Con bạc trộm tro cốt, đòi 2,5 tỷ tiền chuộc đối diện mức án nào?

Con bạc trộm tro cốt, đòi 2,5 tỷ tiền chuộc đối diện mức án nào?

Chủ nhật, 19/11/2017 | 07:23
0
Trí mang theo dụng cụ đi xe máy đến khu vực mộ của mẹ anh T. đào phần mộ, lấy toàn bộ số tro hài cốt đã được an táng. Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện thúc ép gia đình anh T. giao 2,5 tỷ đồng để chuộc.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Hải Phòng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi tố đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 1980, trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) về hành vi xâm phạm mồ mả và tống tiền.

Theo đó, ngày 9/11, PC45, Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh T.N.T. (SN 1976, trú tại phường 12, quận 3, TP.HCM) về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tro cốt rồi gọi điện đòi trong 5 ngày phải đưa số tiền là 2,5 tỷ đồng để chuộc, nếu không sẽ bị tiêu hủy toàn bộ số tro cốt.

Nhận thông tin về vụ việc, PC45, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Dương Kinh điều tra, phá án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Minh Trí.

Tại cơ quan điều tra, Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do cờ bạc và ăn chơi dẫn đến nợ nần, biết gia đình anh T. giàu có và mẹ anh T. mới mất đầu năm 2017, an táng tại Nghĩa trang phường Anh Dũng nên khoảng 20h ngày 8/11, Trí mang theo dụng cụ đi xe máy đến khu vực mộ của mẹ anh T. đào phần mộ, lấy toàn bộ số tro hài cốt đã được an táng cho vào 3 túi nilon, cho vào ba lô, đem về nhà cất giấu rồi gọi điện cho anh T. đòi tiền chuộc.

Trong 2 ngày 9 và 10/11, Trí liên tục gọi điện thúc ép gia đình anh T. giao tiền. Đến ngày 13/11, Trí tắt máy, khiến gia đình nạn nhân hoang mang. Một ngày sau, Trí bị công an bắt giữ.

Góc nhìn luật gia - Con bạc trộm tro cốt, đòi 2,5 tỷ tiền chuộc đối diện mức án nào?

Đối tượng Đỗ Minh Trí và khu mộ bị đào trộm.

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến - Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội nhận định: "Qua thông tin ban đầu có thể xác định đây là vụ việc nghiêm trọng. Đối tượng là kẻ táng tận lương tâm, không từ thủ đoạn đê hèn, thực hiện hành vi có tính manh động, xâm hại đến tài sản và đời sống tâm linh của người dân.

Với hành vi đào, phá mồ mả nhằm mục đích chiếm đoạt tro cốt, đối tượng Đỗ Minh Trí đã có dấu hiệu pháp lý tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định tại Điều 246, Bộ luật Hình sự".

Luật sư Tuyến phân tích, theo quy định tại Điều 246, trong trường hợp các đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này tùy trường hợp có thể phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng mức hình phạt có thể từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, hành vi của Trí còn cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135, Bộ luật Hình sự. Mặc dù, đối tượng không có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực nhưng lại có thủ đoạn liên tục gọi điện dọa tiêu hủy toàn bộ tro cốt nhằm uy hiếp, khống chế tinh thần của anh T., thúc ép anh đưa số tiền 2,5 tỷ đồng. Căn cứ khoản 1, Điều 135, đối tượng có thể bị phạt tù từ 1-5 năm.

Việt Hương

Cơ quan an ninh bộ Công an điều tra mở rộng vụ VN Pharma

Thứ 5, 16/11/2017 | 09:35
Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ VN Pharma để làm rõ những vấn đề liên quan.

Vụ trưởng công an xã nổ súng bắn đạn cao su: “Con dại thì cái mang”

Thứ 4, 15/11/2017 | 18:02
Ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho rằng, việc Trưởng Công an xã này nổ súng bắn đạn cao su cũng có một phần trách nhiệm của ông…

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên lên tiếng về vụ nổ khiến 1 người tử vong

Thứ 4, 15/11/2017 | 10:47
Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án vụ nổ mìn khiến 1 người phụ nữ tử vong.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.