Để 'bà bầu' trượt patin náo loạn phố, đại diện Kids Plaza lên tiếng

Để 'bà bầu' trượt patin náo loạn phố, đại diện Kids Plaza lên tiếng

Thứ 4, 26/10/2016 | 15:56
0
Các “bà bầu” này hoàn toàn là các cascadeur, là những người trượt patin chuyên nghiệp nên việc nguy hiểm với tính mạng của chính họ thì tôi nghĩ ít xảy ra”, đại diện Kids Plaza nói.

Ngày 29/9, nhiều người dân trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Thái Hà, Xã Đàn đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự việc có một không hai. 10 bà bầu bụng to vượt mặt không màng nguy hiểm đi trên đôi giày trượt patin di chuyển trên đường, theo sau là đoàn xe Vespa trang trí bắt mắt. Trên bụng bầu còn có những hình vẽ và dòng chữ “Trai hay gái đều có quyền làm người”.

Xã hội - Để 'bà bầu' trượt patin náo loạn phố, đại diện Kids Plaza lên tiếng

 Đại diện Kids Plaza cho hay, đơn vị này không biết trượt patin dưới lòng đường là vi phạm luật giao thông. Ảnh: Internet.

Ngay sau đó, nhiều người dân cho rằng việc quảng cáo này là phản cảm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện hệ thống siêu thị mẹ và bé KidsPlaza về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Hường, Phụ trách Truyền thông Hệ thống Siêu thị Mẹ và Bé Kids Plaza cho rằng: “Các hình ảnh ghi đoàn “bà bầu” trượt patin dưới lòng đường ở Xã Đàn do khi đó là đoạn dừng đèn đỏ và các “bà bầu” di chuyển sang phía bên kia đường để đi cùng với đoàn”.

Bà Hường cũng cho biết thêm: “Các “bà bầu” này hoàn toàn là các cascadeur đóng thế, là những người trượt patin chuyên nghiệp nên việc nguy hiểm với tính mạng của chính họ thì tôi nghĩ ít xảy ra".

Đại diện Kids Plaza phân trần: "Xuất phát từ khi tiếp xúc với rất nhiều bà mẹ trẻ, trong các cuộc thi cảm xúc mang bầu do KidsPlaza tổ chức, chúng tôi nhận thấy rất nhiều các mẹ đã phải đau lòng khi bỏ đi những đứa con của mình, vì rất nhiều lý do không mong muốn khác. Cũng có rất nhiều mẹ đau đáu mong muốn có 1 đứa con trai trước áp lực của gia đình chồng, đặc biệt là các bố mẹ chồng vẫn mong muốn “hương hỏa” được gìn giữ, họ phải đi canh trứng, họ phải ăn những món ăn mà mình không thích… với một mục đích sẽ có được một cậu con trai hoặc đứa con gái cho có cả nếp, cả tẻ.

Khi không đat được mong muốn đó, họ thất vọng, buồn phiền hoặc sẽ nuôi hy vọng sẽ tiếp tục đẻ thêm nữa… Từ đó KidsPlaza muốn triển khai chương trình với thông điệp: “Các bà mẹ xuống phố để bảo vệ những đứa con của mình vì trai hay gái chúng đều có quyền làm người”. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng việc cần chăm sóc, nâng niu những bà mẹ trẻ và những đứa con của mình, dù chúng là trai hay gái”.

Trước nhiều ý kiến cho rằng việc truyền tải thông điệp theo cách như vậy của đơn vị này gây phản cảm và đi ngược với thông điệp “cần nâng niu, chăm sóc bà mẹ, trẻ em”, vị đại diện Kids Plaza khẳng định: “Khi bắt đầu triển khai chương trình tôi đã không tìm hiểu kỹ và không biết là trượt patin ở dưới lòng đường là vi phạm luật giao thông. Sau khi triển khai trương chình về thì rất nhiều báo hỏi về việc đó và tôi đã đi tìm hiểu lại thì mới biết việc đó là sai luật.

Và nếu cho tôi được làm lại thì tôi sẽ tìm cách khác để thể hiện thông điệp đầy nhân văn này – Cần truyền tải được mong muốn của chúng tôi đến với cộng đồng mà không bị vi phạm pháp luật”.

Đỗ Thơm

 

Clip: PG giả bụng bầu, trượt patin suýt va vào người đi đường

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:23
Dàn PG mặc váy ngắn, để lộ bụng bầu giả, trượt patin giữa ngã tư. Cô gái dẫn đầu đoàn còn suýt va vào một người đi đường.

Kinh dị bám xe máy, trượt patin giữa Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Chiếc xe máy kéo theo 2 học sinh trượt patin và một người đi xe đạp lao nhanh trên đường phố thủ đô. Video ghi nhận lại cảm giác kinh hồn này.

Clip: PG giả bụng bầu, trượt patin suýt va vào người đi đường

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:23
Dàn PG mặc váy ngắn, để lộ bụng bầu giả, trượt patin giữa ngã tư. Cô gái dẫn đầu đoàn còn suýt va vào một người đi đường.

Kinh dị bám xe máy, trượt patin giữa Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Chiếc xe máy kéo theo 2 học sinh trượt patin và một người đi xe đạp lao nhanh trên đường phố thủ đô. Video ghi nhận lại cảm giác kinh hồn này.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.