Chuyện ít biết về chiếc túi xa xỉ trị giá bằng cả ngôi nhà

Chuyện ít biết về chiếc túi xa xỉ trị giá bằng cả ngôi nhà

Thứ 3, 06/03/2018 | 19:13
0
Bạn nghĩ một chiếc túi có thể trị giá bao nhiêu? 100 bảng? 500 bảng? Hay thậm chí là 1.000 bảng? Con số sau đây rất có thể sẽ khiến bạn choáng ngợp: 380.000 USD (khoảng 290.000 bảng) cho một chiếc túi đã qua sử dụng.

Với số tiền 380.000 USD, bạn hoàn toàn có thể mua được một ngôi nhà tại Anh (nơi có giá thuê nhà trung bình khoảng 233.286 bảng theo thống kê của Halifax) và rất nhiều món đồ giá trị khác nữa.

Năm ngoái người ta đã trả khoản tiền "khủng" đó cho chiếc túi Himalaya Birkin 2014, chiếc túi màu trắng do hãng Hermes sản xuất.

Sở dĩ chiếc túi này có giá “khủng” như vậy là bởi nó được làm bằng da cá sấu sông Nile, được xử lý, chế tác công phu bằng tay và có đính vàng trắng 19 cara cùng kim cương.

Chuyện ít biết về chiếc túi xa xỉ trị giá bằng cả ngôi nhà

Túi Himalaya Birkin 2014 gắn vàng và kim cương đã được bán với giá khủng vào năm ngoái.

290.000 bảng hiện là mức giá kỷ lục dành cho một chiếc túi. Và điều này cũng cho thấy sự phát triển rất nhanh của thị trường mua bán túi xa xỉ đã qua sử dụng.

Công ty đấu giá Christie's cho biết, thị trường túi xa xỉ đã qua sử dụng tăng mạnh trong thời gian gần đây, tăng từ 5,1 triệu bảng Anh năm 2011 lên 26 triệu bảng năm 2016.

Trong khi đó, theo thông tin của hãng đấu giá Heritage Auctions, thị trường đấu giá thứ cấp đối với dòng túi xách siêu sang trên toàn cầu hiện có giá trị 75 - 100 triệu bảng và đang tăng trưởng mạnh.

Có thể thấy rằng, nhìn ở khía cạnh đầu tư, các tài sản này có thể đem lại khoản lợi nhuận rất đáng kể.

Theo dự báo những chiếc túi xa xỉ có thể mang lại lợi nhuận tới 30%/năm cho nhà đầu tư.

Theo bà Rachel Koffsky, chuyên gia về túi xách và phụ kiện của nhà đấu giá Christie's, túi của Hermes được làm thủ công theo đúng một cách thức và chất liệu thống nhất từ hàng thập kỷ qua, trong khi các hãng túi khác không thể làm được như vậy trong khoảng 100 năm trở lại đây. Đó chính là điều làm nên giá trị của túi Hermes.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngân hàng Jefferies, Mỹ, “trong khoảng 10 đến 20 năm gần đây, các thương hiệu túi xách xa xỉ đã không ngừng tăng giá các sản phẩm của mình, đồng thời có xu hướng ngày càng sử dụng nhiều chất liệu quý, nên trong tương lai, vị trí thống trị của Hermes có thể bị lung lay”.

Trong các thị trường tiêu thụ túi xách xa xỉ, Hồng Kông hiện nay đang trở thành một điểm nóng.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, tài sản của các tỷ phú Hồng Kông đã tăng vọt từ 60 tỷ USD lên 307 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo số liệu từ công ty Christie, 46% doanh thu bán đấu giá túi cao cấp nằm ở khu vực châu Á vào năm 2017, sau đó là Mỹ với 30%. Trong khi châu Âu, Trung Đông và châu Phi chỉ chiếm 24% thị phần.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi hai chiếc túi Himalaya Birkins hiếm cũng đã được bán đấu giá tại Hồng Kông.

Xem thêm >> Chiêm ngưỡng những chiếc túi Hermès Birkin giá hơn 4 tỷ

Mạnh Thương 

'Hàng thửa' Pagani Huayra Hermes của ông trùm bất động sản Mỹ

Thứ 4, 23/11/2016 | 22:58
Manny Khoshbin nhận được "món quà" là bức tranh mô phỏng siêu xe Pagani Huayra Hermes có chữ ký của ông Pagani, thì người vợ được tặng chiếc túi Hermes Birkin.

Chiêm ngưỡng những chiếc túi Hermès Birkin giá hơn 4 tỷ

Thứ 6, 05/06/2015 | 16:08
Mới đây một chiếc túi Hermès Birkin da cá sấu được bán với giá 223.000 USD (gần 4,5 tỷ) đã trở thành chiếc túi đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.