Điểm

Điểm "nghẽn" lớn nhất trong phòng chống tham nhũng?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 19/03/2018 | 20:08
0
“Tài sản 10 năm nay liên quan đến tham nhũng chỉ thu được khoảng 10%. Đây là điểm nghẽn lớn nhất trong công tác phòng chống tham nhũng và cần tìm ra giải pháp thu hồi”, TS. Nguyễn Đình Quyền nêu quan điểm.

Ngày 19/3, trong Hội thảo khoa học Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi), tại TP.Đà Nẵng, TS. Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp cho biết: "Chúng ta đã ban hành nhiều văn bản, góp phần tích cực phòng ngừa các hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, quy định về phòng, chống tham nhũng trong các đạo luật còn có chỗ chưa thống nhất, đồng bộ dẫn đến công tác này chưa phát huy hiệu quả mong muốn". 

Điểm 'nghẽn' lớn nhất trong phòng chống tham nhũng?

T.S Nguyễn Đình Quyền có nhiều trăn trở về phòng, chống tham nhũng.

Theo ông Quyền, 2017 là năm có nhiều đại án lớn được đưa ra xét xử. Đây là việc chưa từng có trong lịch sử phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Theo CPI - chỉ số cảm nhận về tham nhũng do tổ chức Minh bạch quốc tế thực hiện ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, từ năm 2006 đến nay, số điểm của Việt Nam tăng lên thể hiện sự ghi nhận của thế giới về nỗ lực của nước ta trong phòng, chống tham nhũng.

Ông nhấn mạnh, thời gian qua, việc phòng chống tham nhũng có được nhiều thành công, nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn và kì vọng của nhân dân. Đặt ra nguyên nhân do đâu? Và đó là thể chế chưa hoàn thiện. Trong đó, pháp luật phòng chống tham nhũng là 1 trong những nguyên nhân làm cho việc phòng chống chưa cao trong thực tế…

“Năm 2017 có nhiều đột phá trong việc xử lý, tuy nhiên đột phá trong công tác phòng ngừa, đột phá trong công tác phát hiện chưa thấy nhiều. Trong báo cáo thẩm tra, có những tỉnh trong 2 năm liền, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào. Điều đặt ra, tỉnh đó làm quá tốt công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng hay thiết chế tham nhũng ở đó bị tê liệt? Đến nay chưa có hồi đáp”, Viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp chia sẻ.

TS. Nguyễn Đình Quyền trăn trở, điều đáng tiếc là tài sản liên quan phòng chống tham nhũng chưa thu hồi được nhiều. Theo ông: “Mười năm nay, tài sản liên quan đến tham nhũng thu được khoảng 10%. Đây là điểm nghẽn lớn nhất và cần tìm ra giải pháp thu hồi”.

Vì sao nhiều tỉnh chưa phát hiện được trường hợp tham nhũng nào?

Tuyên án Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng Cà Mau

Thứ 4, 14/03/2018 | 16:58
Ngày 14/3, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ông Ngô Trường Sơn, Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói về tham nhũng quyền lực

Thứ 3, 06/03/2018 | 09:00
Đề cập đến vấn đề chống tham nhũng, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Phải cắt mối liên hệ để cho tham nhũng không có địa điểm dừng chân nữa, tức là giống như cắt bầu sữa, dinh dưỡng nuôi nó”. Ông cũng là người không đồng tình mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước.

Nét đẹp tại hội thề không tham nhũng

Thứ 5, 01/03/2018 | 18:30
Sáng 1/3, (tức ngày 14/1 ÂL) tại khu di tích lịch sử văn hóa đình chùa Hòa Liễu đã diễn ra lễ hội Hịch văn hội Minh Thề - quan chức trong làng thề không tham nhũng. Bộ VH-TT&DL cũng đã trao bằng chứng nhận hội Minh Thề là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Cục Chống tham nhũng nhận hơn 40 cuộc gọi tố cáo tặng quà Tết trái quy định

Thứ 3, 13/02/2018 | 21:33
Cục Chống tham nhũng đã nhận được hơn 40 cuộc gọi tố cáo việc tặng quà trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.