Chuyện lạ: Dân xuống tầng hầm mới lên được nhà ở KĐT mới Yên Hòa

Chuyện lạ: Dân xuống tầng hầm mới lên được nhà ở KĐT mới Yên Hòa

Thứ 7, 30/07/2016 | 06:13
0
Là cư dân sống ở tòa nhà nhưng người dân không được qua cửa ở tầng 1. Họ phải xuống tầng hầm rồi mới đi thang máy lên nhà của mình…

Đó là phản ánh của cư dân sinh sống ở tòa nhà CT3 – khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Cư dân nới đây cho biết, họ đi về chưa quá "giờ giới nghiêm" nhưng lại không được đi qua sảnh tầng 1 mà phải đi xuống tầng hầm mới lên được nhà gây bức xúc.

Phản ánh về sự việc đến báo điện tử Người Đưa Tin, anh N.V.T, cư dân tòa nhà CT3 cho biết, tối 28/7 vì bận việc công ty nên 21h30, anh mới về đến nhà. Khi đi vào tầng 1 để lên nhà thì cửa an ninh đã khóa khiến anh không thể đi vào để lên nhà được. Sau đó, anh T. có gõ cửa thì bảo vệ của tòa nhà CT3 đã ngăn cản và yêu cầu anh đi xuống tầng hầm để đi lên nhà.

Pháp luật - Chuyện lạ: Dân xuống tầng hầm mới lên được nhà ở KĐT mới Yên Hòa

Cư dân bức xúc về cửa bảo vệ khóa từ rất sớm

Anh T. bức xúc: “Tại sao chúng tôi sinh sống ở đây mà lại không được đi lên nhà của mình bằng cửa chính ở tầng 1 mà lại phải đi xuống tầng hầm. Như vậy liệu có hợp lý không?”.

Để làm rõ về những bức xúc của người dân, sáng ngày 29/7, PV báo điện tử Người đưa tin đã đến liên hệ với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin.

Ông Lê Trần Đích – Tổ trưởng Tổ trưởng dân phố 40, phường Yên Hòa cho biết, không có ai quy định 21h30, tòa nhà đóng cửa. Còn khoảng thời gian đó mà cửa đã đóng thì có thể do bảo vệ ra ngoài. Nếu đúng quy định, bảo vệ phải trực 24/24h. Ở đây cũng có quy định, mỗi hộ gia đình phải mua thẻ từ để đi vào qua cửa an ninh ở tầng 1. Còn nếu trường hợp không có thẻ để mở cửa thì phải đi xuống tầng hầm của tòa nhà.

“Liên quan đến việc sử dụng thẻ để qua cửa an ninh ở tầng 1 tôi cho là hợp lý. Bởi lẽ, cách đây chưa lâu, tòa nhà này từng xảy ra một vụ đánh ghen ở tầng 8. Một người phụ nữ không có thẻ vẫn qua cửa để đi lên các tầng của tòa nhà và đánh ghen. Khi biết sự việc, tôi đã phải gọi lực lượng bảo vệ lên để can thiệp. Việc sử dụng thẻ để qua cửa an ninh, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình ở tòa nhà được là hợp lý”, ông

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.