Cơ sở Mộc Linh Long An chưa đủ điều kiện, đề nghị dừng hoạt động

Cơ sở Mộc Linh Long An chưa đủ điều kiện, đề nghị dừng hoạt động

Dương Thanh Tùng
Thứ 6, 22/12/2017 | 16:19
0
Dù hứa hẹn sẽ làm việc cùng PV vào đầu tháng 12 nhưng đến nay công ty Mộc Linh vẫn cửa đóng then cài.

 

Tiêu dùng & Dư luận - Cơ sở Mộc Linh Long An chưa đủ điều kiện, đề nghị dừng hoạt động

Hiện tại, hai sản phẩm trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường.

Đến ngày 22/12, việc công ty SX-TM Đông Y Mộc Linh (gọi tắt công ty Mộc Linh, địa chỉ 32C/8A ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) sản xuất Trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và Trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc “dỏm” mà PV báo Người Đưa Tin đã phản ánh vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Dù trước đó trong một lần hiếm hoi liên lạc được với Giám đốc công ty Mộc Linh, bà Huỳnh Thị Trúc Linh khẳng định, nếu PV muốn làm việc thì đầu tháng 12/2017 đến trụ sở công ty, sẽ có luật sư đại diện làm việc. Tuy nhiên, đến nay, công ty này vẫn cửa đóng then cài.

Trong khi đó, thông tin với PV, ông Trương Minh Khánh, Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đến trụ sở công ty nhưng không thấy đơn vị này hoạt động. Phía trước cổng, họ vẫn dán thông báo tạm dừng. Chúng tôi cũng đã giao cho Trưởng ấp theo dõi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì".

“Nếu có sản phẩm lưu thông trên thị trường thì hoặc trước đó hàng còn tồn lại, do họ sản xuất và tiêu thụ chưa hết, hoặc họ sản xuất ở nơi khác, chứ không sản xuất ở trụ sở công ty. Chủ yếu, họ lấy đây làm trụ sở và đặt bảng hiệu, chứ sản xuất ở đâu thì chúng tôi không biết được”, ông Khánh nói thêm.

Ông Phạm Thành Được, đại diện phòng Y tế huyện Đức Hòa cũng cho biết: “Tôi đã đến đó nhiều lần nhưng vẫn không thấy họ hoạt động. Chỉ thấy bên trong có chiếc xe ô tô 7 chỗ, màu đỏ đậu. Họ vẫn đang dán thông báo tạm dừng hoạt động”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Luân, Chi cục Trưởng chi cục ATVSTP tỉnh Long An, lại cho biết: “Cơ sở Mộc Linh có xin cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) về điều kiện sản xuất và Cục có ủy quyền cho chi cục ATVSTP Long An thẩm định. Tôi trực tiếp đi nhưng cơ sở chưa đạt. Tôi đề nghị cơ sở không hoạt động, chờ khi đủ hồ sơ pháp lý mới sản xuất, công bố”.

Tiêu dùng & Dư luận - Cơ sở Mộc Linh Long An chưa đủ điều kiện, đề nghị dừng hoạt động (Hình 2).

Công ty Mộc Linh vẫn đang dán thông báo tạm dừng hoạt động.

Theo thông tin PV có được, liên quan đến sản phẩm này, cục An toàn thực phẩm, bộ Y tế đã có Công văn (số 5447, ngày 3/11/2017) gửi cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49, bộ Công an) đề nghị điều tra, xác minh làm rõ. “Để có căn cứ xử lý cơ sở vi phạm theo quy định, cục ATTP chuyển thông tin phản ánh và kính đề nghị C49 hỗ trợ xác minh, cử cán bộ phối hợp kiểm tra sau khi có kết quả xác minh”, công văn nêu.

Sở dĩ, cơ quan này có động thái trên là bởi người dân phản ánh việc công ty Mộc Linh Chi bán hàng online sản phẩm Trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và Trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc có dấu hiệu vi phạm về ATTP.

"Trước đó, nội dung phản ánh này đã được sở Y tế Bắc Giang và sở Y tế tỉnh Long An giải quyết nhưng không có kết quả. Công ty Mộc Linh Chi vẫn đang thực hiện quảng cáo và kinh doanh thực phẩm online qua Facebook gây bức xúc cho người dân, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng”, cục ATTP cho biết.

Dù vậy, hiện 2 sản phẩm Trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và Trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Trên mạng cũng liên tục xuất hiện các quảng cáo về “công dụng đặc biệt” của sản phẩm. Trong khi đó, các chủ cửa hàng, shop vẫn ngụy biện, “đang bổ sung hồ sơ, xin giấy phép”...

Giảm ham muốn tình dục, thị lực: Cẩn thận u tuyến yên

Thứ 7, 09/12/2017 | 15:00
Không ít quý ông đến nam khoa khám vì đột ngột “bất lực” nhưng không ra bệnh. Đến khi chụp chiếu, các bác sĩ mới phát hiện u tuyến yên - nguyên nhân gây giảm ham muốn tình dục.

Cuộc thi sắc đẹp 2017: Kẻ được “tung hoa” người bị “ném đá”

Chủ nhật, 10/12/2017 | 11:45
Nhìn lại một năm các cuộc thi sắc đẹp nhiều người hốt hoảng về những bất ngờ khó lường. Bên cạnh những Tân Hoa hậu được khen nức nở thì cũng có những người bị chê là thảm họa nhan sắc.

Bị cáo bán thực phẩm chức năng giả chữa ung thư lĩnh án

Thứ 5, 07/12/2017 | 12:42
Thấy nhu cầu dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư là rất lớn nên Nguyễn Công Doanh đã tìm mua sản phẩm Vidatox giả để bán kiếm lời.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.