Đề xuất tịch thu xe chở hàng cồng kềnh: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

Đề xuất tịch thu xe chở hàng cồng kềnh: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:25
0
Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc cấm xe ba gác tự chế, xe chở cồng kềnh cũng nằm trong những nội dung kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT sớm ban hành văn bản quy định quản lý hoạt động.

Sau 2 vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn Hà Nội khiến hai nạn nhân bị tôn cứa vào cổ dẫn đến tử vong, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường xử lý triệt để tình trạng xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, khám nghiệm tai nạn giao thông (Phòng PC67, CA TP.Hà Nội), những ngày qua, lực lượng CSGT Hà Nội đang tích cực xử phạt các lỗi vi phạm xe ba bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh. Tuy nhiên, do mức xử phạt còn khá nhẹ nên đã dẫn đến tình trạng chung, người dân khi bị xử phạt vẫn tiếp tục vi phạm.

Xã hội - Đề xuất tịch thu xe chở hàng cồng kềnh: Sở GTVT Hà Nội nói gì?

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm "tôn cứa" cổ bé trai 9 tuổi tử vong.

Theo Nghị định 46, hành vi “xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác” bị phạt tiền từ 300-400 nghìn đồng. Mức phạt này được coi là khá nhẹ so với vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm lỗi chở hàng cồng kềnh, lực lượng CSGT yêu cầu hạ hàng xuống đường, chờ phương tiện khác đủ tiêu chuẩn đến chở đi. Với xe ba bánh, nếu người điều khiển có thẻ thương binh và chở hàng đúng quy định sẽ được tạo điều kiện cho di chuyển tiếp; ngược lại sẽ bị thu giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT kiên quyết yêu cầu các tổ công tác xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm và sẽ đề xuất tăng nặng mức xử phạt đối với lỗi vi phạm trên, tịch thu phương tiện vi phạm.

Cũng trong ngày 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Việt Long - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) cho biết: “Đề xuất tịch thu xe ba bánh tự chế, xe chở cồng kềnh là kiến nghị của CSGT Hà Nội chứ không phải Sở GTVT. Những phương tiện này không thuộc diện Sở GTVT quản lý. Đây là một trong những loại phương tiện chưa có quy định quản lý".

Theo ông Long, ngay trong chiều nay (26/9), tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, việc cấm xe ba gác tự chế, xe chở cồng kềnh cũng nằm trong những nội dung kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT sớm ban hành văn bản quy định quản lý hoạt động của những phương tiện này.

Ông Long cho hay: “Sở GTVT tham mưu cho thành phố để kiến nghị, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo để sớm ban hành quy định đó”.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2016, Công an TP đã phát hiện 3.357 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá chiều dài, chiều cao cho phép; tạm giữ 1.043 phương tiện, 2.965 bộ giấy tờ; xử phạt hành chính 1, 987 tỷ đồng.

Trong đó, các trường hợp xe ba bánh, giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh là 570 trường hợp.

Thiếu tướng Khương nêu rõ: Thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng cồng kềnh, chở vật liệu xây dựng không đảm bảo an toàn.

 
   

Thế Anh

Thủ tướng nhắc Hà Nội về 2 vụ tai nạn 'tôn cứa'

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:48
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và yêu cầu TP Hà Nội quyết liệt xử lý, không để tái diễn những tai nạn thương tâm “tôn cứa” như vừa qua.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ thảm án 4 bà cháu tử vong ở Quảng Ninh

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:57
Vụ thảm sát khiến 4 bà cháu ở Quảng Ninh đang gây chấn động dư luận. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ vụ án mạng.

Tự sự của bác sĩ cấp cứu cho bé trai bị tôn cứa cổ tử vong

Chủ nhật, 25/09/2016 | 07:01
“Bố mẹ cháu gào lên, mắng vào mặt các bác sĩ vì không cho họ vào với con. Nhưng vì tôi không muốn người nhà nhìn thấy cảnh máu me, đau lòng ấy của con em mình nên mặc cho họ trách cứ, nói tôi tàn nhẫn

Thủ tướng nhắc Hà Nội về 2 vụ tai nạn 'tôn cứa'

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:48
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và yêu cầu TP Hà Nội quyết liệt xử lý, không để tái diễn những tai nạn thương tâm “tôn cứa” như vừa qua.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ thảm án 4 bà cháu tử vong ở Quảng Ninh

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:57
Vụ thảm sát khiến 4 bà cháu ở Quảng Ninh đang gây chấn động dư luận. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ vụ án mạng.

Tự sự của bác sĩ cấp cứu cho bé trai bị tôn cứa cổ tử vong

Chủ nhật, 25/09/2016 | 07:01
“Bố mẹ cháu gào lên, mắng vào mặt các bác sĩ vì không cho họ vào với con. Nhưng vì tôi không muốn người nhà nhìn thấy cảnh máu me, đau lòng ấy của con em mình nên mặc cho họ trách cứ, nói tôi tàn nhẫn
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.