Đà Nẵng: Hàng loạt Giám đốc sở, Chủ tịch quận bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm

Đà Nẵng: Hàng loạt Giám đốc sở, Chủ tịch quận bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 17/01/2018 | 18:49
0
Để xảy ra một số các khuyết điểm trong quản lý Nhà nước, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) bị đề nghị kiểm điểm.

Cụ thể hơn, theo Thông báo số 65/TB-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Ngọc Huẩn ký ngày 12/1/2018 thể hiện những kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về mặt giáo dục tại 2 sở và 9 địa phương. Đó là, sở Giáo dục - Đào tạo, sở Công thương, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hải Dương, Đắk Lắk, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

Tại Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2016-2020 do không tham mưu UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, để trong thời gian dài các quận, huyện của thành phố không tuyển dụng được viên chức và giáo viên hệ mầm non.

Đề nghị rút kinh nghiệm khi hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa thống nhất, chưa đúng quy định.

Đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cũng chấn chỉnh Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định.

Tiếp nữa, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị TP Đà Nẵng.

Xã hội - Đà Nẵng: Hàng loạt Giám đốc sở, Chủ tịch quận bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm

Hàng loạt lãnh đạo là Giám đốc sở, Chủ tịch quận tại Đà Nẵng bị đề nghị kiểm điểm vì những hạn chế, thiếu sót công tác quản lý Nhà nước về mặt giáo dục.

Đồng thời, phải chấn chỉnh công tác biệt phái viên chức đối với UBND các quận, huyện. Điều chuyển viên chức hết thời gian biệt phái về đơn vị cũ công tác nhằm đảo bảo các chế độ đối với viên chức.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Quy chế công khai thực hiện tại hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngày 17/1, nguồn tin từ sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, đã nhận được thông báo nói trên của Thanh tra Chính phủ và sẽ nghiêm túc chấp hành kiểm điểm. 

Được biết, Thanh tra Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan bị nêu tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo quy trình, các đơn vị, cá nhân có liên quan sẽ tiến hành làm bản kiểm điểm, ý kiến gửi về Thanh tra Đà Nẵng. Đơn vị này cũng sẽ đôn đốc việc thực hiện nhằm có báo cáo trình UBND TP. Đà Nẵng đúng thời gian quy định.
Trước đó, như tin chúng tôi đã đưa cũng tại Đà Nẵng, sau khi có kết luận của cơ quan Trung ương, Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ. Đó là, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo vi phạm luật Đấu thầu 2013.

Kỷ luật khiển trách Phó chánh văn phòng Thành ủy Võ Văn Phụ cũng lý do tương tự nhưng ở các dự án xây dựng khác trên địa bàn Đà Nẵng. Cuối cùng, ông Phạm Văn Hải, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách do tham mưu, bố trí xe do doanh nghiệp tặng không đúng quy định. 

Đà Nẵng: Lộ nguyên nhân 3 lãnh đạo Thành ủy, HĐND bị kỷ luật

Thứ 3, 16/01/2018 | 11:11
Liên quan đến công tác chỉ định thầu các dự án và bố trí xe công, 3 lãnh đạo thuộc Thành ủy và HĐND TP.Đà Nẵng đã bị kỷ luật.

Đà Nẵng: Tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm chỉ giới đỏ

Thứ 2, 15/01/2018 | 13:30
Lỗi vi phạm nặng nhất của chủ đầu tư là phần ban công của 7 căn bungalow vượt ranh giới theo quy định. Hiểu sai về chỉ giới đường đỏ theo quy chuẩn xây dựng quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Kiểm tra việc đổ, chôn lấp xà bần trong khu đô thị

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Một lượng xà bần đang hiện hữu tại khu đô thị đông đúc dân cư. Cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy máy móc đào bới, san gạt để chôn lấp xà bần.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.