Đây là lần đầu tiên trong 3 năm tổng thống Mỹ rớt xuống vị trí thứ hai trong danh sách của tạp chí Forbes.
Ông Putin, người đã 2 lần đắc cử Tổng thống Nga, hồi tháng 4 vừa qua lần thứ ba được bầu làm Tổng thống. Trong khi đó, Obama vừa mới thoát khỏi 16 ngày đầy “xấu hổ” khi chính phủ Mỹ phải đóng cửa do thiếu ngân sách.
“Putin đã củng cố vững chắc kiểm soát của mình đối với nước Nga, trong khi vận đen của Obama có vẻ như đã đến sớm hơn bình thường trong nhiệm kỳ 2. Bằng chứng mới nhất là đống lộn xộn chính phủ phải đóng cửa”, Forbes cho hay.
Tổng thống Putin được bình chọn là người quyền lực nhất thế giới năm 2013.
Hồi tháng 8, Nga đã cho phép cựu nhà thầu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tị nạn tạm thời ở nước này, trong khi anh bị Mỹ phát lệnh truy nã vì làm rò rỉ một loạt thông tin tình báo quan trọng.
Một tháng sau, Putin đã giành chiến thắng trong ván bài Syria khi thay đổi được đe dọa tấn công tên lửa của ông Obama nhằm vào nước này nhờ đưa ra kế hoạch Damascus chuyển giao kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế.
“Bất kỳ ai theo dõi ván cờ năm nay về Syria và vụ rò rỉ thông tin NSA đều thấy rõ có sự thay đổi trong quyền lực cá nhân”, Forbes cho hay.
Tỷ phú Warren Buffett đứng thứ 13 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2013.
Người đứng thứ ba trong danh sách của Forbes là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người được dự đoán sẽ nắm quyền trong một thập niên tới và đây cũng là thời kỳ Trung Quốc được dự đoán sẽ vượt qua Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giáo hoàng Francis lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ tư trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel được xếp thứ 5 trong danh sách những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.
Trong số 13 người mới xuất hiện trong danh sách 72 người quyền lực nhất thế giới năm nay có Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee, được xếp ở vị trí thứ 41 và tỷ phú Nigeria Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi, đứng vị trí thứ 64.
Trong số các tỷ phú hiện nay, danh hiệu người quyền lực nhất thuộc về ông Warren Buffett - đứng thứ 13 trên toàn danh sách. Tỷ phú người châu Á Lý Gia Thành cũng lọt vào top ở ví trí thứ 30.
Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee, được xếp ở vị trí thứ 41 trong danh sách này.
Về địa hạt của các nhà sáng lập và quản lý công nghệ, hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin đứng thứ 17. Mark Zugkerberg – ông chủ Facebook cũng chiếm giữ vị trí 24 của danh sách.
Có 17 nguyên thủ quốc gia điều hành 17 nước có GDP tổng cộng đạt 48 nghìn tỷ USD và 27 CEO và chủ tịch kiểm soát hơn 3 nghìn tỷ lợi tức hàng năm.
Chỉ có 9 phụ nữ nằm trong danh sách của Forbes năm nay, mặc dù họ đại diện cho một nửa dân số thế giới.
Top 10 người quyền lực nhất thế giới: 1 Tổng thống Nga Putin 2 Tổng thống Mỹ Obama 3 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 4 Giáo hoàng Francis 5 Thủ tướng Đức Angela Merkel, 6 Tỷ phú Bill Gates 7 Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke 8 Quốc vương Ả rập Xê-út Abdullah bin Abdul Aziz al Saud 9 Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi 10 CEO Wal-Mart Michael Duke |