Đà Nẵng đã

Đà Nẵng đã "thôi" kiểm soát báo chí

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 08/02/2018 | 13:00
0
Vấp phải sự phản ứng của dư luận, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận công văn cung cấp bản thảo trước khi in ấn các ấn phẩm báo chí, vừa mới ban hành không phù hợp với luật nên đã quyết định thu hồi.

Ngày 8/2, phòng Báo chí - Xuất bản, sở TT&TT TP.Đà Nẵng chính thức thông tin đến toàn thể cơ quan báo chí trên địa bàn về việc thu hồi công văn do chính cơ quan này đã phát hành trước đó. Theo đó, sở TT&TT Đà Nẵng đã có công văn gửi báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng, đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng, về việc thu hồi Công văn 228/STTTT-TTBCXB nội dung cung cấp bản thảo trước khi in ấn các ấn phẩm báo chí.

Xã hội - Đà Nẵng đã 'thôi' kiểm soát báo chí

Đà Nẵng "thôi" kiểm duyệt báo chí.

Công văn số 228 thể hiện, sở TT&TT Đà Nẵng đề nghị báo Đà Nẵng và báo Công an Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin, bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí. Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo, các thông tin nổi cộm liên quan đến TP.Đà Nẵng cần các cơ quan, đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Ngay khi công văn này ban hành đã vấp phải một số phản ứng từ dư luận.Trước đó, sở TT&TT TP.Đà Nẵng thông tin, công văn nói trên là nhằm hỗ trợ công tác điểm báo, kịp thời cung cấp các thông tin xử lý mà báo nêu, góp phần thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, sau 2 ngày, sở cũng đã nhìn nhận được công văn này là không phù hợp với quy định hiện hành của luật Báo chí. Từ đó, sở TT&TT TP.Đà Nẵng thu hồi công văn trên và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí.

Một chuyên gia pháp lý tại Đà Nẵng chia sẻ rằng, theo quy định, báo chí không bị kiểm duyệt trước khi tin, truyền dẫn và phát sóng. 

Giám đốc sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo bị đình chỉ công tác

Thứ 3, 30/01/2018 | 11:38
Ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã bị tạm đình chỉ công tác để tiến hành các thủ tục kiểm điểm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Báo châu Á: Dựng xe buýt chỉ mang thành công trước mắt cho U23 Việt Nam

Thứ 2, 15/01/2018 | 16:37
Chiến thắng trước U23 Australia giúp U23 Việt Nam tạo nên tiếng vang lớn, nhưng theo chuyên gia nước ngoài, đó chỉ là kết quả trước mắt và ngắn hạn.

Bạc Liêu: Thu hồi công văn kêu gọi đóng tiền để...'lên truyền hình'

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:03
Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho rằng, đây là dịp để quảng bá du lịch tỉnh nên đề nghị các doanh nghiệp đóng góp tiền để được “lên truyền hình”…
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.