Đà Nẵng: Nhiều lãnh đạo chủ chốt bị xem xét kỷ luật

Đà Nẵng: Nhiều lãnh đạo chủ chốt bị xem xét kỷ luật

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 18/01/2018 | 13:46
0
Lãnh đạo, cán bộ đứng đầu một số ngành tại Đà Nẵng đang bị xem xét kỷ luật.

Ngày 18/1, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có một phần xem xét vi phạm và đưa ra mức kỷ luật đối với lãnh đạo một số sở, ban ngành của địa phương.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cá nhân bị đề nghị đưa ra xem xét kỷ luật được cho là có liên quan đến công tác tham mưu, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình, kiểm tra, giám sát một số vụ việc không đúng thẩm quyền; có hành vi vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác quản lý đất đai, dự án, đồng thời tham mưu việc giao đất không đúng pháp luật.

Một số nguồn tin thể hiện, các cá nhân bị đề nghị xem xét kỷ luật gồm: 

Ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng Đà Nẵng.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nghệ An: Liên tiếp kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch xã vì thiếu trách nhiệm

Thứ 4, 17/01/2018 | 20:55
Trước những vi phạm trong quản lý của một số lãnh đạo xã, UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác cán bộ.

Đà Nẵng: Hàng loạt Giám đốc sở, Chủ tịch quận bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm

Thứ 4, 17/01/2018 | 18:49
Để xảy ra một số các khuyết điểm trong quản lý Nhà nước, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) bị đề nghị kiểm điểm.

Đà Nẵng: Lộ nguyên nhân 3 lãnh đạo Thành ủy, HĐND bị kỷ luật

Thứ 3, 16/01/2018 | 11:11
Liên quan đến công tác chỉ định thầu các dự án và bố trí xe công, 3 lãnh đạo thuộc Thành ủy và HĐND TP.Đà Nẵng đã bị kỷ luật.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?