Để bố xây nhà trên đất nông nghiệp, vị Chủ tịch xã bị đề nghị kiểm điểm

Để bố xây nhà trên đất nông nghiệp, vị Chủ tịch xã bị đề nghị kiểm điểm

Thứ 6, 19/01/2018 | 20:34
0
Mặc dù không được huyện cho phép, ông Kỳ vẫn xây kho xưởng và nhà ở trên thửa đất nông nghiệp rồi giao cho con trai là Chủ tịch UBND xã.

Ngày 19/1, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời một cán bộ lãnh đạo UBND huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang đề nghị kiểm điểm Chủ tịch xã Nhân Cơ vì để bố xây dựng nhà kho và nhà ở trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin từ UBND huyện Đắk Rlấp cho biết, UBND huyện đã giao phòng Nội vụ huyện kiểm điểm ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ và các cá nhân liên quan trong việc để người dân xây kho, nhà ở trên đất nông nghiệp.

Cùng thông tin vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin, vị lãnh đạo UBND huyện cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Rlấp cũng đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Quang Trường.

Xã hội - Để bố xây nhà trên đất nông nghiệp, vị Chủ tịch xã bị đề nghị kiểm điểm

Để bố xây kho xưởng, nhà ở trên đất nông nghiệp, vị Chủ tịch xã bị đề nghị kiểm điểm (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra huyện Đắk Rlấp, năm 2013, UBND xã Nhân Cơ lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Lê Đức Kỳ (cha ruột ông Lê Quang Trường) trên diện tích hơn 1.400m2 đất nông nghiệp tại thôn 7, xã Nhân Cơ.

Sau đó, dù chính quyền huyện không đồng ý, vợ chồng ông Kỳ vẫn cho xây kho xưởng (450m²) và nhà ở (200m²) trên thửa đất nông nghiệp. Hiện ông Kỳ đã giao nhà và kho xưởng cho con trai là ông Lê Quang Trường.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, sự việc vị Chủ tịch xã cho bố xây kho xưởng và nhà ở trái phép bị bại lộ từ sự tố cáo của ông L.X.D. (trú thôn 3), xã Nhân Cơ.

Trước sai phạm trên, Thanh tra huyện Đắk Rlấp đã đề nghị UBND huyện Đắk Rlấp kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể của UBND xã Nhân Cơ liên quan đến việc vợ chồng ông Lê Đức Kỳ xây nhà và kho xưởng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước đó, UBND huyện Đắk Rlấp cũng cho biết sẽ xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Quang Trường và lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ trong sai phạm tài chính, khi huy động doanh nghiệp xây dựng sân tennis trong khuôn viên trụ sở UBND xã này.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nghệ An: Liên tiếp kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch xã vì thiếu trách nhiệm

Thứ 4, 17/01/2018 | 20:55
Trước những vi phạm trong quản lý của một số lãnh đạo xã, UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác cán bộ.

Lời khai của Phó chủ tịch xã mê cá cược bóng đá, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 3, 16/01/2018 | 21:22
Giữ chức vụ Phó chủ tịch của một xã nhưng Thương lại ăn chơi, mê thú "đỏ đen" và tham gia đường dây cá cược bóng đá qua mạng. Sau khi lâm cảnh nợ nần chồng chất, đối tượng đã ôm tiền cấp dưới bỏ trốn và bị truy nã.

Nóng 24h: Cá cược bóng đá nợ nần, Phó chủ tịch xã trốn truy nã

Thứ 3, 16/01/2018 | 20:46
Bắt giữ đối tượng xâm hại bé gái 8 tuổi; tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi; bắt giữ "nữ quái" vận chuyển ma túy... là những tin an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 16/1.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.