Cuộc so tài đặc biệt giữa

Cuộc so tài đặc biệt giữa "Ivanka Triều Tiên" và Ivanka "bản gốc"

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 23/02/2018 | 12:44
0
Ivanka Trump được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ lấy lại ánh hào quang ở lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang, sau khi bị em gái ông Kim Jong-un làm lu mờ ở lễ khai mạc.
Tiêu điểm - Cuộc so tài đặc biệt giữa 'Ivanka Triều Tiên' và Ivanka 'bản gốc'

Ivanka Trump sẽ là vị khách Mỹ cuối cùng đến Thế vận hội ở Hàn Quốc.

Dấu ấn của hai người phụ nữ quyền lực

Khi đến Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông cách đây hai tuần, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trở thành tâm điểm nổi bật trên các mặt báo và nhanh chóng được giới truyền thông Hàn Quốc gọi là "Ivanka của Triều Tiên".

Chỉ vài ngày tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gửi "Ivanka bản gốc" đến Hàn Quốc. Giờ đây, tất cả đang cùng trông đợi xem liệu người con gái tài sắc của ông Trump có thể giúp Mỹ lấy lại hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông vốn đang quá tập trung vào người phụ nữ bí ẩn của Triều Tiên - Kim Yo-jong hay không?

Phó Tổng thống Mike Pence, người đã ngồi gần bà Kim trong lễ khai mạc Thế vận hội đã không thể thành công trong việc làm nổi bật hình ảnh của nước Mỹ ở Hàn Quốc, theo New York Times. Ngoài ra, ông còn bỏ lỡ cuộc gặp với các nhân vật Triều Tiên sau khi phái đoàn nước này hủy bỏ vào phút chót .

Các quan chức chính quyền Mỹ thừa nhận rằng, Ivanka Trump - người sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 25/2 tham dự lễ bế mạc - có thể làm dịu đi một số căng thẳng âm ỉ nảy sinh trong chuyến thăm của Phó Tổng thống trước đó, nhưng cho biết đây không phải mục đích chính của chuyến đi.

Vào tối 25/2, Ivanka Trump (36 tuổi) dự kiến ​​sẽ ăn tối cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã nỗ lực để kết nối cuộc gặp giữa ông Pence và phái đoàn Triều Tiên. Không có kế hoạch nào cho thấy, Ivanka sẽ gặp gỡ phái đoàn Triều Tiên trong chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ không loại trừ khả năng này có thể xảy ra.

Ivanka Trump sẽ đi cùng Thư ký Báo chí Nhà trắng Sarah Huckabee Sanders và Allison Hooker, một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia chuyên về các vấn đề Triều Tiên. Theo các quan chức, hội đồng đã tóm tắt cho con gái ông Trump về tình hình chính trị ở bán đảo Triều Tiên.

Quan chức chính quyền Mỹ cho biết, Ivanka đã chuẩn bị đầy đủ để thảo luận về chính sách "gây áp lực tối đa" của ông Trump với ông Moon, giới truyền thông Hàn Quốc hoặc với các quan chức Triều Tiên, trong trường hợp gặp gỡ các bên.

Mềm hóa hình ảnh nước Mỹ?

Tiêu điểm - Cuộc so tài đặc biệt giữa 'Ivanka Triều Tiên' và Ivanka 'bản gốc' (Hình 2).

Phó Tổng thống Mike Pence mang đến một hình ảnh cứng rắn trong buổi lễ khai mạc.

So về tuổi tác và nền tảng, con gái ông Trump được dự đoán sẽ mang đến một hình ảnh dễ tiếp cận hơn so với ông Pence, người đã 58 tuổi. Phó Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc bằng một thông điệp cứng rắn trước “nhành ô liu” mà Bình Nhưỡng gửi cho Seoul thời gian qua.

Ông Pence đã củng cố hình ảnh cứng rắn của mình bằng cách ngồi im tại chỗ khi khán giả đứng lên cỗ vũ cho đoàn vận động viên diễu hành dưới lá cờ thống nhất Triều Tiên.

Ông cũng từ chối gặp mặt bà Kim và một quan chức hàng đầu của Triều Tiên là Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, người ngồi ngay sau hàng ghế của mình.

Các quan chức Mỹ tin rằng, chính những cử chỉ này, bên cạnh lời cảnh báo của ông Pence về các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên đã làm cho phái đoàn nước này suy nghĩ lại về cuộc gặp với người Mỹ.

Cuộc họp bị huỷ bỏ là một thất vọng đặc biệt đối với Tổng thống Moon, người đang ngày càng gặp khó khăn trong việc cân bằng lập trường hòa dịu của Seoul với chiến dịch gây áp lực cao nhất lên Triều Tiên của chính quyền Trump.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng, chuyến đi của ông Pence là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Evan S. Medeiros, cựu cố vấn châu Á dưới thời Tổng thống Barack Obama, nói: "Tôi không nghĩ chuyến đi của Pence là một sự thất bại. Nó khẳng định lại sự cứng rắn và lập trường không lay chuyển của Mỹ, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu bạn đeo một chiếc găng tay nhung lên nắm đấm sắt".

Trong khi phủ nhận chuyến thăm của Ivanka Trump sẽ mang một ý nghĩa lớn, ông Medeiros nói, con gái Tổng thống Mỹ có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ với công chúng Hàn Quốc. "Tôi có thể thấy được sự cộng hưởng của cô ấy với người Hàn Quốc", ông nhận định.

Quyết định gửi Ivanka Trump đến Hàn Quốc được đưa ra sau cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Moon, trong đó nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Mỹ gửi phái đoàn cấp cao đến lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội ở Pyeongchang.

Tổng thống Trump đã từ chối không đến dự, nhưng đồng ý xem xét việc cử phu nhân Melania Trump hoặc con gái Ivanka – người được coi là cố vấn cao cấp của ông - tới thay.

Vào lễ bế mạc, phái đoàn Triều Tiên sẽ kém nổi bật hơn khi không có sự tham gia của em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thay vào đó, Bình Nhưỡng sẽ cử một phái đoàn do Chủ nhiệm Ban Mặt trận Thống nhất thuộc Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu.

Ivanka Trump sẽ là khách cuối cùng của Mỹ đến Pyeongchang trước khi Thế vận hội kết thúc và Hàn Quốc chuẩn bị bước vào một tương lai còn nhiều thách thức với người hàng xóm Triều Tiên cùng với đồng minh lâu năm, Mỹ.

Lý do Triều Tiên hủy cuộc gặp Mỹ vào phút chót

Thứ 4, 21/02/2018 | 19:36
Quyết định hủy gặp Mỹ của Triều Tiên dường như là động thái nhằm phản ứng trước việc Phó Tổng thống Mỹ trong suốt chuyến công du châu Á đã liên tục chỉ trích tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.