Cơ quan sử dụng người trốn truy nã phải xử lý ra sao?

Cơ quan sử dụng người trốn truy nã phải xử lý ra sao?

Thứ 4, 11/10/2017 | 08:16
1
“Nếu cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tính, dù bao nhiêu năm sau bắt được đối tượng cũng sẽ bị xử lý”, luật sư phân tích.

Liên quan đến sự việc đối tượng bị truy nã 18 năm là Vũ Thái Quảng (SN 1974, trú tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) ra đầu thú sau một thời gian làm... phóng viên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích:

“Theo quy định, nếu cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tính, dù bao nhiêu năm sau bắt được đối tượng cũng sẽ bị xử lý”.

Pháp luật - Cơ quan sử dụng người trốn truy nã phải xử lý ra sao?

Công an TP.HCM truy nã Vũ Thái Quảng

Luật sư Tiến chỉ rõ: “Đối với trường hợp bị truy nã thì bất kỳ ai nếu phát hiện đối tượng cũng có thể bắt giữ để bàn giao cho công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản bắt người đang bị truy nã và đưa ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Còn đối với trường hợp người bị truy nã ra đầu thú tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thì các đơn vị này phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để cử người đến tiếp nhận và lập biên bản về việc người bị truy nã ra đầu thú.

Trường hợp người bị truy nã ra đầu thú tại cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân các cấp thì các cơ quan này phải lập biên bản về việc người bị truy nã ra đầu thú và giải ngay người đó đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Người phạm tội bị truy nã ra đầu thú thì được xem xét là một tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi bắt giữ đối tượng truy nã hoặc đối tượng bị truy nã đã ra đầu thú thì cơ quan điều tra – nơi ra quyết định truy nã trước đây sẽ phải ra quyết định đình nã.

Xét tính chất, mức độ của vụ án và các tình tiết cụ thể liên quan đến người bị truy nã ra đầu thú, cơ quan điều tra có thể tạm giam hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn trong quá trình điều tra”.

Cũng theo luật sư Tiến: Đối với cơ quan sử dụng đối tượng bị truy nã, nếu họ không biết về việc đối tượng bị truy nã thì không ai phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.

Theo quy định chung của pháp luật khi đi xin việc, nếu không phải hồ sơ vào một số ngành như công an, quân đội… thì không phải xuất trình lý lịch tư pháp. Trong lý lịch tư pháp có ghi về tiền án, tiền sự thì mới biết anh có bị truy nã hay không.

Pháp luật - Cơ quan sử dụng người trốn truy nã phải xử lý ra sao? (Hình 2).

Quyết định truy nã

Còn với các sơ yếu lý lịch thông thường khi đi xin việc, địa phương chỉ xác nhận anh A có hộ khẩu ở địa phương và xác nhận chữ ký thôi”.

Như tin đã đưa, chiều ngày 10/10, PV báo Người Đưa Tin đã làm việc trực tiếp với Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An. Ông Minh khẳng định:

“Tối 9/10, PC52 Công an Nghệ An đã có biên bản bàn giao đối tượng Quảng cho 2 điều tra viên thuộc PC45 Công an TP.Hồ Chí Minh ngay tại Nghệ An”.

Hiện, việc giải quyết, xử lý (cho tại ngoại hay tạm giam - PV) như thế nào là thuộc thẩm quyền CQĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, ông Minh cho biết như vậy.

Được biết, Quảng bị truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Lúc đó các đối tượng liên quan đã bị xử lý, riêng Quảng bị truy nã.

C.Công

Đối tượng bị truy nã 18 năm ra đầu thú sau một thời gian làm... phóng viên.

Thứ 3, 10/10/2017 | 15:53
Chiều nay (10/10), lãnh đạo phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho PV Người Đưa Tin biết, đã bàn giao đối tượng Quảng, bị truy nã 18 năm qua cho công an TP.Hồ Chí Minh. Quảng là phóng viên của một tờ báo.

Nhớ thầy Văn Như Cương, "thần tượng" của phóng viên giáo dục

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Là chuyên gia giáo dục hàng đầu của Việt Nam , PGS. Văn Như Cương được nhiều phóng viên "cầu cứu" mỗi khi được tòa soạn giao cho thực hiện các đề tài khó về giáo dục.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương