Đại diện ngành Y thông tin vị trí xuất hiện giòi trong bữa cơm

Đại diện ngành Y thông tin vị trí xuất hiện giòi trong bữa cơm

Thứ 3, 19/09/2017 | 09:19
0
Theo Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình, Hoàng Hy Thiêm giòi xuất hiện trong khay để kê bát tránh cơm rơi vãi của học sinh chứ không phải trong bát đựng cơm hay thức ăn của học sinh trường này.

Liên quan đến vụ việc xuất hiện giòi trong khay đựng thức ăn của học sinh lớp 3D, trường TH Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), các cơ quan chức năng ngay lập tức đã đi kiểm tra khâu vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường, đồng thời có buổi làm việc với đại diện nhà trường.

Về phía chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội (sở Y tế Hà Nội), ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng thông tin tới phóng viên, ngay sau khi biết được sự việc xảy ra tại trường TH Hoàng Hoa Thám, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xuống trường để thanh kiểm tra.

“Trong quá trình kiểm tra chúng tôi thấy điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Hơn nữa nguồn gốc thực phẩm cũng rõ ràng, nấu nướng thực hiện theo đúng quy định”, ông Tụ nói.

Xã hội - Đại diện ngành Y thông tin vị trí xuất hiện giòi trong bữa cơm

Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Cô Nguyễn Thị Hương Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 3D cũng khẳng định, việc phát hiện ra giòi vào trưa 12/9, sau khi được cô giáo phát khay nhôm kê bát tránh thức ăn rơi vãi.

Ngay lập tức các em đã báo giáo viên chủ nhiệm và cô Giang cầm khay có giòi ấy đi thay cho học sinh.

“Trong khay có chứ trong thức ăn và cơm không có con nào”, cô Hương Giang khẳng định.

Bà Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cũng trao đổi, phía nhà trường đã cho hai nhân viên rửa bát được cho là rửa không đảm bảo vệ sinh nghỉ việc.

“Sự việc xảy ra ban Giám hiệu nhà trường đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi đã yêu cầu công ty bếp tăng cường thêm ngay một tủ sấy để đảm bảo sấy toàn bộ bát, thìa, khay ăn cũng như dụng cụ phục vụ cho học trò được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ”, bà Mai chia sẻ thêm.

Về phía phòng Y tế quận Ba Đình, ông Hoàng Hy Thiêm cho biết, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị ghi nhận nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm đều đảm bảo theo quy định.

“Riêng khay kê bát cơm tránh rơi vãi của học sinh thì do sơ suất của nhân viên rửa bát. Sau khi phát hiện giòi cô giáo cũng đã thay cho học sinh, không có học sinh nào bị ngộ độc thực phẩm”, ông Thiêm nói.

Theo ông Thiêm, ngay sáng 18/9, UBND quận Ba Đình đã có cuộc họp yêu cầu trường TH Hoàng Hoa Thám và các trường trên địa bàn quận phải thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát khâu đầu vào, khâu sơ chế biến và dụng cụ đựng thực phẩm.

Nguyễn Huệ

Giòi trong khay đựng thức ăn của học sinh: Lãnh đạo trường nói gì?

Thứ 2, 18/09/2017 | 14:05
Liên quan tới thông tin xuất hiện giòi còn đang động đậy trong khay đựng thức ăn, đại diện trường giải thích do khay rửa chưa sạch, hai đĩa bị dính và để qua 2 ngày nghỉ nên xuất hiện giòi.

Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng bán sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Thứ 2, 18/09/2017 | 14:03
Bộ Y tế vừa có công văn về việc tạm ngừng lưu hành trên toàn quốc một số lô sinh phẩm y tế Human Albumin 20% do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld – Jakob (bệnh bò điên).

Lưu lượng về hồ Hòa Bình giảm, đóng tất cả các cửa xả đáy

Thứ 7, 16/09/2017 | 10:25
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai lệnh cho Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tất cả các cửa xả đáy khi lưu lượng nước về hồ đã giảm.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.