Dân chung cư đi trên mái nhà để... xuống đất:

Dân chung cư đi trên mái nhà để... xuống đất: "Của rẻ của ôi"

Thứ 2, 29/01/2018 | 19:32
0
Chung cư bị hỏng thang máy dài ngày nhưng không được sửa chữa, những hộ dân ở trên tầng cao phải trèo lên mái nhà để di chuyển sang những toà nhà khác để "đi nhờ thang máy" xuống đất.

Đá: Sắp Tết đến nơi rồi không về lo dọn dẹp, sửa sang nhà cửa còn ngồi đấy cắn móng tay?

Đen: Vợ chồng thằng Út năm nay trúng lớn, dự định mua nhà ra ở riêng. Tôi và mẹ nó như ngồi trên đống lửa.

Đá: Cũng ngót ba chục tuổi rồi, bé bỏng gì nữa. Định lo cho chúng nó đến hết đời chắc.

Đen: Tại tụi nó cứ một mực đòi mua chung cư, tôi bảo tích cóp vài năm nữa, tậu nhà đất thì không chịu.

Đá: Âm lịch quá bạn ơi. Giờ ở chung cư vừa văn minh, vừa tiện lợi, bọn trẻ phát cuồng cũng phải thôi.

Đen: Trong chăn mới biết chăn có rận, báo đài nói đầy bất cập ra đấy. Cứ mơ đi rồi vỡ mộng.

Đá: Tôi thấy nhà đất chỉ hơn cái mặt tiền kinh doanh hoặc xây tầng cho thuê được.

Đen: Cả nỗi ám ảnh hỏng thang máy, ngập hầm gửi xe, sao không kể nốt?

Đá: À quên. Thì có dăm bảy loại chung cư, tiền nào của đấy, Muốn ngon, bổ thì đừng mong rẻ.

Đen: Chẳng nói đâu xa, ngay giữa Thủ đô cũng xảy ra tình trạng dân chung cư trèo lên mái nhà tầng 10 để… xuống đất.

Cafe8 - Dân chung cư đi trên mái nhà để... xuống đất: 'Của rẻ của ôi'

Thang máy hỏng, người dân chung cư phải đi bộ trên những tấm tôn mỏng, mấp mô sang toà nhà khác. Ảnh: Zing.vn

Đá: Biết vụ đó, thấy bảo thang máy bị hỏng dài ngày nhưng không được sửa chữa.

Đen: Nhìn mấy đứa trẻ đi bộ trên mái tôn mà bủn rủn cả chân tay.

Đá: Tội nghiệp những người già, người bệnh leo thang bộ không nổi, trèo mái nhà chẳng xong.

Đen: Tất cả đến từ sự rề rà, ù lì của ban quản lý tòa nhà và công ty chủ quản.

Đá: Nói rồi, giá cả đi liền với chất lượng. Mà đó là khu tái định cư, nên chuyện hỏng thang càng dễ hiểu. Có nơi còn xuống cấp trầm trọng, bốc mùi xú uế…

Đen: Ý ông là nên mua chung cư cao cấp, còn một khi đã ở chung cư giá rẻ thì phải chấp nhận sự tồi tệ?

Đá: Sự thật mất lòng, tôi chỉ nhìn những điều trông thấy...

Đen: Đắt - rẻ là chuyện khác. Liên quan đến chính sách đền bù, nhà ở xã hội. Nhưng nếu không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong chung cư, chủ đầu tư hẳn coi nhẹ mạng người lắm!

Đ.Đ

 

Phạt 40 triệu đồng nếu sử dụng căn hộ chung cư không phải để ở

Thứ 4, 03/01/2018 | 13:00
Giữa tháng 1/2018 Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực, người sử dụng chung cư có thể sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng nếu sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Giáp Tết: Hàng trăm hộ dân Đồng Tàu khổ sở vì chung cư xuống cấp

Thứ 3, 02/01/2018 | 21:03
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Tết nhưng hàng trăm người dân khu tái định cư Đồng Tàu nơm nớp sống trong cảnh nhà xuống cấp, thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy, đe dọa đến tính mạng.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.