Đánh chết kẻ trộm chó, người bị hại có thể thành tội phạm

Đánh chết kẻ trộm chó, người bị hại có thể thành tội phạm

Thứ 2, 16/10/2017 | 19:00
0
Phát hiện đối tượng trộm 4 con chó, người dân truy đuổi, bắt giữ và đánh người này dẫn đến tử vong.

Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên điều tra vụ đánh chết kẻ trộm chó trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/10, Lê Văn H. (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc B. (28 tuổi), cùng trú tại Tri Lễ, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội, rủ nhau đi câu trộm chó ở thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.

Sau khi đã trộm được 4 con chó thì hai đối tượng bị người dân phát hiện truy đuổi. Đến khu vực xã Nam Triều, Nguyễn Ngọc B. bị người dân bắt được đánh dẫn đến tử vong.

Lê Văn H. cướp một chiếc xe máy của người dân chạy thoát nhưng sau đó đã đến Công an xã Quang Trung đầu thú.

Pháp luật - Đánh chết kẻ trộm chó, người bị hại có thể thành tội phạm

Hình minh họa.

Đánh giá về vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, theo đúng pháp luật thì khi phát hiện và bắt giữ được người phạm tội quả tang, nhân dân phải giao nộp cho chính quyền địa phương gần nhất. Việc đánh đập người phạm tội quả tang là bất hợp pháp. Bởi dù là phạm tội quả tang, người phạm tội vẫn có quyền công dân là được xử lý, xét xử theo đúng trình tự luật định với đúng tội danh, đúng mức hình phạt.

Luật sư Thái nhận định, trường hợp các cá nhân đánh người trộm chó dẫn tới chết người, tùy từng tình tiết vụ án, hành vi, thủ đoạn, công cụ thực hiện hành vi, đánh giá mức độ, hình thức lỗi mà người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội Giết người, Giết người trong trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng và Cố ý gây thương tích.

Theo đó, tội Giết người được quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự. Trường hợp qua đánh giá các hành vi của người phạm tội, có thể thấy rõ ràng mục đích của họ là tước đoạt tính mạng của người khác trong trạng thái hoàn toàn tự chủ được hành vi của mình thì có thể bị truy tố về tội này. 

Thứ hai, tội Giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 96, Bộ luật Hình sự. Trường hợp người trộm chó có hành vi đánh lại chủ nhà hay cá nhân khác. Sau đó để bảo vệ bản thân mà người này đã tự vệ, chống trả nhưng lại quá mức so với mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của người trộm chó khiến người trộm chó chết. 

Thứ ba, tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Trường hợp thông qua hành vi vi phạm, các công cụ phạm tội có thể thấy mục đích của tội phạm chỉ là gây thương tích cho nạn nhân, tuy nhiên lại khiến nạn nhân chết.

Phát hiện kẻ trộm chó, xử lý thế nào để không phạm luật?

Theo quy định tại Điều 82, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003: Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, cũng như người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. Khi bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.

Vì vậy, trong trường hợp người dân bắt quả tang người đang thực hiện hành vi phạm tội, tước vũ khí, hung khí… rồi dẫn giải đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý là hoàn toàn đúng luật.

Nếu gặp tình huống trộm vào nhà, chủ nhà xử lý đúng cách là bắt và giải ngay người có hành vi phạm tội đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Hương 

Thanh Hóa: Trộm chó bất thành, đối tượng bị ném xuống mương nước

Thứ 3, 10/10/2017 | 23:05
Phát hiện một nam thanh niên lạ mặt đang câu trộm chó, người dân tổ chức vây bắt. Ngay sau đó, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bắt đối tượng trộm xe khách loại 29 chỗ

Thứ 5, 05/10/2017 | 08:30
Vào 21h ngày 3/10, Lê Công Sự ăn cắp xe ô tô chở khách BKS: 36B-000.45 loại 29 chỗ ngồi tại bến xe Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều tra kẻ tung tin đồn nam thanh niên trộm chó bị đánh tử vong

Thứ 4, 27/09/2017 | 16:32
Lãnh đạo Công an huyện Lục Nam khẳng định, thông tin nam thanh niên bị đánh tử vong do trộm chó trên địa bàn là hoàn toàn sai sự thật.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.