Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai

Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai

Mai Văn Cường
Thứ 5, 25/01/2018 | 14:41
0
33 năm ròng rã kêu oan, ông Nguyễn Lâm Sáu đã được Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức xin lỗi công khai.

Sáng ngày 25/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Lâm Văn Sáu (78 tuổi, ngụ Phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) về vụ việc vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự năm 1985 dẫn đến oan sai. Buổi xin lỗi được tổ chức tại trụ sở UBND Phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột.

Hồ sơ điều tra - Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức xin lỗi công khai ông Lâm Văn Sáu.

Theo nội dung vụ việc, ngày 14/11/1985, phòng An ninh kinh tế - Văn hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám xét và phát hiện một lọ tinh dầu cam 65ml (đã hỏng) trong nhà ông Sáu. Thời điểm này, tinh dầu cam thuộc danh mục hàng Quốc cấm do đó, ông Sáu đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra.

Đến ngày 24/11/1985, ông Lâm Văn Sáu nhận được Lệnh “tạm tha” của Công an tỉnh Đắk Lắk sau 9 ngày bị bắt giam. Theo nội dung lệnh tạm tha, ông Sáu phải trình lệnh này với địa phương và khi cơ quan pháp luật có giấy gọi, ông phải đến đúng ngày giờ quy định. Tuy vậy, từ đó đến nay, công an không triệu tập để làm rõ hành vi phạm tội và cũng không trả tự do cho ông Sáu.

Sau khi được tạm tha, ông Sáu đã làm đơn khiếu nại gởi đến các cơ quan Trung ương như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đảng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Công an tỉnh Đắk Lắk xin lỗi công khai người đàn ông 33 năm bị án oan

Sau nhiều năm ròng rã kêu oan, đến ngày 28/11/2013, ông Sáu nhận được Quyết định số 384/QĐ-GQKN của công an tỉnh về việc giải quyết khiếu nại. Theo nội dung Quyết định này, việc buôn bán trái phép có liên quan đến ông Sáu từ năm 1985 chưa bị khởi tố vụ án hình sự và chưa khởi tố bị can. Trường hợp bắt giữ đối với ông Sáu được phòng An ninh Kinh tế - Văn hóa áp dụng là trường hợp bắt khẩn cấp và sau đó tạm giữ để tiến hành điều tra, làm cơ sở cho việc ra hoặc không ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, tạm giam đối với người đã bắt, tạm giữ.

Do đó, căn cứ vào pháp luật hiện hành và sự việc xảy ra từ năm 1985, Công an tỉnh Đắk Lắk không ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự và đình chỉ điều tra đối với ông Sáu. Để xảy ra vụ việc nói trên, ông Bùi Văn Nhị (nguyên Trưởng phòng An ninh Kinh tế - Văn hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk, nay đã về hưu) và ông Bùi Văn Cường (nguyên cán bộ chủ trì thi hành lệnh bắt, khám xét) đã vi phạm trong hoạt động điều tra đối với ông Sáu.

Cụ thể, các nguyên cán bộ này đã sử dụng tùy tiện và sai biểu mẫu tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra gồm: Mẫu biên bản khám xét. Khi thay đổi biện pháp ngăn chặn phải sử dụng quyết định trả tự do lại sử dụng lệnh tạm tha dẫn đến những sai sót trong hoạt động điều tra và ảnh hưởng về mặt tinh thần đối với ông Sáu.

Hồ sơ điều tra - Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai (Hình 2).

Đại tá Nguyễn Thế Lực gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Văn Sáu và gia đình.

Việc tạm giữ đối với ông Sáu từ ngày 14/11/1985 đến ngày 24/11/1985 là trái quy định. Sau khi ông Sáu được tạm tha, phòng An ninh kinh tế - Văn hóa mà trực tiếp là ông Bùi Văn Nhị không tiếp tục điều tra, làm rõ để kết luận và giải quyết dứt điểm vụ việc trên là không đúng với quy định của pháp luật. Do đó, đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Sáu.

Công an tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời, ông Nhị và ông Cường có trách nhiệm cùng với phòng An ninh Kinh tế thỏa thuận bồi thường thiệt hại đối với ông Sáu.

Hồ sơ điều tra - Đắk Lắk: Công an tỉnh xin lỗi người đàn ông 33 năm bị oan sai (Hình 3).

Ông Lâm Văn Sáu, người đàn ông 33 năm bị án oan.

Tại buổi xin lỗi, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã gởi lời xin lỗi chân thành đến ông Sáu và gia đình. “Công an tỉnh Đắk Lắk cam kết thực hiện đúng và đầy đủ việc thỏa thuận bồi thường vật chất, tinh thần cho ông Sáu theo đúng quy định của pháp luật”, Đại tá Lực phát biểu.

Không giấu được cảm xúc, tại buổi xin lỗi, ông Sáu vui mừng khôn xiết cho biết: “Hơn 33 năm nay tôi ròng rã kêu oan và chỉ mong có được một buổi xin lỗi như ngày hôm nay. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cá nhân và tổ chức công an tỉnh”.

Hà Nội: Công khai xin lỗi nam thanh niên bị kết án oan

Thứ 2, 25/12/2017 | 15:54
Ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương bị kết án oan về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công khai xin lỗi người bị truy tố oan về tội Giao cấu với trẻ em

Thứ 6, 17/11/2017 | 20:00
Ông Trần bị truy tố oan về tội Giao cấu với trẻ em khiến cuộc sống của ông và gia đình bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

VKS xin lỗi công khai lái tàu bị oan trong tai nạn cầu Ghềnh

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:20
Bị bắt giam gần 1 năm, lái chính tàu SE2 được xác định oan sai nên sau đó được tại ngoại, bồi thường và xin lỗi công khai.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.