Đà Nẵng:

Đà Nẵng: "Vượt rào" cai nghiện ma túy tại gia đình

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 22/11/2017 | 15:40
0
3 năm qua, TP.Đà Nẵng đã thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng 516 lượt; trong đó có 378 người đã được cấp chứng nhận hoàn thành, 114 người tái nghiện, 24 người đang cai.

Ngày 22/11, tại TP.Đà Nẵng, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở Y tế cùng Công an thành phố đã tổ chức hội thảo Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng gắn với hiệu quả và tính bền vững của chương trình.

Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được TP.Đà Nẵng thực hiện từ năm 2014. Dù mới thực hiện nhưng thành phố thể hiện sự quyết tâm rất cao. Thành phố đã thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ở tất cả các xã, phường; giao nhiệm vụ tiếp nhận người nghiện vào điều trị cắt cơn, giải độc nghiện ma túy cho các trung tâm y tế, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thực hiện thay cho các trạm y tế xã, phường.

Xã hội - Đà Nẵng: 'Vượt rào' cai nghiện ma túy tại gia đình

Tại TP.Đà Nẵng, số người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là 516 lượt.

Thời gian quy định cai nghiện tại gia đình, cộng đồng kéo dài từ 3 - 6 tháng, vì phần lớn là đối tượng nghiện ma túy tổng hợp. Thành phố thực hiện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cắt cơn, giải độc… 

Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, thời điểm Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, rất nhiều địa phương gặp khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong việc xử lý người nghiện ma túy. Trong đó, số người sử dụng ma túy gia tăng, thách thức pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội thành phố, chi cục không thể ngồi chờ điều chỉnh các quy định mà mạnh dạn “vượt rào” ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện cho tất cả người nghiện ma túy bị phát hiện trên địa bàn. Bên cạnh đó, chi cục cũng triển khai một số giải pháp mang tính đột phá như tổ chức thí điểm cảm hóa, giáo dục cho những người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, xây dựng mô hình câu lạc bộ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy…

Xã hội - Đà Nẵng: 'Vượt rào' cai nghiện ma túy tại gia đình (Hình 2).

Ông Lê Minh Hùng cho biết, TP.Đà Nẵng đã thực hiện "vượt rào" trong việc cai nghiện ma túy.

Trong 3 năm qua, TP.Đà Nẵng đã thực hiện điều trị, cai nghiện cho 3.505 lượt người. Số người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là 516 lượt; trong đó có 378 người đã được cấp chứng nhận hoàn thành, 114 người tái nghiện, 24 người đang cai.

Kết quả đó cho mọi người tin rằng, chương trình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng sẽ thành công. Bởi chương trình này ít phí tổn, không cách ly môi trường học tập, lao động, không cách ly gia đình, người thân, mức độ kỳ thị thấp nhờ được chính quyền phân công kèm cặp, giúp đỡ ngay từ đầu. Mặc dù vậy, theo phản ánh từ các địa phương, cơ sở, công tác này hiện còn không ít khó khăn cần được tháo gỡ, cần được quan tâm đầu tư của chính quyền, đồng thuận của xã hội. 

Mẹ gửi ma túy vào trại cai nghiện: Thương con hay hại con và hại chính mình?

Thứ 6, 29/09/2017 | 10:49
Hành động gửi ma túy vào trại cai nghiện cho con của người mẹ xuất phát từ tình thương mù quáng, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến “thương con như thế bằng mười hại con” và vô tình lại hại chính mình.

Phát hiện chất nghi ma túy trong quà đưa vào trại cai nghiện

Chủ nhật, 17/09/2017 | 20:15
Sau khi kiểm tra các gói đồ của người mẹ mang đến trại cai nghiện để thăm con, nhân viên trung tâm phát hiện chất nghi ma tuý nên báo công an.

Bỏ ma túy 7 năm lại bị bắt cai nghiện: Công an phải xin lỗi dân

Thứ 6, 07/08/2015 | 18:25
"Việc các cơ quan chức năng bắt anh Nam đi cai nghiện mà vẫn áp dụng quyết định của UBND quận ngày 11/12/2007 là hoàn toàn trái pháp luật", Luật sư Nguyễn Văn Quynh nhấn mạnh.
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.