Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác

Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác

Thứ 4, 28/08/2013 | 14:41
0
Nhu cầu tăng cao về sừng tê giác tại Việt Nam đang là nguyên nhân gián tiếp khiến loài động vật quý hiếm này có nguy cơ tuyệt chủng.

Thú ăn chơi “độc ác” của đại gia Việt

Một tờ báo nước ngoài từng lên tiếng chỉ trích các đại gia Việt chi hàng tỉ đồng cho một chiếc sừng tê giác, là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vụ cướp sừng tê giác táo tợn tại nhiều nơi trên thế giới. Tờ báo này viết: “Sự thèm khát sừng tê giác tại quốc gia này (Việt Nam – PV)  đã gây nên cuộc săn lùng sừng tê giác toàn cầu, và đẩy giá sừng tê giác lên tới 100.000 USD/kg, cao hơn cả giá trị của vàng khối.

Việc này cũng được tổ chức Traffic (Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán thực, động vật hoang dã) xác nhận, trong một báo cáo chi tiết về nạn buôn bán sừng tê giác trái phép. Tổ chức này cho biết: “Niềm tin vào đặc tính giải độc trong sừng tê giác, đặc biệt là sau khi hấp thụ quá mức rượu, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đã tạo ra một nhóm người giàu có thường xuyên sử dụng sừng tê giác. Họ thường trộn bột sừng tê giác với nước hoặc rượu để làm thuốc bổ và thuốc giã rượu. Nhóm người này bao gồm cả những người đàn ông tin vào quan niệm rằng sừng tê giác là một phương thuốc chữa bất lực và tăng cường khả năng tình dục”.

Bất động sản - Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác

Bên cạnh đó, các đại gia Việt cũng sẵn sàng chi trả hàng tỉ đồng cho một chiếc sừng tê giác – một thứ quý hiếm và đắt tiền – chỉ nhằm để phô trương sự giàu có, địa vị và thành công với những người xung quanh, đồng thời dùng làm món quà tặng cao cấp cho nhiều mục đích khác nhau

Bà Naomi, trưởng đại diện tổ chức Traffic tại Việt Nam, cho biết: “Đây là những khách hàng chiếm số lượng sử dụng sừng tê giác lớn nhất Việt Nam. Họ thường mua qua những kênh không chính thức bao gồm các nhà phân phối qua internet và các mối quan hệ xã hội. Những website này mời chào người mua bằng hàng loạt khẩu hiệu bóng bẩy như “để tăng cường sự tập trung và giã rượu”, “rượu sừng tê giác là thức uống có cồn cho các triệu phú”…”

Thúc đẩy buôn lậu phục vụ đại gia

Việt Nam đang bị coi là thị trường tiêu dùng cuối cùng của sừng tê giác. Nhu cầu của Việt Nam được cho là đang thúc đẩy nạn buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp hiện nay.

Sừng tê giác vào Việt Nam, phục vụ các đại gia lắm tiền nhiều của bằng nhiều kênh khác nhau, bao gồm đường hàng không nối Jonannesburg với Hà Nội hoặc Tp.HCM qua Hongkong, Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore. Thủ đô Maputo của Mpzambique cũng đang nổi lên như một cơ sở mới cho việc vận chuyển sừng tê giác ra khỏi Châu Phi vào Việt Nam.

Bất động sản - Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác (Hình 2).

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, từ đầu năm 2008 đến giữa tháng 8/2013, toàn Ngành đã bắt giữ được 13 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác, số lượng xấp xỉ 121,5 kg sừng tê giác.

Cụ thể, ngày 26/02/2012, Cục Điều tra CBL đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan Tp. Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 01 vụ/02 hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ HongKong - NoiBai có hành vi vận chuyển trái phép 22kg sừng động vật (nghi là sừng tê giác).

Ngày 06/01/2013, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 01 hành khách nhập cảnh có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa cấm nhập khẩu đi từ Mô-dăm-bích quá cảnh qua hai địa điểm là Đô-ha (Qua-ta) và Băng-cốc (Thái Lan) đến Việt Nam. Tang vật thu giữ 16,5 kg nghi là sừng tê giác.

Mỗi năm, hàng trăm con tệ giác bị giết hại

Trong khi đó, để phục vụ nhu cầu của các đại gia Việt nói riêng và toàn cầu nói chung, tại đất nước Nam Phi xa xôi, hàng nghìn con tê giác đã bị giết hại trong nhiều năm qua. Sốc nhất là nạn săn bắn trộm một cách tàn bạc tê giác sống, dẫn đến hàng trăm con tê giác bị giết hại 1 năm. Cảnh tượng như dưới đây vẫn hàng ngày diễn ra ở những nước có tê giác:

Bất động sản - Đại gia Việt bị báo ngoại chỉ trích vì xài sừng tê giác (Hình 3).

Trong vòng 16 năm, từ 1990 đến 2005, mỗi năm có 14 con tê giác bị chết do săn bắn trộm. Năm 2008, con số này tăng lên thành 83 con và đến năm 2009 chạm mốc 122 con. Nạn săn bắn trộm leo thang mạnh mẽ trong suốt 2010, tăng gần gấp 3 lên thành 33 con. Năm 2011, tổng số tê giác bị giết hại lập kỷ lục với 448 con. Theo số liệu gần đây nhất của chính phủ Nam Phi, tính tới ngày 20/6/2012, đã có 251 con tê giác bị giết hại. Tê giác đang bị giết hại để lấy sừng ở một tốc độ chưa từng thấy trong 20 năm qua.

Nếu nạn săn trộm sừng tê giác vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ này, thì loài tê giác sẽ bị tuyệt chủng trước năm 2050.

Hà Giang Giang

Đại gia Việt chi tiền tỉ săn sừng tê giác cường dương

Thứ 3, 27/08/2013 | 15:09
Và đây là một trong những nguyên do dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật quý hiếm này.

Chưa khẳng định được có 'bảo kê' buôn lậu sừng tê giác

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:50
Theo LS.Phạm Văn Phất, chưa thể khẳng định được có “bảo kê” đưa sừng tê giác vào Việt Nam từ lập luận không truy tố thủ phạm của Traffic.

Có bảo kê đưa sừng tê giác vào Việt Nam

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:05
Đó là nhận định của Tổ chức Traffic (Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán thực, động vật hoang dã) về tình hình buôn bán, sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam hiện nay.

Thương mại hóa sừng tê giác: Đi lại vết xe đổ của ngà voi

Thứ 2, 15/07/2013 | 14:50
Bất chấp thất bại của lệnh thương mại hóa ngà voi, sừng tê giác tiếp tục là đối tượng được vận động buôn bán hợp pháp với cùng mục tiêu để cứu loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, nếu được tán thành, động thái đi ngược lại lệnh cấm đã tồn tại hơn 30 năm nay cũng khó mà chế ngự nổi lòng tham của con người và dễ sa vào vết xe đổ của ngà voi.

Sừng tê giác dỏm giá 'khủng' ở Việt Nam

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:31
Với giá lên đến 100.000USD/kg (khoảng trên 2 tỷ đồng), sừng tê giác đang bị làm giả dưới vô số hình thức để lừa gạt những người thừa tiền nhưng nhẹ dạ cả tin.

Báo Tây chế nhạo 'sừng tê giác 300.000 USD' ở VN

Thứ 5, 23/05/2013 | 09:04
Cơn sốt sừng tê giác toàn cầu đang đẩy loài tê giác đến chỗ diệt vong bắt nguồn từ những “thần thoại” nực cười và phi lý lan truyền trong người Việt.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.