Clip: Lính cảm tử Nga rà phá bom mìn, tìm ra xưởng chế bom ở Aleppo

Clip: Lính cảm tử Nga rà phá bom mìn, tìm ra xưởng chế bom ở Aleppo

Thứ 4, 28/12/2016 | 19:10
0
Các đơn vị lính cảm tử Nga đang tiếp tục các hoạt động rà phá bom mìn tại các quận phía đông thành phố đã được giải phóng Aleppo.

Theo chỉ huy Igor Mikhailik của lực lượng đặc công rà phá bom mìn của Nga tại Syria, một xưởng sản xuất vũ khí, chất liệu nổ tự chế của phiến quân đã được phát hiện trong một ngôi trường nằm ở phía đông thành phố Aleppo.

Rất nhiều thiết bị nổ tự chế, bom mìn và các bẫy nổ do phiến quân chế tạo vẫn còn lưu trữ trong ngôi trường này. Trong video, các lính cảm tử Nga đang tiến hành vận chuyển hết sức cẩn thận các quả bom từ trong kho ra. Với tình trạng bảo quản kém, chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Hiện nay, các đơn vị kỹ thuật của Nga và Syria đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tháo gỡ ngòi nổ của hàng loạt bom mìn được phiến quân Jaish al-Fateh cài đặt ở khu vực phía đông Aleppo. Trong quá trình này, nhiều kho vũ khí có xuất sứ từ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã được quân đội phát hiện và thu giữ.

Không chỉ vũ khí, đạn dược, một lượng lớn các bao chứa hóa chất cũng được phát hiện trong các cơ sở đóng quân của lực lượng nổi dậy. Các nhóm này đã sử dụng hóa chất để chế tạo vũ khí sinh học như bom, thiết bị nổ tự chế... Nhiều quả bom bằng bình gas đã được vô hiệu hóa tại một kho chứa lớn được ngụy trang kỹ của phiến quân.

Quân sự - Clip: Lính cảm tử Nga rà phá bom mìn, tìm ra xưởng chế bom ở Aleppo

 Lính cảm tử Nga tại thành phố Aleppo.

Theo Sputnik, kể từ khi tiến hành các hoạt động "làm sạch" thành phố Aleppo từ ngày 05/12, các lính cảm tử Nga đã loại bỏ cạm bẫy trên 966 héc ta lãnh thổ khu phía đông thành phố.

Hàng loạt thiết bị nổ đã được gỡ bỏ trên 350 km đường và 2.149 tòa nhà (111 tòa nhà trong số đó là các công trình xã hội quan trọng) bao gồm 44 trường học, 38 nhà thờ Hồi giáo, 10 bệnh viện, 2 trường mẫu giáo, 3 trạm bơm, 2 nhà máy điện, một nhà máy lọc nước và một nhà máy sản xuất bánh mỳ.

Quân sự - Clip: Lính cảm tử Nga rà phá bom mìn, tìm ra xưởng chế bom ở Aleppo (Hình 2).

 Hàng loạt thiết bị nổ đã được gỡ bỏ trên 350 km đường và 2.149 tòa nhà.

Chỉ trong 24 giờ qua, các lính cảm tử Nga đã tháo gỡ mìn tại 6 ngôi trường, 9 nhà thờ Hồi giáo và 1 trường mầm non tại phía đông Aleppo. Có tổng cộng 14.700 thiết bị nổ, trong đó có 6.700 quả bom tự chế đã được loại bỏ.

Các đặc công Nga được triển khai đến căn cứ không quân Hmeymim ở Syria vào ngày 03/12/2016 để bắt đầu các hoạt động rà phá bom mìn sau đó 2 ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng được triển khai đến Aleppo là những chuyên gia hàng đầu với kinh nghiệm dày dạn về chất nổ, trong đó có cả những đơn vị đã rà phá bom tại Palmyra. Chó nghiệp vụ cũng được mang tới như một thành phần không thể thiếu trong chiến dịch này.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.