Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk

Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk

Thứ 3, 14/05/2013 | 15:17
0
Công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 khởi công xây dựng từ ngày 26-2-2008. Dự kiến nửa cuối năm 2010 công trình sẽ phát điện cả 2 tổ máy.

Tuy nhiên, đến nay việc thi công vẫn đang tiếp diễn, không những không góp phần điều hoà dòng chảy cho vùng hạ lưu, tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản... như thiết kế dự án mà việc ngăn dòng để thi công công trình này đang từng ngày hủy hoại môi sinh dòng sông Sêrêpôk.

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk

Công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 đang trong quá trình thi công

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk (Hình 2).

Dòng sông vốn hùng vĩ nổi tiếng của Tây Nguyên, nhưng phía hạ lưu từ Thủy điện Sêrêpôk 4 trở đi chỉ còn là những lạch nước nhỏ

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk (Hình 3).

Những khu rừng nổi tiếng dọc sông Sêrêpôk đang mất dần môi trường sống

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk (Hình 4).

Cây chết đứng giữa lòng sông

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk (Hình 5).

Nài voi phải đưa những chú voi xuống lòng sông để uống nước

Việt Nam Xanh - Công trình thuỷ điện đang từng ngày hủy hoại sông Sêrêpôk (Hình 6).

Không chỉ môi sinh bị hủy hoại, ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dòng sông bị khô cạn

Công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 là công trình thủy điện ở bậc thang thứ 6 trên dòng sông Sêrêpôk đã được bộ vông thương phê duyệt. Theo thiết kế dự án, Sêrêpôk 4 có công suất lắp máy 80 MW, tổng vốn đầu tư 1.737 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các xã Ea Wer, Tân Hoà (huyện Buôn Đôn) và xã Ea Pô, (huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông).

Theo Báo Dak Lak

Hàng chục ngàn hecta lúa thiếu nước vì thủy điện

Thứ 2, 13/05/2013 | 14:57
Nhận định trên đã được đại diện của Trung tâm con người và thiên nhiên nêu ra tại diễn đàn “Tài nguyên Mekong II - hợp tác đầu tư và phát triển bền vững tiểu vùng Mekong” do Trung tâm con người và thiên nhiên, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia, Tổ chức Forest Trends và tạp chí Đầu Tư Nước Ngoài phối hợp tổ chức ngày 10/5.

Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn từ thủy điện sông MeKong

Thứ 2, 13/05/2013 | 11:31
Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các chương trình, dự án như thủy điện, tưới tiêu, phát triển nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy lợi, quản lý lũ lụt và du lịch…

Mối quan hệ giữa đập thủy điện và thảm họa động đất

Chủ nhật, 12/05/2013 | 09:13
Theo tạp chí Đức Der Spiegel, các chuyên gia nước ngoài cảnh báo rằng hàng trăm triệu tấn nước gây áp lực nguy hiểm với mặt đất và có thể dẫn đến thảm họa tự nhiên trong tương lai. Quan điểm này nhận được sự tán đồng của một số chuyên gia môi trường Trung Quốc, và những kết luận như vậy đặc biệt có tính thời sự sau trận động đất tàn phá mới xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên.

Nhiều thủy điện 'khát nước'

Chủ nhật, 05/05/2013 | 10:05
Lưu lượng nước về thấp hơn trung bình nhiều năm khiến nhiều thủy điện đang rơi vào tình cảnh “khát nước”.