Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ

Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 23/08/2017 | 08:00
0
Bên trong 2 container chứa gần 1.300 thùng carton chứa chén, đĩa đã qua sử dụng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 79 tủ búp bê đã qua sử dụng, 79 thùng carton chứa balo, túi xách.

Mới đây, cơ quan chức năng đã khám xét 2 container hàng mà trên hồ sơ chứng từ, lô hàng khai báo hải quan là rổ nhựa. Lô hàng này của công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Phạm Đức, địa chỉ tại 1050 Phạm Văn Đồng, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Lô hàng được nhập về cảng Cát Lái vào tháng 4/2017 nhưng khi cơ quan hải quan có nghi vấn thì công ty này không đến làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

Đến ngày 17/8, chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành quyết định khám xét lô hàng và phát hiện toàn bộ là hàng lậu.

Xã hội - Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ

Trên hồ sơ chứng từ, lô hàng được khai báo hải quan là rổ nhựa nhưng thực tế lại khác hẳn.

Điều đáng nói, trước đó, khám xét 2 container cũng của công ty này nhập khẩu từ Nhật Bản về cảng Cát Lái, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tủ lạnh, máy điều hòa không khí đã qua sử dụng cùng hàng chục thùng carton chén, đĩa cũ... nhưng lại khai báo là ống nhựa.

Một cán bộ cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Qua xác minh của cơ quan hải quan, công ty Phạm Đức không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Chính quyền địa phương cũng xác nhận, từ trước đến nay, tại địa chỉ trên không hề có công ty nào mang tên như vậy hoạt động".

Xã hội - Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ (Hình 2).

Hiện nay, trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, công ty Phạm Đức vẫn trong tình trạng đang hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, công ty Phạm Đức có người đại diện pháp luật là ông Phạm Hữu Đức được thành lập từ tháng 7/2013 với hàng chục ngành nghề. Trong đó, ngành nghề đăng ký là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Xã hội - Công ty môi giới bất động sản “ma” nhập lậu 2 container chén, đĩa cũ (Hình 3).

Theo nguồn tin PV có được, công ty Phạm Đức từng có tên công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Thiên Minh ở quận 8, TP.HCM và mới chuyển đổi mẫu dấu thành công ty Phạm Đức từ ngày 17/5/2017.

Hiện nay, trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, công ty Phạm Đức trong tình trạng đang hoạt động. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.

Hơn 200 container “mất tích” ở cảng Cát Lái: Lộ sai phạm của cán bộ hải quan

Thứ 4, 09/08/2017 | 08:30
Liên quan đến 213 container (nhập về cảng Cát Lái từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2016) của 56 doanh nghiệp “mất tích bí ẩn”, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có thông tin ban đầu. Theo đó, ngành hải quan xác nhận có một số công chức thừa hành tại cảng chưa thực hiện đúng quy trình.

Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến buôn lậu xảy ra tại các cảng ở TP.HCM

Thứ 4, 09/08/2017 | 06:00
Ngoài vụ "mất tích bí ẩn" 213 container hàng đang được điều tra, các đơn vị Hải quan TP.HCM cũng đã khởi tố hình sự nhiều vụ việc xảy ra tại cảng Cát Lái, chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra, truy tố.

Phát hiện lô hàng bị cấm nhập khẩu, khai gian để thông quan

Thứ 5, 06/07/2017 | 08:46
Tờ khai hải quan ghi nhập khẩu vải, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử đã qua sử dụng.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.