã xác định được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Prông là vi phạm quy trình tổ chức.

Cụ thể, khi được bổ nhiệm, bà Huyền đang là viên chức. Trong khi đó, theo quy định để giữ chức vụ trên, bà Huyền phải là công chức.

Ngay sau đó, sở Nội vụ Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND huyện Chư Prông ban hành quyết định hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với bà Huyền, đồng thời điều chuyển bà Huyền sang vị trí khác cho phù hợp. 

 Hồ Nam

Xử lý "bổ nhiệm thần tốc" vẫn xuê xoa

Thứ 4, 01/11/2017 | 17:05
ĐBQH Hoàng Đức Thắng (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) nhận định: “Xử lý, giải quyết một số vụ việc bổ nhiệm thần tốc, bổ nhiệm người nhà vừa qua không được truy xét đến cùng, còn xuê xoa, nể nang và nguy cơ chìm xuồng”.

'Ái nữ' bí thư huyện có quan lộ 'thần tốc': Người trong cuộc nói gì?

Thứ 3, 25/04/2017 | 17:29
"Tôi luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao dù ở cương vị nào", bà Bùi Thị Trang, con gái ông Bùi Viết Hội, Bí thư Huyện ủy huyện Chư Prông, Gia Lai nói.

Vụ san lấp mộ: Chủ đầu tư thừa nhận sai quy trình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
– Xoay quanh vụ san lấp mộ tại làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), tiếp cận được với chủ đầu tư, đơn vị này thừa nhận đã làm sai quy trình. Tuy nhiên theo chủ đầu tư, việc đó mục đích cũng để phục vụ lợi ích nhân dân và để sau này thuận lợi cho việc di dời các mồ mả.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.