Đầu bếp Hoàng Nhân: Quan niệm bảo thủ khiến nghề bếp khó vươn xa

Đầu bếp Hoàng Nhân: Quan niệm bảo thủ khiến nghề bếp khó vươn xa

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 06/01/2018 | 13:00
0
Vừa là đầu bếp vừa là thầy giáo, đầu bếp Võ Hoàng Nhân cho rằng, những quan niệm bảo thủ đang khiến nghề bếp khó phát triển.

Gần đây, đầu bếp Võ Hoàng Nhân xuất hiện trên truyền hình ngày càng nhiều. Anh chia sẻ: “Tôi vừa làm bếp, vừa làm thầy, vừa là diễn viên không chuyên. Thật ra, ngày xưa tôi rất thích làm diễn viên kịch nói nhưng không theo đuổi vì điều kiện gia đình.

Bây giờ có cơ hội vừa làm bếp, vừa được đứng trước ống kính, tôi cũng thấy thú vị. Mà những chương trình giải trí lại giúp tôi được khán giả biết đến nhiều hơn là chương trình chỉ có chuyên môn nấu nướng”.

TV Show - Đầu bếp Hoàng Nhân: Quan niệm bảo thủ khiến nghề bếp khó vươn xa

Đầu bếp Võ Hoàng Nhân cho rằng, nhiều quan niệm bảo thủ khiến ẩm thực Việt khó phát triển.

Nói về quan niệm phân biệt bếp trưởng chuyên nghiệp chỉ là nam giới, anh Nhân cho hay: “Quan điểm nam giới luôn làm tốt hơn nữ giới đã lỗi thời. Bản thân tôi cũng thần tượng nhiều đầu bếp nữ xuất sắc, nổi tiếng thế giới. Chẳng qua khi lên truyền thông, người ta vẫn cho rằng hình tượng đầu bếp nam có bờ vai mạnh mẽ sẽ tốt hơn”.

Chia sẻ thêm về quan niệm đầu bếp chỉ nên ở trong bếp, đầu bếp Võ Hoàng Nhân thẳng thắn: “Hạn chế của đầu bếp thường là nói không hay, diễn không tốt. Họ sống thật thà, chân chất và chỉ ra vào nhà bếp. Họ ít để ý đến xung quanh nên khi lên tivi, khi diễn đạt trình bày, họ bị đơ. Bản thân tôi cũng từng bị đơ khi lần đầu lên truyền hình”.

“Nhưng, nếu muốn có thêm nhiều cơ hội để quảng bá ẩm thực đất nước ra thế giới thì mình phải cố gắng thể hiện nhiều hơn để nói trước truyền thông, đám đông. Và nhất định phải bỏ quan điểm bảo thủ, đầu bếp chỉ nên ở trong bếp thì nền ẩm thực mới phát triển được”, anh nói thêm.

Anh còn tiết lộ: “Vài người đầu bếp lớn tuổi khi tham gia chương trình truyền hình, họ vẫn bảo thủ, đó là bí quyết của tôi, tôi không chia sẻ. Nhưng thật ra, họ có chia sẻ thì người khác cũng chưa chắc làm được. Và chính cách giấu diếm đó khiến khán giả cảm thấy người đầu bếp sống không thật, không đáng tin”.

TV Show - Đầu bếp Hoàng Nhân: Quan niệm bảo thủ khiến nghề bếp khó vươn xa (Hình 2).

Đầu bếp Võ Hoàng Nhân tham gia chương trình mới với đồng nghiệp, đàn em.

Đầu bếp Võ Hoàng Nhân đang tham gia chương trình “Cuộc chiến mỹ vị”. Đây là một chương trình kết hợp giữa talkshow và nấu ăn. Những người tham gia bao gồm 2 MC cùng 4 đầu bếp xuyên suốt và 2 khách mời là những người nổi tiếng. Ngoài đầu bếp Võ Hoàng Nhân, chương trình còn có 3 đầu bếp khác là Ngọc Anh, Vũ Dino và Sĩ Toàn.

Khách mời sẽ “mang” tủ lạnh của mình đến cho mọi người xem những thực phẩm có sẵn trong đó, và chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân của họ.

Từ những yêu cầu về chế độ dinh dưỡng của khách mời, 4 đầu bếp lần lượt đưa ra những chiến lược, kỹ năng của bản thân để chế biến lại thành những món ăn thuyết phục khách mời.

Sau đó, 2 khách mời sẽ chọn ra 2 đầu bếp tham gia thử thách trong 15 phút. Hai đầu bếp còn lại sẽ trở thành giám khảo cùng với 2 MC, 2 khách mời.

TV Show - Đầu bếp Hoàng Nhân: Quan niệm bảo thủ khiến nghề bếp khó vươn xa (Hình 3).

Đầu bếp Võ Hoàng Nhân và đầu bếp Ngọc Anh đại diện cho phong cách ẩm thực chuyên nghiệp.

Với dàn khách mời là những gương mặt người nổi tiếng quen thuộc như: Quang Minh, Ưng Đại Vệ, Đoan Trang, Hoà MinZy, Đức Phúc, Phương Ly, Phở, Justa tee, Kayty, Ali Hoàng Dương, Mia, St 365... chương trình mong muốn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn khi những bí mật đằng sau tủ lạnh của họ được hé lộ.

Đại diện nhà sản xuất bà Nguyễn Minh Hương phát biểu: “Cuộc chiến mỹ vị không phải một cuộc thi nấu ăn lựa chọn đầu bếp giỏi. Tiêu chí của chúng tôi là một chương trình đậm chất giải trí, tiếp thêm những kiến thức về dinh dưỡng, hướng dẫn các bà nội trợ có thể tạo thành một món ăn từ những thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình".

Tập 1 chương trình Cuộc chiến mỹ vị sẽ phát sóng vào ngày 8/1/2018 lúc 20h30 trên kênh VTV3.

Khánh Hòa: Đầu bếp giao nộp trăn gấm quý giá cho khu bảo tồn

Thứ 2, 20/11/2017 | 22:15
Phát hiện loài trăn quý hiếm, một đầu bếp tại tỉnh Khánh Hòa đã chủ động giao nộp cho ngành kiểm lâm tỉnh thả vào khu bảo tồn thiên nhiên.

Chuyện nghề 37: Đầu bếp là sự kết hợp của nghệ sĩ và vận động viên

Thứ 2, 07/08/2017 | 10:00
Nói về những góc khuất trong nghề, anh An cho hay, việc chủ nhà hàng copy công thức của những đầu bếp giỏi là điều không tránh khỏi. Vì thế anh thường phải học hỏi và tìm ra những công thức mới để không bị tụt lại so với các đầu bếp khác.

Chàng trai gốc Việt trở thành 'phù thủy' ẩm thực

Thứ 6, 03/05/2013 | 15:38
Luke Nguyễn (SN 1978) là một đầu bếp rất nổi tiếng ở Úc. Bằng tài năng ẩm thực điêu luyện, anh được chính quyền thành phố Fairfield (ngoại ô thành phố Sydney, Úc) vinh danh là "Nhà vô địch địa phương".
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Bảo Ngọc lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế

Thứ 5, 25/01/2024 | 20:18
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô tô nước, “Toả sóng đam mê Aquabike”.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên từ nội lực văn hóa

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:00
Điện Biên có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc của các tộc người. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Con đường trở lại showbiz của Triệu Vy sẽ thế nào sau khi tài sản tiếp tục bị phong tỏa?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thông tin tài sản của Triệu Vy bị đóng băng nổ ra ngay trước kế hoạch cô trở lại làng giải trí.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.