Công ty thuộc bộ VH,TT&DL: Nội bộ

Công ty thuộc bộ VH,TT&DL: Nội bộ "đấu tố"; 5 năm, 4 lần thay lãnh đạo

Thứ 6, 10/11/2017 | 13:33
0
Bộ VH,TT&DL được giao đại diện hơn 50% vốn tại công ty Vinasport nhưng để lãnh đạo “đấu tố” lẫn nhau gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.
Bất động sản - Công ty thuộc bộ VH,TT&DL: Nội bộ 'đấu tố'; 5 năm, 4 lần thay lãnh đạo

Vinasport sở hữu khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bộ chủ quản nhưng không quản được

Thanh tra bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc cử, miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bộ VH,TT&DL) tại Công ty cổ phần Thể dục, Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Kết luận của Thanh tra bộ Nội vụ nêu rõ, từ năm 2012 đến 31/3/2017, quy trình cử người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này đã mắc nhiều sai phạm, hạn chế.

Tuy bộ VH,TT&DL đã thành lập ban Đổi mới, tổ chức họp về phương án nhân sự với Ban Đổi mới, các Vụ chức năng, người đại diện tại Vinasport… nhưng Bộ chưa kịp thời ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện và văn bản phân công, phối hợp giữa người đại diện theo quy định.

Cùng với đó, trong thời gian vừa qua, tình hình nội bộ Vinasport phức tạp, mất đoàn kết và xảy ra việc khởi tố, bắt tạm giam đối với người đại diện vốn Nhà nước càng khiến quy trình bổ nhiệm gặp nhiều hạn chế.

Bộ VH,TT&DL là chủ sở hữu vốn Nhà nước nhưng chưa chỉ đạo thực hiện đầy đủ công tác đánh giá, phân loại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với người đại diện. Ngay cả khi phát hiện sai phạm qua thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp nhận thông tin phản ảnh, Bộ này vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

5 năm 4 lần thay sếp

Vinasport được cổ phần hóa năm 2006 với vốn điều lệ 12,5 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51,32% do ông Bùi Duy Nghĩa (sinh năm 1959, Kỹ sư thủy lợi) làm người đại diện vốn.

Tháng 10/2012, bộ VH,TT&DL bổ sung thêm ông Trịnh Quốc Toàn (sinh năm 1974) làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinasport với tỷ lệ 21,32%, phần vốn ông Nghĩa làm đại diện rút xuống 30%.

Ông Bùi Duy Nghĩa khi đó đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Vinasport. 

Thanh tra bộ Nội vụ cho biết hồ sơ cử ông Toàn và ông Nghĩa làm người đại diện vốn NN không có tài liệu của HĐQT, Tổng giám đốc Vinasport đề nghị về chủ trương, chức danh nhân sự.

Đến cuối tháng 9/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vinasport, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Duy Nghĩa.

Sau khi ông Nghĩa bị bắt, bộ VH,TT&DL đã miễn nhiệm ông Nghĩa. Phần vốn Nhà nước với tỷ lệ 51,32% vốn tại Vinasport theo đó được chuyển cho ba người gồm: ông Trịnh Quốc Toàn rút xuống đại diện 15,5% vốn, ông Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1963) đại diện 20,31% vốn và ông Lê Hồng Nam do phía Vinasport đề xuất đại diện 15% vốn.

Không chỉ có ông Bùi Duy Nghĩa bị khởi tố vì liên quan đến vụ án tại Vinasport, tháng 2/2016, chính Thanh tra bộ VH,TT&DL cũng phát hiện sai phạm của ông Trịnh Quốc Toàn và ông Lê Hồng Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hai cá nhân này chỉ “tự kiểm điểm rút kinh nghiệm”, phần vốn Nhà nước tiếp tục được sang tay cho ông Đoàn Viết Thắng (do ông Nguyễn Ngọc Thạch giới thiệu).

Chỉ hai tháng sau khi được ông Thạch giới thiệu, nhân sự mới là ông Đoàn Viết Thắng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Vinasport – đại diện vốn Nhà nước với tỷ lệ 20%, ông Nguyễn Ngọc Thạch đại diện 31,32% vốn.

Nội bộ “đấu tố” lẫn nhau

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, sau khi được bổ nhiệm làm sếp, ông Thắng bị nội bộ công ty “tố” năng lực quản lý hạn chế, không thực hiện văn bảo chỉ đạo của Bộ, nghị quyết HĐQT và đề nghị Bộ thay thế ông Thắng. Đáng nói hơn, những người đưa ra đề xuất trên lại chính là những “gương mặt cũ” trong HĐQT gồm ông Nam, ông Toàn và người giới thiệu ông Thắng là ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Ông Thạch cũng là người gửi văn bản “tố” ông Toàn, ông Nam có sai phạm trong vụ án liên quan đến ông Bùi Duy Nghĩa giai đoạn 2015-2016, “tố” ông Thắng vô ý thức kỷ luật, coi thường HĐQT.

Ông Thạch đề nghị Bộ thay thế cả ba nhân sự là ông Toàn, ông Nam, ông Thắng vì “những người này năng lực yếu kém, không tâm huyết”. Trong trường hợp, nếu Bộ giữ nguyên bộ máy như hiện tại thì điều chuyển ông Thạch đi nơi khác và sẵn sàng chấp nhận sự điều động của Bộ trưởng bộ VH,TT&DL.

Sau một thời gian dài, tháng 11/11/2016, thể theo nguyện vọng của ông Thạch, bộ VH,TT&DL đã miễn nhiệm ông Thạch, phần vốn Nhà nước do ông đại diện được chuyển cho ông Đoàn Viết Thắng, ông Lê Hồng Nam quay lại làm đại diện 20% vốn.

Mới đây nhất, ngày 19/4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công An tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Quốc Toàn vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 7/7/2017, ông Toàn được thả và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết luận của Thanh tra bộ Nội vụ nhận định những sai phạm của bộ VH,TT&DL thời gian qua chịu tác động của cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thanh tra bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng bộ VH,TT&DL thực hiện việc cử, miễn người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Bộ được giao giữ trên 50% vốn điều lệ đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước với HĐQT Vinasport khẩn trương tổ chức ĐHĐCĐ để kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, ổn định tình hình.

Bộ trưởng bộ VH,TT&DL cũng cần tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm nêu trên.

 

 

Phản ứng của bộ VH,TT&DL về việc đấu giá tài sản hãng Phim truyện Việt Nam

Thứ 3, 31/10/2017 | 05:08
Mới đây, công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng đấu giá tài sản tại hãng Phim truyện Việt Nam. Bộ VH,TT&DL đã có văn bản ý kiến xung quanh sự việc này.

Bộ VH,TT&DL đưa giải pháp cho vấn đề thu tiền bản quyền tại khách sạn

Thứ 4, 11/10/2017 | 08:00
Khi được hỏi, NS Phó Đức Phương vẫn tiến hành thu tiền bản quyền âm nhạc tại khách sạn liệu có đúng không? Lãnh đạo bộ VH,TT&DL đã thẳng thắn trả lời.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.

VCCI: Quy trình thẩm định giá bán nhà ở xã hội chưa đảm bảo công bằng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:14
Theo VCCI, việc yêu cầu ký lại hợp đồng và hoàn lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư và cả khách hàng.

Hải Phòng: Dự án giao thông nghìn tỷ chậm tiến độ vì thiếu cát san lấp

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:19
Nhà thầu thi công Dự án đường nối tỉnh lộ 354 đến đường bộ ven biển địa bàn huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng chậm tiến độ trung bình hơn 1,5 tháng vì thiếu cát san lấp.
     
Nổi bật trong ngày

VCCI: Quy trình thẩm định giá bán nhà ở xã hội chưa đảm bảo công bằng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:14
Theo VCCI, việc yêu cầu ký lại hợp đồng và hoàn lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư và cả khách hàng.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Hải Phòng: Dự án giao thông nghìn tỷ chậm tiến độ vì thiếu cát san lấp

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:19
Nhà thầu thi công Dự án đường nối tỉnh lộ 354 đến đường bộ ven biển địa bàn huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng chậm tiến độ trung bình hơn 1,5 tháng vì thiếu cát san lấp.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.