Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 28/03/2017 | 16:23
0
Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra BCH khóa mới gồm những đồng chí nhiệt huyết, năng động, có hoài bão.

Chiều 27/3, tại hội trường cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Tâm - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Anh Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký, trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của 64/68 đoàn viên là đại biểu chính thức của Đại hội đến từ 3 chi đoàn: Chi đoàn Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chi đoàn Báo Đời sống & Pháp luật, chi đoàn Tạp chí Pháp lý.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

 Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. (Ảnh: Thành Long)

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Thành Long)

Tại Đại hội, đồng chí Đàm Thanh Tuấn – Bí thư  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay mặt BCH Đoàn khóa V đã trình bày báo cáo về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Đồng chí Đàm Thanh Tuấn – Bí thư  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: Thành Long)

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội đã tích cực, chủ động trong việc tổ chức, thực hiện các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, góp phần thực hiện phong trào chung như Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, thực hiện 5 tiêu chí của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đó là: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”.
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn. Các hoạt động giáo dục đều hướng tới việc giáo dục thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 03-CT/TW và tiếp nối là Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đoàn thanh niên cơ quan triển khai thường xuyên, liên tục, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ thể hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; Công tác tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng cũng được Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội triển khai sâu rộng và tích cực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những nỗ lực phấn đấu cũng như bước phát triển toàn diện, vững chắc của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa V.

Trong nhiệm kỳ qua, có 23 đồng chí đoàn viên được kết nạp vào Đảng và không có đoàn viên nào sai lầm về chính trị tư tưởng, vi phạm đạo đức, lối sống phải kiểm điểm, xử lý.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).

Đồng chí Lê Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Thành Long)

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tâm nêu cao vai trò của các đoàn viên Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia khi chúng ta đang có những Nghị quyết và định hướng để tổ chức đoàn hướng tới cộng đồng, thực hiện thắng lợi tổ chức của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như phong trào văn thể mỹ, văn hóa thể thao, tham gia các hoạt động xã hội được các đoàn viên thực hiện toàn diện.

“Chúng ta phải dành một phần công sức và trách nhiệm để xã hội trong sạch hơn. Đồng thời, những đối tượng yếu thế trong xã hội cũng được hưởng những giá trị xã hội lớn như công bằng, bình đẳng, dân chủ, phát triển…”, đồng chí Lê Minh Tâm nhấn mạnh.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 5).

Đồng Lê Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các đoàn viên Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức được các đoàn viên, thanh niên triển khai thường xuyên, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Thanh niên cơ quan đã tích cực tham gia các hoạt động chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò xung kích tuổi trẻ… Đồng thời tham gia tích cực, sáng tạo những hoạt động mang tính xã hội vận dụng gắn với thực hiện 5 tiêu chí đạo đức Hội Luật gia Việt Nam.

Từ những kết quả đạt được trong báo cáo của BCH Đoàn thanh niên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa V, đồng chí Lê Minh Tâm nhận định:

“Đoàn của chúng ta không quá phô trương những cái ta làm được, không quá bị động để tổ chức Đảng phải cầm tay chỉ việc. Chúng ta phải chủ động, tích cực và sáng tạo dựa trên sự năng động, nhiệt huyết, hoài bão của bản thân".

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 6).

Đồng chí Lê Minh Tâm và đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc tặng hoa cho BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia khóa V (Ảnh: Thành Long)

Với tinh thần đó đồng chí Lê Minh Tâm mong muốn:

Thứ  nhất, tuổi trẻ cần có ý chí mạnh mẽ, bền bỉ, kiên trì. Bên cạnh sự sôi nổi chúng ta cần thiết có một độ trầm nhất định để đảm bảo công tác sâu sắc hơn; không thái quá nhưng không lạc hậu và có đặc điểm riêng của lớp trẻ, không làm theo công thức giáo điều.

Thứ 2, với đặc điểm là lực lượng đoàn của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chúng ta cố gắng phát huy thế mạnh nhất của mình để làm cho hoạt động đoàn sôi nổi, hào hứng nhưng có đặc sắc riêng của đoàn Trung ương Hội Luật gia.

Cũng tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương đưa ra đề xuất tiếp tục bàn sâu những vấn đề chúng ta còn yếu kém, và xác định ba nội dung chính cần tổ chức thực hiện.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 7).

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan Trung ương (Ảnh: Thành Long)

Thứ nhất là công tác giáo dục. Công tác giáo dục được coi như xương sống của tổ chức đoàn.Vì vậy cần xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, nâng cao ý thức cộng đồng quốc tế. Thứ hai là phong trào hoạt động cách mạng, triển khai phong trào ba trách nhiệm và sáng tạo tuổi trẻ, đẩy mạnh tư vấn pháp lý và xây dựng khung pháp lý... Thứ 3 là quan tâm tới sinh hoạt chi đoàn.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Đoàn khóa V trình Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 8).

Đại hội bầu BCH khóa mới (Ảnh: Thành Long)

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa VI gồm 7 đồng chí: Trần Danh Tuyên, Hoàng Thị Ngọc Bích, Lại Mai Trang, Trần Thị Huyền Trang, Lê Hoàng Linh, Nguyễn Hùng Sơn, Bùi Hoài Thanh.

Xã hội - Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Hình 9).

BCH khóa mới ra mắt đại hội (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt BCH đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa VI, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn gửi lời hứa luôn đoàn kết, nhất trí, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng trí tuệ cùng các đồng chí cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đồng thời, Đại hội cũng bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và Trần Danh Tuyên.

Nguyễn Huệ - Thành Long

Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.