Theo như phản ánh chị V.T.T (thôn Miếu Gỗ, xã Ngọc Thanh, TX. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đến báo Người Đưa Tin, sáng ngày 28/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, 3 cây bạch đàn trong vườn nhà chị đổ vào đường dây điện của thôn, gây ra sự cố mất điện.
3 cây bạch của gia đình chị T. ở thôn Miếu Gỗ bị mưa bão quật đổ vào đường dây điện thôn.
Ngay sau khi xảy ra sự cố này phía HTX dịch vụ tổng hợp An Lập đã có mặt để kiểm tra. Thay vì khắc phục sự cố để kịp thời cung cấp điện cho người dân, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ nhiệm HTX đã yêu cầu gia đình chị T phải bồi thường 1,5 triệu đồng. Đây gọi là tiền kinh phí khắc phục hậu quả. Nếu gia đình chị T. không nộp sẽ phạt 10 triệu đồng và cắt điện cả thôn.
Chị V.T.T cho biết, chị và gia đình rất bức xúc trước yêu cầu phí lý của ông Bình.
Để làm rõ sự việc này, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Trưởng thôn Miếu Gỗ, ông Nguyễn Văn Ngọc. Ông Ngọc xác nhận: “Mưa bão khiến cây đổ dẫn đến đứt néo dây, nghiêng hai cột điện, gây ra mất điện khoảng vài tiếng đồng hồ. Gia đình có cây bị đổ vào dây điện do mưa bão là nhà ông V.V.N (bố đẻ của chị T.)”.
Ông V.V.N xác minh với PV về việc bị HTXDVTP An Lập yêu cầu bồi thường.
Để làm rõ thông tin, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà ông V.V.N. Ông N. bức xúc bảo: "Đây là sự cố không mong muốn. Nó là hậu quả của thiên tai chứ không phải do chúng tôi. Khi đó vào khoảng 6h sáng ngày 28/7, gió bão giật rất mạnh khiến cả 3 cây bạch đàn đã gãy gập xuống đường điện của thôn. Khoảng một hai tiếng sau, đoàn kiểm tra sự cố của HTX xuống kiểm tra.
Đúng là có chuyện ông Bình, Phó Chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp An Lập đến yêu cầu bồi thường số tiền 1,5 triệu đồng. Nhưng sau đó, phía HTX đã xuống gia đình tôi giải hòa. Họ