Cà Mau: 2 huyện Đầm Dơi và Cái Nước làm tốt công tác ứng phó với bão Tembin

Cà Mau: 2 huyện Đầm Dơi và Cái Nước làm tốt công tác ứng phó với bão Tembin

Hữu Việt Tâm
Thứ 2, 25/12/2017 | 15:29
0
Ngày 25/12, ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, đoàn kiểm tra khu vực 4 vừa có kết quả kiểm tra công tác ứng phó với bão Tembin tại huyện Đầm Dơi và huyện Cái Nước.

Theo đó, nội dung kiểm tra xoay quanh việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác ứng phó vói bão Tembin; kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó bão tại huyện Đầm Dơi và huyện Cái Nước (việc bố trí phân công lực lượng ứng trực, kiểm đếm phương tiện, trang thiết bị; công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân cách ứng phó với bão, công tác di dời dân ở khu vực nguy hiểm...).

Qua khảo sát, ban Chỉ huy PCTT&TKCN 2 huyện đã làm tốt công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cụ thể: Tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra theo phương châm “04 tại chỗ”; chủ động đảm bảo lực lượng, trang thiết bị, phương tiện ứng phó, thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ hoa màu, nuôi trồng thủy sản, các biện pháp phòng ngừa nước dâng.

Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bình ổn giá thị trường, tránh trường hợp lợi dụng tình hình thiên tai để tăng giá cả nhằm trục lợi. Đảm bảo lương thực, nhiên liệu, nhu yếu phẩm cần thiết; lực lượng Công an 2 huyện triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chủ động phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn phụ trách.

Tại huyện Đầm Dơi, đã tuyên truyền, vận động người dân di dời cơ bản thực hiện tốt. Tuy nhiên, tại ấp Hố Gùi (xã Nguyễn Huân) hiện có 700 người thuộc diện di dời, nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động số người này chưa đồng ý di dời. Hướng tới ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã, lực lượng của Công an tỉnh làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động số hộ trên di dời, nếu các hộ trên không thực hiện việc di dời, sẽ thi hành biện pháp cưỡng chế.

Tin nhanh - Cà Mau: 2 huyện Đầm Dơi và Cái Nước làm tốt công tác ứng phó với bão Tembin

Tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đối với huyện Cái Nước, ban Chỉ huy PCTT huyện, xã cơ bản đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời, sơ tán đến địa điểm an toàn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa thì trên địa bàn có khoảng 3.303 căn nhà thuộc diện phải chằng chống, đã tuyên truyền, vận động, giúp người dân thực hiện kiên cố 1.172 căn nhà, số còn lại đang tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tàu, thuyền được quản lý chặt chẽ. Hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Dơi có 383 tàu, thuyền (trong đó có dưới 20CV 53 chiếc; trên 20CV 123 chiếc). Tất cả tàu, thuyền trên đã vào bờ neo đậu an toàn. Huyện đã ban hành lệnh cấm ra biển đối với các phương tiện trên.

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn kiểm tra khu vực 4 đã chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục kiểm tra thực hiện việc bình ổn giá cả trên thị trường, tránh trường hợp lợi dụng tình hình thiên tai để tăng giá; duy trì và thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (của huyện, xã), đảm bảo kịp thời, tính chính xác, đúng với tình hình thực tế của thời tiết.

Tin nhanh - Cà Mau: 2 huyện Đầm Dơi và Cái Nước làm tốt công tác ứng phó với bão Tembin (Hình 2).

Công tác chằng chống nhà cửa cũng được các địa phương gấp rút thực hiện.

Quá trình di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn cần bố trí, phân công lực lượng trực giám sát, đảm bảo an toàn tài sản (nhà cửa, tàu thuyền...) cho nhân dân. Chuẩn bị dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết (lương thực, thực phẩm và nước uống, y tế...) đảm bảo trong thời gian xảy ra bão; lực lượng ứng trực, trưng dụng cần phải quán triệt, đảm bảo 100% quân số có mặt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Riêng đối với UBND huyện Đầm Dơi, phải đảm bảo kiểm tra chặt chẽ đối với 3 xã trọng điểm ven biển (Tân Thuận, Tân Tiến và Nguyễn Huân), rà soát, kiểm tra, quản lý các tàu, thuyền đánh bắt xa bờ; tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi.

Người Cà Mau tấp nập mua vật dụng phòng, chống cơn bão số 16

Thứ 2, 25/12/2017 | 12:01
Sáng 25/12, hàng nghìn người dân Cà Mau đổ đến các hàng quán mua lương thực dự trữ và vật dụng chằng chéo lại nhà cửa trước khi bão số 16 có khả năng đổ bộ vào đất liền.

Cà Mau, Bạc Liêu không lơ là trong công tác phòng, chống bão số 16

Chủ nhật, 24/12/2017 | 21:07
Bão số 16 đang mạnh lên, để chuẩn bị ứng phó, hiện 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đang triển khai các phương án phòng, chống bão để tránh gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cà Mau sẵn sàng sơ tán dân tránh bão số 16

Chủ nhật, 24/12/2017 | 11:01
Để đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh trong những ngày có bão số 16, tỉnh Cà Mau đã có thông báo cho các em nghỉ học vào sáng mai (ngày 25/12).
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.