Việc Hà Nội thí điểm thả 12 con thiên nga xuống Hồ Gươm đang được dư luận quan tâm.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Nhữ Giáp, chủ vườn chim ở Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), Giám đốc trung tâm Gia-Thủy cầm quý hiếm Vườn chim Việt, đồng thời cũng là đơn vị phối hợp thực hiện thí điểm thả thiên nga xuống Hồ Gươm, cho biết: Để bảo vệ lâu dài đàn thiên nga này, trên cơ thể mỗi con thiên nga đã được gắn chip điện tử để theo dõi.
Bên cạnh đó, đơn vị này phối hợp với ban Quản lý Hồ Gươm cắt cử cán bộ theo dõi, chăm sóc sức khỏe của đàn thiên nga.
Đánh giá về việc thích nghi môi trường sống khi thả thiên nga xuống Hồ Gươm, ông Trần Nhữ Giáp cho biết, số thiên nga này đã được nuôi thử nghiệm một thời gian tại vườn nuôi trước khi mang xuống Hồ Gươm thả thí điểm.
Theo tìm hiểu của PV, tại trung tâm Gia-Thủy cầm quý hiếm Vườn chim Việt do ông Giáp làm chủ cũng đã nuôi thành công giống thiên nga từ Bỉ.
Trên trang web của đơn vị này "tiết lộ" thông tin: “Thiên nga từ 1-3 tháng tuổi hiện có giá từ 5-6 triệu đồng/con. Thiên nga trưởng thành có giá từ 1 triệu đồng đến tầm gần 20 triệu đồng/con”.
Trả lời báo chí, ông Giáp cho hay: Tất cả các khách đặt mua đều phải chờ khoảng nửa năm nếu mua thiên nga con, còn thiên nga đen trưởng thành phải chờ ít nhất 1 năm mới có.
Theo ông Giáp, dù dễ chăm sóc nhưng thiên nga phải nuôi gần 2 năm mới trưởng thành. Bắt đầu thời kỳ sinh sản, với mỗi lứa, con cái chỉ đẻ từ 3-8 trứng. Việc tăng đàn khá lâu nên giá thiên nga bán trên thị trường cũng rất đắt đỏ.
Ông chia sẻ, loại thiên nga đen này rất dễ nuôi với thức ăn là ngô, thóc, cám, bèo, các loại rau. Đặc biệt, thiên nga đen có sức đề kháng tốt, hầu như rất ít mắc các bệnh thông thường của thủy cầm.