Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Thứ 5, 01/02/2018 | 11:27
0
Theo kế hoạch, thay vì bắn pháo hoa tại 30 điểm vào đêm giao thừa (trong đó có 5 điểm tầm cao) như những năm trước, thì năm nay, TP.Hà Nội dự kiến có 32 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 9 điểm bắn tầm cao.

Tại cuộc họp giao ban công tác UBND TP tháng 1 mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, bộ Tư lệnh Thủ đô đã báo cáo Thủ trưởng bộ Quốc phòng, bộ Tổng tham mưu; phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa đón Tết Mậu Tuất trình Chủ tịch UBND TP và đang chờ phê duyệt.

Theo đó, đêm giao thừa năm nay, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 32 điểm trên 30 quận, huyện (trong đó có 9 điểm tầm cao). Ngoài ra, tại mỗi địa điểm bắn pháo hoa đều có chương trình nghệ thuật phục vụ người dân.

Xã hội - Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 32 điểm. 

Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội là 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên...

Báo Dân trí dẫn lời Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, bộ Tư lệnh Thủ đô có thể nghiên cứu để riêng điểm bắn tại Hồ Gươm kéo dài thời gian bắn từ 20 đến 30 phút do gộp từ hai trận địa bắn lại thành một.

Đáng chú ý, theo thông tin trên tờ Khám phá, Tết Nguyên đán năm nay, Hà Nội thử nghiệm trình chiếu trung tâm ánh sáng ở 5 điểm trung tâm TP (ngã tư Hàng Khay, tượng đài Lý Thái Tổ, trước Nhà hát lớn, trước cửa công viên…). Ông Tô Văn Động, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, nếu tổ chức tốt, sau này sẽ trở thành lễ hội âm thanh ánh sáng của Hà Nội.

Trước đó, dịp tết Nguyên đán 2017, Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa theo Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương. Cụ thể, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố như thường lệ hằng năm. Thay cho hoạt động bắn pháo hoa được nhiều người dân chờ đón này, Hà Nội tổ chức hàng loạt các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ vào đêm giao thừa.

Mai Anh (tổng hợp)

Những mẫu cây cảnh bonsai "siêu độc" được săn lùng nhiều nhất Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 3, 30/01/2018 | 19:00
Tết Mậu Tuất càng đến gần, thị trường cây cảnh bonsai, quà Tết "độc" càng nóng lên từng ngày. Dưới đây là những mẫu bonsai "siêu độc" được săn lùng nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Top cây cảnh tiền tỷ chơi Tết Mậu Tuất 2018 đẹp mê hồn chỉ đại gia mới mạnh tay chi

Thứ 2, 29/01/2018 | 19:28
Gốc sưa bonsai 1,4 tỷ đồng, cây mai cổ thụ giá hơn nửa tỷ,... là những loại cây cảnh "gây sốt" trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cây cảnh, quà tặng "độc" cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thứ 5, 25/01/2018 | 19:27
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại cây cảnh, quà tặng hình chó độc đáo.