Đập phá 12 ô tô để giải rượu, nhóm thanh niên có bị xử lý?

Đập phá 12 ô tô để giải rượu, nhóm thanh niên có bị xử lý?

Thứ 6, 26/05/2017 | 16:16
0
Sau khi uống rượu say, nhóm thanh niên rủ nhau chạy xe máy qua nhiều tuyến đường đập phá ô tô cho mau tỉnh rượu. Vậy hành vi đập phá 12 ô tô để… "giải rượu", nhóm thanh niên có bị xử lý?

Thông tin từ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên đập phá hàng loạt ô tô trong đêm ở Đà Nẵng. Các đối tượng này khai nhận rủ nhau đi đập phá ô tô sau khi ăn nhậu cho mau… tỉnh rượu.

Theo đó, vào rạng sáng 21/5 trên các tuyến đường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà có một số thanh thiếu niên tham gia vụ đập phá hàng loạt kính ô tô.

Công an các quận đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải trích xuất camera dọc theo các tuyến phố xác định được nhóm đối tượng nghi vấn gồm 9 thanh thiếu niên.

Góc nhìn luật gia - Đập phá 12 ô tô để giải rượu, nhóm thanh niên có bị xử lý?

Nhóm đối tượng say rượu rủ nhau đi đập kính xe ô tô

Căn cứ vào một số BKS xe máy do nhóm thanh thiếu niên này sử dụng bị camera ghi lại, ngày 24/5, Công an quận Hải Châu đã mời các đối tượng nghi vấn lên làm việc, nhưng một đối tượng trong nhóm đã bỏ đi khỏi nơi cư trú sau khi biết Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra.

8 đối tượng khác tham gia vụ đập phá gương, kính ô tô được xác định là Trần Hữu Bình; Trần Thành Trí; Lê Hoàng Minh Tâm; Nguyễn Trường Minh Khang (17 tuổi); Nguyễn Đình Vĩnh Lộc; Hồ Quốc Đạt; Hồ Phước Duy và Võ Thành Công (16 tuổi), cùng trú quận Hải Châu.

Nhóm thiếu niên này khai nhận, tối 20/5 rủ nhau đi chơi và ăn nhậu tới rạng sáng ngày 21, sau đó rủ nhau đi đập phá ô tô người dân để qua đêm ngoài đường cho vui và mau tỉnh rượu?. Trong lúc di chuyển trên xe máy qua các quận, các đối tượng đã nhặt gạch đá ven đường ném vỡ kính 12 ô tô, gồm 9 chiếc tại địa bàn quận Hải Châu, 2 chiếc tại quận Thanh Khê và 1 chiếc tại quận Sơn Trà. Tổng thiệt hại do nhóm đối tượng này gây ra ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng.

Công an quận Hải Châu đánh giá, hành vi của nhóm thanh thiếu niên này thể hiện sự ngông cuồng, bồng bột và xem thường pháp luật. Vậy hành vi dùng gạch đập vỡ kính của nhóm thanh niên này trong lúc “phê” rượu có bị xử lý?.

Luật sư Nguyên Đức Bình đánh giá: "Việc các thanh thiếu niên còn trẻ tuổi nhưng sử dụng rượu bia đến mức không làm chủ được hành vi của mình là khó chấp nhận, đằng này lại còn có hành vi vi phạm pháp luật khiến tình hình an ninh trật tự bất ổn. Hành vi của những thanh thiếu niên này cần phải xử lý nghiêm".

Góc nhìn luật gia - Đập phá 12 ô tô để giải rượu, nhóm thanh niên có bị xử lý? (Hình 2).

 Hành vi đập kính xe bị xử lý ra sao? (Ảnh minh họa).

Việc các thiếu niên này uống rượu, đi xe máy trên các tuyến phố rồi dùng gạch ném vào các xe ô tô khiến vỡ kính công an xác định giá trị thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Hành vi của nhóm thanh niên này có dấu hiệu phạm vào tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 143 BLHS.

Theo đó, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 500 nghìn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc 500 nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Nếu gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm (điểm a, khoản 3, Điều này).

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ xác định rõ hành vi phạm tội của mỗi người. Đối với những thanh niên điều khiển xe máy chở người ngồi sau có hành vi ném gạch vỡ cửa kính xe ô tô cũng có dấu hiệu của Đồng phạm quy định tại điều 20 BLHS với vai trò là người giúp sức. Vì thế cũng sẽ bị xử lý.

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12 BLHS).

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 3 Điều 8 BLHS).

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.