Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi

Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 08/02/2018 | 13:00
0
Khi quan hệ chính trị và kinh tế với Việt Nam phát triển, Hàn Quốc đã chú trọng đào tạo ngoại ngữ tiếng Việt cho học sinh. Tại tỉnh Chungcheong Nam, ngôi trường THPT duy nhất dạy tiếng Việt là nơi gắn bó của cô Nguyễn Thị Thanh Tâm suốt 7 năm và cô giáo Tâm đã mang tình yêu văn hóa Việt Nam gieo vào lòng các học sinh Hàn Quốc.

Dạy tiếng Việt ở xứ Hàn từ những ngày đầu tiên

Khi số lượng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc tăng lên, từ năm 2013, ngành giáo dục Hàn Quốc đã đưa tiếng Việt trở thành môn thi đại học trên toàn quốc (là ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh). Hiện có 3 trường đại học Hàn Quốc có khoa dạy tiếng Việt nhưng chỉ duy nhất một trường phổ thông giảng dạy tiếng Việt.

Văn hoá - Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi

Cô Thanh Tâm và các học trò người Hàn Quốc.

Đó chính là trường THPT Ngoại ngữ Chungnam, tỉnh Chungcheong Nam. Gắn bó với khoa từ những ngày đầu, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm luôn tự hào về trách nhiệm truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến các công dân trẻ nước bạn.

Sinh năm 1984 tại Thái Bình, sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Hàn trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm từng làm việc tại trường Hàn Quốc Hà Nội (hiện nay là trường Quốc tế Hàn Quốc Hà Nội) trong 4 năm.

Năm 2011, khi Hàn Quốc bắt đầu thành lập khoa Tiếng Việt tại trường THPT Ngoại ngữ Chungnam, cô Tâm đã trúng tuyển và là giáo viên tiếng Việt đầu tiên tại đây. Đến nay, cô đã gắn bó với ngôi trường này được 7 năm.

Hiện cô đang theo học cao học ngành “Giáo dục tiếng Việt” tại trường đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc. Đây cũng là đại học đầu tiên và duy nhất ở Hàn Quốc đào tạo hệ Cao học ngành “Giáo dục tiếng Việt”.

Cô Thanh Tâm kể: “Chồng tôi cũng là người Việt Nam. Tôi quen anh từ khi còn ở Việt Nam. Sau khi đến Hàn Quốc 2 năm, tôi lập gia đình và hiện có 1 con gái hơn 2 tuổi. Ở tỉnh Chungcheong Nam nơi chúng tôi sống, cộng đồng người Việt cũng khá đông nhưng vì tính chất công việc nên ít có cơ hội gặp nhau”.

Cũng như nhiều người Việt sinh sống tại nước ngoài, Thanh Tâm cho rằng ngôn ngữ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. “Người Hàn khá khó tính trong văn hóa cư xử nên khi giao tiếp phải rất khéo léo”, Thanh Tâm cho hay.

Suốt 11 năm gắn bó với môi trường giáo dục của Hàn Quốc, Thanh Tâm nhận xét: “Giáo dục của Hàn Quốc khá khắt khe nhưng luôn đề cao vị trí của học sinh. Dù là trường công lập hay tư thục đều có quy chuẩn cao về chất lượng nên tất nhiên cả thầy và trò đều có nhiều áp lực.

Trường THPT Ngoại ngữ Chungnam là trường công lập và lại là trường chuyên ngữ nên tiêu chuẩn đầu vào hơi cao so với các trường khác, đồng nghĩa với việc học sinh thường là những học sinh ngoan và giỏi được tuyển chọn từ các trường THCS”.

Giáo dục cần sự thấu hiểu lẫn nhau

Nói về học sinh của mình, cô Tâm chia sẻ: “Tại trường, tất cả học sinh đều bắt buộc phải ở ký túc xá, mỗi tháng mới được về nhà 1 lần theo quy định. Ở ký túc xá nhưng hàng ngày học sinh không được đi lại tự do ra khỏi khu vực trường.

Nhà trường vốn không có cổng, không bao giờ phải khóa nhưng tất cả học sinh đều hiểu và tự giác làm theo quy định. Buổi sáng, sau 8h, khi học sinh lên lớp thì ký túc xá sẽ đóng cửa đến 12h đêm mới mở cửa cho học sinh về phòng sinh hoạt cá nhân”.

Chương trình học tiếng Việt tại Hàn Quốc cũng tương tự khi học sinh Việt Nam học tiếng Anh với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Văn hoá - Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi (Hình 2).

Cô Thanh Tâm say mê dạy tiếng Việt trên xứ Hàn suốt 7 năm qua.

“Khi vào lớp 10, các em sẽ được học môn Hội thoại 1 và 2. Lên lớp 11 thì các em tiếp tục học môn Làm văn và môn Đọc hiểu. Còn lớp 12 sẽ tìm hiểu về giáo trình Luyện thi đại học môn tiếng Việt. Các giáo trình tiếng Việt đều được biên soạn từ các giáo sư tiếng Việt của các trường đại học”, cô Tâm giới thiệu.

Thừa nhận công tác dạy tiếng Việt cho học sinh Hàn đòi hỏi giáo viên phải thật hiểu tâm lý học sinh nên Thanh Tâm luôn mong muốn tạo hứng thú cho học sinh, phải có sự tương tác giữa thầy và trò.

Trong các giờ học, cô cố gắng sử dụng đa dạng các hoạt động như: Thảo luận, trò chơi, xem phim Việt Nam, học các bài hát Việt Nam, tìm hiểu thơ ca, tục ngữ, truyện dân gian của Việt Nam,... để kiến thức về văn hóa Việt Nam được truyền tải sinh động đến học sinh.

Cô Tâm đánh giá: “Dù là giảng dạy ngoại ngữ nào thì sự kết hợp giữa giáo viên từ 2 quốc gia cũng rất quan trọng. Cụ thể, có những trường hợp từ ngữ tiếng Việt rất khó tìm từ tương đồng với tiếng Hàn hay ngược lại. Vì thế, tại trường, tôi thường trao đổi với giáo viên Hàn Quốc giảng dạy tiếng Việt để việc dạy có hiệu quả tốt hơn”.

“Thực ra, không phải chỉ người Việt Nam mà người Hàn quốc cũng luôn cho rằng việc học sinh được học cùng với giáo viên bản xứ sẽ đạt hiệu quả cao hơn và học sinh cũng thích học với giáo viên bản xứ hơn.

Bởi vậy các giờ học tiếng Việt của chúng tôi luôn có 2 giáo viên, một là giáo viên người Việt và một giáo viên người Hàn biết tiếng Việt để hỗ trợ. Giáo viên bản xứ người Việt sẽ luôn chuẩn bị bài và dạy chính. Còn giáo viên người Hàn thì chỉ hỗ trợ khi cần giải thích hoặc dịch sang tiếng Hàn”, cô Tâm nói thêm.

Xúc động khi tiếng Việt được trân trọng

Cô Tâm cho rằng phần khó khăn nhất của học sinh Hàn Quốc khi học tiếng Việt là phát âm. “Tiếng Việt có 6 dấu thanh nên cả cô và trò đều rất vất vả với điều này. Nhiều học sinh cho rằng tiếng Việt thật kỳ diệu vì có thanh điệu nên khi nói phải lên giọng, xuống giọng giống như là đang hát”.

Ngoài giờ học trên lớp, học sinh tại trường THPT Ngoại ngữ Chungnam còn tích cực hoạt động ngoại khóa, điển hình là câu lạc bộ "Anh Chị Em" (câu lạc bộ Tìm hiểu về văn hóa Việt Nam) và câu lạc bộ “Hay dịch” (câu lạc bộ Luyện kỹ năng dịch Việt Hàn – Hàn Việt) dành cho dân chuyên tiếng Việt.

Các học sinh có cuộc họp định kỳ đều đặn mỗi tuần 1 lần để cùng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua các hoạt động dịch sách nấu ăn, dịch bài hát Việt Nam và Hàn Quốc,...

Văn hoá - Có một cô giáo khơi dậy tình yêu Việt Nam ở xứ Kim Chi (Hình 3).

Văn hóa Việt Nam được cô Thanh Tâm lồng ghép vào các bài giảng.

Thậm chí, kiến thức ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam còn được các em học sinh áp dụng vào đời sống hàng ngày như: Vận động quyên góp từ thiện, tổ chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật, làm nhiệm vụ tư vấn, làm đề thi đại học tiếng Việt, viết báo tiếng Việt và tổ chức Hội thảo văn hóa Việt Nam...

“Để chuẩn bị cho các kỳ thi mỗi học kỳ hai lần, các em thường tổ chức hoạt động tư vấn. Trong đó, các bạn học sinh lớp 11 là người tư vấn, giúp đỡ những học sinh lớp 10 giải đề thi và giải đáp các thắc mắc.

Qua việc tư vấn, những học sinh lớp 11 có thể ôn tập lại những nội dung năm ngoái đã học và những học sinh lớp 10 có thể hiểu một cách nhanh chóng và dễ dàng những phần chưa nắm rõ. Các bạn học sinh cũng tự ra đề thi và trao đổi giải đáp để chuẩn bị cho kỳ thi môn Tiếng Việt”, cô Thanh Tâm chia sẻ.

Dù ở bất kỳ nơi đâu, sự nghiệp trồng người vẫn luôn cao quý. “Tính đến nay đã có 4 khóa học sinh tốt nghiệp, mỗi em đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng tôi mừng vì nhiều học sinh của mình đang tiếp tục theo đuổi tiếng Việt ở các trường đại học, sinh sống, học tập tiếng Việt tại Việt Nam. Và hàng năm vào các ngày lễ, ngày nghỉ học sinh vẫn thường quay lại trường thăm thầy cô”, cô Tâm xúc động nói. Và chắc chắn, sự thấu hiểu giữa hai quốc gia không thể thiếu công sức lặng thầm của những nhà giáo như cô Thanh Tâm.

Ngoại ngữ tiếng Việt có tỉ lệ cạnh tranh cao

Khoa tiếng Việt của trường THPT Ngoại ngữ Chungnam được thành lập từ tháng 3 năm 2011. Mỗi khóa có khoảng 25 học sinh của khoa tiếng Việt và 25 học sinh khoa tiếng Anh theo học Tiếng Việt. Hằng năm, số lượng học sinh đăng ký vào khoa tiếng Việt ngày càng tăng, tỉ lệ cạnh tranh khá lớn.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đến Hàn Quốc

Thứ 4, 07/02/2018 | 16:45
Bà Kim Yo-jong sẽ là thành viên đầu tiên trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc trong vài ngày tới.

Lời khuyên cho U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Hàn Quốc

Thứ 5, 11/01/2018 | 15:38
Trước trận mở màn ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khuyên từ các chuyên gia bóng đá nội.

Đề xuất Tiếng Việt thành Tiếq Việt của PGS.TS Bùi Hiền vào đề thi Văn trường chuyên

Chủ nhật, 10/12/2017 | 19:19
Đề xuất cải tiến chữ viết Tiếng Việt thành Tiếq Việt của PGS.TS Bùi Hiền vừa vào đề thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 môn Ngữ Văn lớp 12 của một trường chuyên tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.